Oil đã vượt giá 54 nhưng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTrungKien274, 21/01/2019.

1817 người đang online, trong đó có 726 thành viên. 20:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1044 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    Chờ đón lượng hàng lớn từ thoái vốn của PVN

    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã và đang trong tiến trình sắp xếp, đổi mới các đơn vị thành viên chuẩn bị cho các đợt thoái vốn theo chủ trương và lộ trình đề ra, qua đó góp thêm một lượng hàng hóa không nhỏ cho thị trường trong thời gian tới.
    Nhiều cái tên đã “điểm”

    PVN hiện là tập đoàn duy nhất được quyền thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam, một trong những trụ cột kinh tế của đất nước, đóng góp khoảng 13% GDP cả nước trong 6 tháng đầu năm 2018. Vì vậy chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên ở cả 3 phân khúc thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn ngành dầu khí nhận được sự đón nhận tích cực từ giới đầu tư trong và ngoài nước.

    Với vai trò là cầu nối, tăng cường mối quan hệ với nhà đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ hoạt động thoái vốn của PVN trong thời gian sắp tới, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán (PSI) đã tổ chức chương trình thường niên “Hành trình năng lượng 2018” vào ngày 29/11/2018 tại TP.HCM.

    Tham dự buổi tọa đàm có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm Lưu ký chứng khoán, ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN và ông Dương Nghĩa Dũng, Trưởng ban Kinh tế đầu tư và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp thành viên hàng đầu của Tập đoàn: PVGas, PVPower, PVOil, DPM, DCM, PVI…

    Đại diện lãnh đạo PVN, ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó tổng giám đốc PVN cho hay, theo định hướng tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN tập trung hoạt động trong 5 ngành chính bao gồm: Tìm kiếm, khai thác và thăm dò dầu khí, công nghiệp khí, chế biến kinh doanh các sản phẩm dầu khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó tìm kiếm, thăm dò và khai thác là hoạt động cốt lõi. Với định hướng đó, trong thời gian qua, PVN đã thoái bớt các hoạt động ngoài lĩnh vực cốt lõi như bất động sản, ngân hàng...



    [​IMG]
    Trong giai đoạn 2018 - 2025, PVN dự kiến thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị
    Theo đó, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ dầu khí và điện, mời gọi nhà đầu tư tham gia. Việc thực hiện sẽ tiến hành theo lộ trình cụ thể và sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp


    Trong giai đoạn 2018 - 2025, PVN dự kiến thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị như CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans)… và thoái toàn bộ vốn tại CTCP PVI, CTCP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An, CTCP Phát triển Đông Dương Xanh, CTCP Bất động sản Dầu khí SSG, CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình dầu khí.

    “Đối với các doanh nghiệp PVN giảm tỷ lệ sở hữu, hầu hết đã có phương án thoái vốn trình Tập đoàn và chờ xem xét của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

    Còn với doanh nghiệp thoái vốn toàn bộ, PVN đang tích cực triển khai hoạt động bao gồm tìm kiếm tư vấn, giải quyết các tồn đọng, đàm phán phương án thoái vốn... nhằm đảm bảo hiệu quả thoái vốn. Với lượng hàng hóa này, rất cần sự quan tâm của nhà đầu tư trong thời gian tới”, ông Dương Nghĩa Dũng, Trưởng Ban Kinh tế đầu tư PVN nói.

    Trong khi đó, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK chia sẻ, ngoài cung cấp phương thức thoái vốn hiệu quả, quy định buộc doanh nghiệp sau khi kết thúc chào bán cổ phần lần đầu (IPO) phải gắn với niêm yết cổ phiếu giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, cũng như tăng thanh khoản sau các đợt bán vốn cho nhà đầu tư. Trước đây, nhiều nhà đầu tư không mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước IPO hầu hết bởi công ty không có lộ trình niêm yết cụ thể.

    Hiện tại, 90% doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán báo lãi trong quý III/2018, mặt bằng định giá thị trường đang ở mức cạnh tranh so với khu vực (P/E khoảng 16 lần), dòng vốn ngoại dự báo tiếp tục tích cực. Đây là thời điểm thuận lợi trong việc thúc đẩy hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới.

    Gỡ khó cho thoái vốn

    Theo chia sẻ của các lãnh đạo doanh nghiệp như ông Nguyễn Duy Giang, Phó tổng giám đốc PVPower và ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOil, PVPower và PVOil đều có rất nhiều nhà đầu tư muốn trở thành cổ đông chiến lược, tuy nhiên do một số bất cập trong chính sách khiến việc bán vốn cho cổ đông chiến lược chưa thể thực hiện, trong đó yếu tố đầu tiên là thời gian.

    Ông Cao Hoài Dương cho biết, theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty đã phê duyệt cuối năm 2017 giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước còn 35%, OIL đã hoàn thành chào bán 20% vốn ra công chúng. Tuy nhiên, việc chưa làm được là thoái 45% vốn cho cổ đông chiến lược trong thời hạn quy định. Trong quá trình tìm kiếm và thương thảo, OIL nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước như Vietjet, HD Bank, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Idemitsu (Nhật Bản).

    “Sau quá trình tìm hiểu, họ tiến đến vòng thẩm định đầu tư, sẵn sàng nộp tiền đặt cọc, Chính phủ cho 4 tháng để hoàn thành, nhưng thực tế cần 7 tháng. OIL cũng đã báo cáo Chính phủ gia hạn thời gian nhưng không được đồng thuận.

    Chúng tôi cho rằng, OIL chỉ phát triển được nếu thoái vốn một cách sâu sắc, do đó Công ty vẫn kiên định báo cáo Tập đoàn PVN để cho phép tiếp tục thoái như lộ trình mà Thủ tương phê duyệt. Theo đó, OIL đã có xây dựng đề án theo hướng thoái vốn theo lô lớn chứ không lẻ tẻ”, ông Dương nói và kỳ vọng, trong thời gian tới, khi OIL hoàn tất việc thoái vốn, Công ty có thêm cổ đông lớn chiến lược sẽ đóng góp thiết thực vào hoạt động kinh doanh của công ty.

    Cần nói thêm, sau khi “lỡ duyên” với OIL trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược, mới đây, Tập đoàn SK cũng đã chính thức trở thành cổ đông lớn OIL với tỷ lệ 5,3% vốn điều lệ thông qua việc mua cổ phiếu OIL trên sàn.

    Từ phía cơ quan nhà nước, theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp , từ năm 2017, Chính phủ đã thực hiện công khai danh mục các doanh nghiệp nằm trong việc cổ phần hóa và Nhà nước thoái vốn. Tuy nhiên danh sách này dựa trên tất cả danh mục do doanh nghiệp và bộ ngành đăng ký để công bố công khai.

    “Đã đăng ký là chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng quá trình diễn ra như thế nào do doanh nghiệp tùy vào tình hình triển khai. Nếu công bố rồi mà không thực hiện hoặc thực hiện chậm, doanh nghiệp và những người đứng đầu phải có trách nhiệm giải trình, kiểm điểm”, ông Tiến nói và cho biết thêm, năm 2019, với tinh thần “trách nhiệm làm đầu”, Chính phủ sẽ tăng cường các kỷ luật kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, phải xác định phương án thoái vốn dù khó khăn.

    “Đơn cử trường hợp của Vinaconex, thoái vốn lần đầu không thành công, sau đó Bộ đã tổ chức lấy ý kiến SCIC về những vướng mắc và tìm phương án giải quyết. Trách nhiệm của Bộ là đảm bảo khuôn khổ pháp lý, thực hiện công khai minh bạch. Thực tế chứng minh, thành công sẽ đến nếu trân trọng nhà đầu tư, trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Hiện tại, Bộ đang xem xét để lập danh sách các doanh nghiệp sẽ thoái vốn theo phương pháp dựng sổ và trình Thủ tướng xem xét”, ông Tiến nói.

    Duy trì đà phát triển bền vững

    Một trong những mối quan tâm của nhà đầu tư liên quan đến kế hoạch thoái vốn của PVN tại các đơn vị thành viên là liệu rằng sau khi thoái vốn hoạt động doanh nghiệp có bị tác động và sự “hậu thuẫn” trước đó có được duy trì tại doanh nghiệp. Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm trong ngành dầu khí, PVI là đơn vị mà PVN sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn.

    Ông Tôn Thiện Việt, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP PVI (PVI) cho hay, việc PVN thoái vốn toàn bộ tại PVI sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động Công ty về mặt gắn kết, sự lãnh đạo giữa PVN tại PVI sẽ không còn như trước.

    “Tuy nhiên, chúng tôi đã tính đến tình huống đó và hoàn toàn có khả năng đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Hiện PVI đã và đang mở rộng phạm vi hoạt động ngoài lĩnh vực dầu khí, đồng thời giảm dần tỷ trọng các hoạt động liên quan dầu khí.

    Cho đến nay, tỷ trọng đóng góp của hoạt động liên quan dầu khí còn khoảng 40%, giảm khoảng 5% so với giai đoạn trước, còn lại 60% đến từ các hoạt động bên ngoài. Điều này đã phần nào thể hiện định hướng phát triển của PVI và khi PVN thoái hết vốn, PVI vẫn tiếp tục phát triển tốt”, ông Việt nói và cho biết thêm, ước tính cả năm 2018, tổng doanh thu PVI dự kiến đạt 122% kế hoạch, lợi nhuận đạt ít nhất 136% so với kế hoạch được giao.

    Năm 2018 cũng là năm doanh thu PVI vượt doanh thu 11.000 tỷ đồng trong lịch sử 20 năm phát triển. Với tình hình kinh doanh như vậy, kỳ vọng năm 2018, PVI có thể chia cổ tức cho cổ đông 15% so với kế hoạch là 12%.

    Trong khi đó, đại diện PVN, ông Dũng cho rằng, bản thân các đơn vị thành viên đều bày tỏ sự tự tin vào hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển hậu thoái vốn, không riêng PVI.

    “Từ trước tới nay, PVN và các đơn vị thành viên vẫn hoạt động độc lập, rõ ràng và thực hiện các dự án thông qua hình thức đấu giá, đầu thầu. Do đó, sau này khi thuần túy là đối tác của nhau cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì”, ông Dũng nói.

    Với sự tham gia của hơn 100 nhà đầu tư từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, cùng những chia sẻ thẳng thắn của lãnh đạo PVN cũng như các đơn vị thành viên, Hành trình năng lượng 2018 đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh, tăng cường kết nối của Tập đoàn, đơn vị với nhà đầu tư.

    Với tư cách là đơn vị quản lý vận hành bộ chỉ số PVN-Index, bộ chỉ số ngành dầu khí của PVN và công ty chứng khoán duy nhất thuộc ngành dầu khí, PSI luôn đồng hành cùng PVN và các đơn vị thành viên trong công tác thoái vốn, tái cấu trúc, tăng cường quan hệ với nhà đầu tư.

    Đối với các doanh nghiệp PVN giảm tỷ lệ sở hữu, hầu hết đã có phương án thoái vốn trình Tập đoàn và chờ xem xét của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Còn với doanh nghiệp thoái vốn toàn bộ, PVN đang tích cực triển khai hoạt động bao gồm tìm kiếm tư vấn, giải quyết các tồn đọng, đàm phán phương án thoái vốn...


    Ngọc Nhi
  3. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    “OPEC không đủ sức ngăn giá dầu tăng lên mức 100 USD/thùng”
    Saudi Arabia, thủ lĩnh không chính thức của Tổ chức Xuất khẩu dầu lửa (OPEC), không có đủ khả năng để ngăn một cú sốc trên thị trường năng lượng - một số nhà phân tích nhận định khi trao đổi với hãng tin CNBC ngày 1/10, trong bối cảnh giới giao dịch dầu lửa dự báo giá dầu sẽ đạt mức 100 USD/thùng trước cuối năm nay.

    "Chẳng ai muốn đầu cơ giá xuống vào lúc này, vì họ thừa hiểu rằng nguồn dầu xuất khẩu từ Iran sẽ ngày càng giảm xuống", nhà phân tích dầu lửa Stephen Brennock thuộc PVM Oil Associates nhận định.

    Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump kêu gọi OPEC nâng sản lượng để hãm đà tăng của giá dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào đầu tháng 11. Song song với đó, ông Trump dự kiến áp đặt trừng phạt trở lại đối với ngành dầu lửa của Iran sau khoảng 5 tuần nữa. Ngoài ra, Mỹ đề nghị các quốc gia trên thế giới giảm nhập khẩu dầu từ Iran về 0 để gây sức ép buộc Tehran phải đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới.

    Ban đầu, Trung Quốc từ chối lời kêu gọi ngừng nhập dầu Iran mà Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, dưới sức ép mạnh từ chính quyền ông Trump, Trung Quốc giờ đây đã buộc phải đi leo lời kêu gọi này. Công ty lọc dầu quốc doanh Sinopec của Trung Quốc đã giảm một nửa lượng dầu nhập từ Iran trong tháng 9.

    Việc Trung Quốc giảm mạnh việc mua dầu Iran sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tehran, bởi quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC này có mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào khách hàng từ Trung Quốc giữa lúc khách hàng từ châu Âu và các quốc gia khác giảm mạnh mua dầu Iran để tránh chịu sự trừng phạt của Mỹ.

    "Trong bối cảnh nguồn cung dầu từ Iran sụt giảm, sự chú ý sẽ được chuyển sang khả năng tăng sản lượng dầu của phần còn lại của thế giới, chính xác hơn là của Saudi Arabia", ông Brennock nhận định.

    Cho đến gần đây, OPEC và các nước đối tác, gồm Nga, vẫn bị cho là không muốn hưởng ứng ngay lời kêu gọi tăng sản lượng mà ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, hiện nay, Saudi Arabia được kỳ vọng sẽ bơm thêm tới 550.000 thùng dầu mỗi ngày trong 2 tháng tới.

    Trước đây, Saudi Arabia từng tuyên bố có thể tăng sản lượng thêm tối đa 1,5 triệu thùng/ngày nếu thị trường đòi hỏi.

    Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng Riyadh không có đủ khả năng bù đắp hoàn toàn cho sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu trong những tháng tới. "Thực tế này sẽ khiến Saudi Arabia không thể ngăn chặn được một cú sốc nguồn cung, và kết quả là sự tăng đột biến của giá dầu trong quý cuối năm", ông Brennock nhận định.

    "Chúng ta đang bước vào một thế giới với lượng dầu tồn kho ít đi, công suất khai thác dự trữ ít đi, và ít sự bảo vệ hơn từ phía người mua", chiến lược gia trưởng John Driscoll thuộc JTD Energy Services nhận định. "Bởi vậy mà mức giá 100 USD/thùng càng có khả năng xuất hiện".

    Vào lúc hơn 10h trưa ngày thứ Ba theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đứng ở mức 85,02 USD/thùng, cách không xa mức đỉnh của 4 năm là mức 85,45 USD/thùng thiết lập trong phiên ngày thứ Hai. Từ mức đáy hồi tháng 8, giá dầu Brent đến nay đã tăng khoảng 20%.

    Giá dầu WTI giao sau tại New York cùng thời điểm trên tăng 0,24 USD/thùng, tương đương tăng 0,3% so với đóng cửa phiên đầu tuần, đứng ở 75,54 USD/thùng.

    Các chuyên gia cho rằng một khi được áp đặt trở lại vào ngày 4/11, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu lửa Iran sẽ ngay lập tức khiến lượng dầu xuát khẩu của nước này sụt giảm. Tuy nhiên, mức dự báo sụt giảm là rất khác nhau.

    Một số nhà phân tích dự báo xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm 500.000 thùng/ngày sau khi biện pháp trừng phạt có hiệu lực. Bên cạnh đó cũng có những dự báo nói xuất khẩu dầu của nước này sẽ giảm 2 triệu thùng/ngày sau vài tháng nữa.
  4. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    729
    kiếm 10% đỏ mắt, PVS giá vốn 19.4.
    TranTrungKien274 thích bài này.
  5. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    Nếu Oil lên 60 thì PVS lên 25 thì xứng đáng chờ đợi ! :D
  6. Namhung2008

    Namhung2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    5.898
  7. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    Sáng nay ai bán cuối phiên thấy hối tiếc . Kiên nhẫn thêm mấy tiếng đồng hồ bán giá cao hơn, kiên nhẫn nắm giữ lâu hơn giá sẽ khác, mức sinh lời sẽ khác <:-P<:-P
  8. TranTrungKien274

    TranTrungKien274 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2017
    Đã được thích:
    2.427
    Nhẫn một chút là có kết quả tốt :-bd:-bd
  9. minhbongchit

    minhbongchit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2014
    Đã được thích:
    971

Chia sẻ trang này