Ối giời ơi !!! Dự án 10 tỷ USD ☆☆☆☆☆☆ Đầu tư lồi mồm đến bạc tóc răng long $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/01/2022.

1932 người đang online, trong đó có 772 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21876 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    7.561
    BigDady1516Red_Green_New thích bài này.
  2. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    4.805
    PVD là ngôi sao đầu ngành, sóng ngành lại rất dài
    Suongkhongxuat, thuan130BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    :-bd@};-
  4. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.487
    PSH hệ thống phân phối lớn thứ 3 miền Nam, tài sản nhiều vô hạn.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Giá dầu Brent tăng 81%, PV GAS đạt lợi nhuận xấp xỉ 2.029 tỷ đồng trong quý IV/2021, tăng 21%
    [​IMG]
    Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

    Theo đó, mặc dù sản lượng khí tiêu thụ quý IV/2021 giảm 31% và sản lượng LPG giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá dầu Brent bình quân trong quý tăng 81%, tương ứng tăng 35,6 USD/thùng so với quý IV/2020, cộng với sản lượng Condensate tiêu thụ tăng 28%, nên doanh thu thuần của GAS đạt 20.177 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng 29% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 35% lên 3.527 tỷ đồng.
    Kỳ này, doanh thu tài chính tăng 5% lên 303 tỷ đồng, các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 338% lên 114 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 17% lên 63 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 107% lên 528 tỷ đồng.
    Kết quả, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.029 tỷ đồng, tăng 21% so với quý IV/2021. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.964 tỷ đồng.
    Lũy kế cả năm 2021,GAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 78.992 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 8.852 tỷ đồng, tăng 11%.
    Trong năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên của GAS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã lần lượt vượt 12,6% và 25,8% kế hoạch năm.
    Tính đến cuối quý IV, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 78.768 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 24,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn tăng 66% lên 16.920 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gấp đôi lên 3.241 tỷ đồng.
    Ngoài ra, nợ phải trả còn 26.573 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm; riêng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn 484,7 tỷ đồng và 7.510 tỷ đồng, lần lượt giảm 52,3% và tăng 282,6%.
    Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu GAS giảm 1,1% về mức 107.400 đồng/CP.
    ThanhNM9 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.442
    Ông lớn ngân hàng Mỹ đưa ra dự báo sốc về giá dầu thô
    18:11 | 22/01/2022

    Giá dầu thô thậm chí chưa đạt 100 USD/thùng nhưng các chuyên gia tại JPMorgan đã dự báo giá của nhiên liệu thô này sẽ tăng vọt lên 150 USD/thùng ngay trong quý I năm nay.

    Hiện tại, giá dầu thô thế giới vẫn chưa leo lên mốc 100 USD/thùng, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn các chuyên gia kinh tế tại JPMorgan đưa ra dự báo giá dầu sẽ nhảy vọt lên mức gây sốc trong nửa đầu năm.

    Cụ thể, trong một báo cáo mới công bố hôm 21/1, hai nhà kinh tế Joseph Lupton và Bruce Kasman của JPMorgan dự đoán giá dầu thô có thể phi mã lên 150 USD/thùng ngay trong quý I.

    Nếu cú sốc giá nhiên liệu này xảy ra, hai vị chuyên gia cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể tụt hơn ba phần tư xuống còn 0,9% trong nửa đầu năm, trong khi dự báo tăng trưởng hiện tại là khoảng 4,1%.

    Lạm phát toàn cầu cũng sẽ tăng hơn hai lần lên 7,2%, thay vì 3% như dự kiến, Bloomberg cho hay. Các chuyên gia của JPMorgan nói, kịch bản này có thể buộc các ngân hàng trung ương phải siết chặt chính sách nhanh hơn nữa.

    "Các cú sốc giá dầu trong lịch sử đều dẫn đến các chu kỳ suy thoái kéo dài", nhóm chuyên gia cảnh báo. "Căng thẳng địa chính trị mới nhất giữa Nga và Ukraine có thể làm tăng nguy cơ giá dầu nhảy vọt trong quý I

    [​IMG]
    Ông lớn ngân hàng Mỹ JPMorgan đưa ra dự báo sốc về giá dầu thô. (Ảnh minh họa: iStock).

    Đầu tuần này, giá dầu thô đã leo lên đỉnh 7 năm sau khi phiến quân Houthi tấn công vào thủ đô Abu Dhabi của UAE, khiến ít nhất ba dân thường thiệt mạng.

    Bên cạnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev, vụ tấn công mới nhất ở Trung Đông cũng nêu bật lên rủi ro cho nguồn cung dầu thô. Nếu xung đột leo thang, giá dầu có cơ sở để tăng cao hơn nữa.

    Ghi nhận tại thời điểm 17h50 ngày 22/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã lui về khoảng 87,89 USD/thùng, còn giá dầu WTI neo quanh mức 85,14 USD/thùng.

    Trước JPMorgan, một số chuyên gia và ngân hàng lớn của Mỹ cũng đã đưa ra các dự báo lạc quan về giá dầu thô. Họ nhận thấy, do OPEC+ vẫn còn siết chặt nguồn cung và tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí đang trên đà đi xuống, giá dầu có thể lên 90 USD/thùng hoặc thậm chí trên 100 USD/thùng.

    Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán giá dầu Brent chuẩn quốc tế sẽ đạt khoảng 90 USD/thùng trong quý III năm nay. Theo Morgan Stanley, trong kịch bản tồn kho dầu thô cạn kiệt, công suất dự phòng thấp vào nửa cuối năm 2022 cũng như đầu tư vào lĩnh vực dầu khí quá hạn chế, thị trường khó có thể tìm thấy một mức giá phải chăng.

    Dự đoán mạnh bạo hơn, ông Jeffrey Halley - nhà phân tích thị trường cấp cao tại hãng tư vấn OANDA, cho biết: "Giả sử nền kinh tế Trung Quốc không lao dốc, biến chủng Omicron không quá nghiêm trọng và OPEC+ vẫn tăng sản lượng khiêm tốn, rõ ràng có cơ sở để tin giá dầu Brent có thể tăng lên 100 USD/thùng trong quý I".

    Song, có một số tín hiệu chứng tỏ OPEC+ không hề muốn giá dầu tăng quá cao. Đơn cử, trong cuộc phỏng vấn cùng Bloomberg, Bộ trường Bộ Năng lượng Oman Mohammed Al Rumhi bày tỏ OPEC+ không muốn giá dầu tăng lên trên mốc 100 USD/thùng. "Thế giới chưa sẵn sàng cho điều đó", ông Al Rumhi nhấn mạnh.
  7. giangsingle

    giangsingle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    260
    200k sớm thôi
    BigDady1516 thích bài này.
  8. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.426
    Mình rất sợ những bạn hay kêu ối zời ơi lắm .........mà ối thật =))
    BigDady1516 thích bài này.
  9. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    7.561
    Đua lệnh P rồi, phiên mai dòng P sẽ nude hết, đặc biệt PVS sẽ hưởng lợi double từ giá oil + đầu tư công điện gió ngoài khơi
    BigDady1516 thích bài này.
  10. giangsingle

    giangsingle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    260
    Kịch bản giá dầu 100 USD/thùng ngày càng cận kề
    Không đơn thuần là hiện tượng nhất thời, cơn đau đầu mang tên lạm phát có thể sẽ còn đeo bám các ngân hàng trung ương trong thời gian dài khi rất có thể giá dầu sẽ lao thang lên trên 100 USD/thùng, khiến cho giá cả hàng hóa tăng vọt và dồn áp lực tăng lương lên doanh nghiệp.

    Giá hợp đồng tương lai dầu Brent, tăng tới 50% trong năm 2021, tăng 14% kể từ đầu năm 2022, lên cao nhất 7 năm 89 USD/thùng trước khi đảo chiều. Với việc khả năng sản xuất có hạn, dự trữ ở mức thấp và căng thẳng địa chính trị đang nổ ra tại một số khu vực, giá dầu đang hướng tới 100 USD/thùng, mức được Goldman Sachs dự báo có thể bị phá vào giữa năm nay.

    JPMorgan dự báo giá dầu có thể chạm 125 USD/thùng trong năm 2022 và 150 USD/thùng trong năm 2023.

    Tác động từ mức tăng 12 USD lên trên 100 USD/thùng có vẻ không quá lớn trong bối cảnh lạm phát tăng đã phản ánh rõ ràng xu hướng tăng giá năng lượng trong suốt năm qua. Các nền kinh tế, đặc biệt là tại phương Tây, đang sử dụng ít năng lượng hơn một thập kỷ trước.

    Các đợt tăng lãi suất tại một số quốc gia như Anh và Na Uy và những úp mở từ các ngân hàng trung ương như Fed về tốc độ siết hỗ trợ, phần nào kiểm chứng kỳ vọng lạm phát từ quá trình theo dõi biến động giá dầu.

    Các nhà hoạch định chính sách cũng đã tính đến những hiệu ứng cơ sở khi đà tăng giá dầu trong năm 2021 dịu xuống, qua đó kéo giảm mức gia tăng lạm phát vắt năm.

    [​IMG]
    Xe tải công ty GOI cạnh một trạm xăng ở Cuevas del Becerro, Tây Ban Nha, ngày 29/11/2021. Ảnh: Reuters.

    Nhiều người tranh luận rằng tác động tâm lý khi giá dầu chạm 100 USD/thùng là không thể ngó lơ khi người tiêu dùng, doanh nghiệp và các chính trị gia tỏ ra quan ngại về việc lạm phát liên tục đạt đỉnh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng 7%, cao nhất trong vòng 40 năm.

    Theo dữ liệu công bố hôm 19/1, lạm phát tại Anh được ghi nhận cao nhất 30 năm. Kết quả này cũng cho thấy những tác động từ đà tăng giá năng lượng đang giảm dần so với giá thực phẩm và dịch vụ lưu trú.

    “Sẽ có thể là một điểm tốt trước lạm phát khi giá năng lượng tăng cao”, theo Frederik Ducrozet, chiến lược gia tại Pictet Wealth Management.

    "Thời điểm này có một chút khác biệt vì chúng ta đang ở điểm mà những rủi ro đã xuất hiện và các ngân hàng trung ương tỏ ra khá lo lắng về vòng xoáy lương-giá vì giá năng lượng có sẽ gây ra những tác động 'vòng hai'”.

    Chỉ số đo lường phản ứng lạm phát đã chạm mốc cao kỷ lục nhiều năm tại châu Âu và nhiều khu vực khác, ám chỉ rằng lạm phát thực tế đã cao hơn so với mức kỳ vọng.

    Tầm quan trọng của giá dầu

    Nếu như giá dầu vươn lên 100 USD/thùng và duy trì quanh mức đó, những tính toán của các nhà hoạch định chính sách trở thành vô nghĩa. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự đoán giá dầu Brent sẽ ở 77,5 USD/thùng trong năm 2022, và giảm xuống 69,4 USD/thùng trong năm 2024.

    Giá dầu cao cũng sẽ buộc các doanh nghiệp chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng, hoặc người lao động đòi hỏi mức lương cao hơn. Những tác động "vòng hai” này có thể tạo ra một vòng xoáy lạm phát rộng lớn hơn, buộc các ngân hàng trung ương phải hành động.

    Những tác động sẽ không giống nhau tại các quốc gia, nhưng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, mức tăng giá dầu 10% có thể khiến lạm phát tăng 0,5%, cho dù những tác động trực tiếp sẽ nhanh chóng biến mất.

    Đối với Mỹ, kết quả nghiên cứu công bố trong tháng 11/2021 trên mạng lưới nghiên cứu CESifo, thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu của Fed Dallas ước tính viễn cảnh giá dầu chạm 100 USD/thùng sẽ nâng mức lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân lên 1,8 điểm phần trăm vào thời điểm cuối năm 2021, và 0,4 điểm phần trăm vào cuối năm 2022.

    Chỉ số chi tiêu dùng cá nhân lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ tăng lần lượt 0,4 điểm phần trăm và 0,3 điểm phần trăm trong năm 2021 và 2022. Điều này đẩy kỳ vọng lạm phát hộ gia đình một năm tăng 1,2 điểm phần trăm nhưng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm với kỳ vọng 5 năm.

    Đối với vài người, những tác động "vòng hai” đã thực sự tồn tại, với việc nền kinh tế Mỹ đạt được tỷ lệ người có việc làm lớn nhất trong nhiều năm và mức lương trung bình giờ tại đây cũng đã tăng 0,6% trong tháng 12. Anh, nơi tỷ lệ việc làm mới cũng ở mức rất cao, đang cân nhắc nâng mức lương tối thiểu giờ nhằm bù đắp lại chi phí năng lượng mà người dân phải chi trả.

    Với việc xuất hiện không ít lời kêu gọi thắt chặt chính sách trong khối đồng tiền chung châu Âu, các thị trường tiền tệ dự báo lãi suất tăng trong năm nay. Isabel Schnabel tới từ ECB gần đây đã cho biết đà tăng giá năng lượng có thể khiến cho ngân hàng trung ương này dừng "ngó lơ” lạm phát và hành động ngay nhằm hạ nhiệt tình trạng tăng giá.

    Tương lai giá dầu ra sao khi nhu cầu sử dụng trong mùa đông bắt đầu giảm xuống là một yếu tố quan trọng. Một vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian chúng ta kiểm chứng liệu các yếu tố thúc đẩy lạm phát như giá điện và cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng có dấu hiệu giảm bớt. Cuối cùng, nếu giá dầu bắt đầu ảnh hưởng tới tiêu dùng và làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế, nhu cầu năng lượng sẽ có xu hướng tự điều chỉnh.

    Massimilian Castelli, trưởng bộ phận chiến lược, Global Sovereign Markets tại UBS Asset Management, dự báo giá dầu dao động trong 60 - 80 USD/thùng.

    “Nếu như lạm phát bị đẩy lên ngưỡng cao hơn so với dự báo của các cơ quan chức năng, các ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể phải có cách tiếp cận thận trọng hơn, trong đó có ECB. Nhưng chúng ta vẫn cần phải theo dõi và chờ đợi”, Antonio Cavarero, giám đốc đầu tư tại Generali Insurance Asset Management, chia sẻ.
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022, Bài cũ: 23/01/2022 ---
    Chắc phải điều chỉnh lại kỳ vọng cho 2022
    Gas 300k
    Pvs Pvd 100k
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này