Oil lập đỉnh mới---> Sóng P bất tận!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toilavodich, 25/05/2016.

8287 người đang online, trong đó có 1318 thành viên. 10:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2721 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Hiện giá Oil đang ở mức 49.2$/thùng---->Cao nhất từ tháng 10/2015.
    Như vậy, Oil đã tăng 85% kể từ mức đáy hồi giữa tháng 2/2016.

    Theo Citigroup, tại Nigeria, Venezuela, Libya và nhiều nước khác, mối nguy gián đoạn nguồn cung đang ngày một tăng lên. Do vậy, giá dầu có thể tiến đến sát mốc 60 USD/thùng.

    Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết việc thăm dò dầu mỏ trong năm 2015 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1952, do các công ty năng lượng giảm ngân sách thăm dò trong bối cảnh giá dầu giảm, tạo ra một khoảng trống để đáp ứng nhu cầu tương lai.
    Số giàn khoan cũng thấp nhất kể từ năm 1949, theo Baker Hughes.

    ...Tuần qua, khối ngoại mua ròng mạnh dòng P:
    - PVD là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 126,01 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 4,29 triệu đơn vị.
    - GAS cũng được khối ngoại mua ròng mạnh, với khối lượng mua ròng 1,68 triệu đơn vị, trị giá tương ứng 97,35 tỷ đồng.
    - PVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất HNX với khối lượng đạt 1,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng 24,68 tỷ đồng.


    Dòng P: Thiên thời, địa lợi...
    huannphonglee đã loan bài này
  2. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Thứ Tư | 25/05/2016 06:56
    Phố Wall tăng hơn 1% nhờ cổ phiếu ngân hàng và công nghệ
    [​IMG]
    Phiên 14/5 chứng khoán Mỹ tăng hơn 1%, Nasdaq có ngày tăng mạnh nhất 3 tháng qua khi giới đầu tư “quen” với khả năng Fed sớm nâng lãi suất.
    Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 1,22% lên 17.706,05 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,37% lên 2.076,06 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2% lên 4.861,06 điểm.

    Cả 10 lĩnh vực chủ chốt S&P 500 đều tăng điểm, đáng kể là lĩnh vực công nghệ tăng 2,12%.

    Khoảng 6,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn so với 7,2 tỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua, theo số liệu của Thomson Reuters.

    Nasdaq ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ 1/3 trong khi S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ 11/3. Từ đầu năm đến nay S&P 500 đã tăng 2% trong khi Nasdaq giảm 3%
    Bình luận của các nhà hoạch định chính sách Fed trong những ngày gần đây khiến giới đầu tư dự đoán rằng lãi suất có thể tăng vào tháng 6, sớm hơn nhiều so với dự đoán, bất chấp bối cảnh kinh tế ảm đạm.

    Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, hưởng lợi từ đồn đoán lãi suất sẽ tăng. Cổ phiếu Bank of America, Citigroup và JPMorgan đều tăng trên 1,4%.


    Cổ phiếu Microsoft tăng 3,12%, đóng góp lớn nhất vào đà tăng của Nasdaq và S&P 500 trong khi cổ phiếu 3M Co’s tăng 1,52% hỗ trợ đà tăng của Dow Jones.

    Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Ba 23/5 cho thấy, doanh số bán nhà mới xây của Mỹ tỏng tháng 4 lên cao nhất 8 năm qua và giá nhà lập kỷ lục, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy kinh tế đang lấy lại đà tăng trưởng.
    thatha_chamchiphonglee thích bài này.
  3. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Lời hứa từ Tổng thống Obama trong cuộc gặp gỡ doanh nhân trẻ tại TP HCM đã đem lại động lực lớn cho nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn về TPP.


    Đừng lo, TPP sẽ được thông qua

    Mặc dù TPP được bản thân Tổng thống Obama đánh giá là hiệp định mang đến một tiêu chuẩn thương mại của thế kỷ 21, nhưng vẫn có một số lo ngại cho tiến trình chung đi đến thống nhất của hiệp định này. Trong khi cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam đang rất ủng hộ và mong chờ việc thông qua TPP, thì nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ không mấy mặn mà. Nhiều câu hỏi đặt ra, là ở cương vị Tổng thống, ông cần phải làm gì để hiệp định này nhanh chóng được phê chuẩn.

    Theo ông Obama, TPP đưa 12 nước châu Á Thái Bình Dương gần nhau, tạo ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại rất công bằng và bình đẳng, thúc đẩy pháp quyền, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường... Xét một cách khách quan, Việt Nam là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất.

    Chia sẻ với cộng đồng Startup chiều nay tại TP HCM, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, hiện tại thị trường Mỹ đã có cởi mở hơn nhiều. Và để đáp ứng các tiêu chí của hiệp định thương mại như vậy cũng cần sự cởi mở tương tự từ các quốc gia thành viên. Thực tế Mỹ đang tiến tới dỡ bỏ nhiều rào cản thuế quan. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh ở Mỹ, là đôi khi một vài hiệp định thương mại cũ không được thực hiện đầy đủ. Có thể lấy ví dụ như Trung Quốc không thực hiện nhiều quy định khi vào WTO. Đó là lý do khiến người Mỹ lo ngại và tỏ ra cảnh giác.

    “Chúng tôi luôn hoàn tất các hiệp định thương mại khi đưa ra đàm phán, đó là lý do khiến tôi tin tưởng TPP sẽ thành công. Trên cương vị tổng thống, dù quốc hội có thể không hợp tác nhưng tôi vẫn làm được nhiều việc. Nếu Quốc hội Mỹ làm tốt có lẽ tóc tôi đã không bạc thế này", Tổng thống Obama nói.

    Ông nói với các doanh nhân trẻ Việt Nam: "Chúng ta cần phải tiến lên với TPP để đưa các nền kinh tế chúng ta lại gần nhau, mở rộng các thị trường, không chỉ cho các công ty lớn mà cả các công ty vừa và nhỏ. Thông điệp của tôi là nước Mỹ tin tưởng vào các bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Chính các bạn ở đây mới định hình cho tương lai của Việt Nam. Tôi mong muốn được lắng nghe từ các bạn”.
    phongleeapollo2344 thích bài này.
    phonglee đã loan bài này
  4. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.469
    Oil lên đến 49.29 và... lại đang có xu hướng rụt cổ !
  5. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Phiên châu Á mà bác?
    --- Gộp bài viết, 25/05/2016, Bài cũ: 25/05/2016 ---
    Giới đầu tư đang chờ số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần qua. Các nhà phân tích trong khảo sát Wall Street Journal dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 20/5 giảm 2,5 triệu thùng.

    Viện Dầu mỏ Mỹ (API) hôm thứ Ba cho biết, theo số liệu của Viện, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua giảm 5,1 triệu thùng, dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 2,9 triệu thùng trong khi nguồn cung xăng tăng 3,6 triệu thùng.
    phongleeWILDCATS thích bài này.
  6. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
    P nay trần hết
    phonglee, WILDCATStoilavodich thích bài này.
  7. WILDCATS

    WILDCATS Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.191
    café các bác~o)~o)~o), P hôm nay cháy hàng
    phonglee, apollo2344toilavodich thích bài này.
  8. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Oil tăng 85%, chỉ cần P tăng 85% từ đáy là được.
    Ngoại trừ GAS, còn lại chỉ tăng khoảng 10 đến 15%
    phonglee, empty6688WILDCATS thích bài này.
  9. toilavodich

    toilavodich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2015
    Đã được thích:
    941
    Dự báo các cổ phiếu sẽ vào danh mục ETFs
    25/05/2016 07:00
    (ĐTCK) Đầu tháng 6, hai quỹ ETF ngoại đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là Market Vector Vietnam ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục đầu tư trong quý II/2016. Những cổ phiếu nào dự kiến sẽ được thêm, bớt trong danh mục của các quỹ?
    [​IMG]Việc thêm vào hay loại ra khỏi danh mục đầu tư của các quỹ ETF có ảnh hưởng đến diễn biến thị trường
    HSG và DRC là hai ứng viên tiềm năng

    Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Chiến lược, Công ty Chứng khoán Maritime (MSI) cho biết, thống kê những lần tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF vào quý II hàng năm cho thấy, không có nhiều thay đổi liên quan đến số lượng các mã cổ phiếu được thêm vào hoặc loại ra.

    Qua phân tích trạng thái quỹ, biến động của thị trường và tỷ trọng 21 mã trong danh mục hiện tại của Quỹ Market Vector Vietnam ETF (trong đó BVH, KDC là hai cổ phiếu được mua nhiều nhất), nhiều khả năng danh mục này sẽ được giữ nguyên. Đối với danh mục đầu tư của FTSE Vietnam ETF, có khả năng hai mã HSG và DRC sẽ được thêm vào danh mục do đáp ứng được tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản trong thời gian gần đây.

    Ông Nguyễn Hồng Khanh, Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) cho rằng, từ đầu năm đến nay, giao dịch trên thị trường chứng khoán diễn ra sôi động, nhiều cổ phiếu tăng giá và thanh khoản tăng cao.

    "Những cổ phiếu được các quỹ công bố thêm vào hay tăng tỷ trọng trong danh mục có thể có hiệu ứng giao dịch sôi động trong một vài phiên, nhưng tôi cho rằng sẽ không tạo ra hoạt động mua đuổi" - ông Nguyễn Hồng Khanh.

    Chẳng hạn, HSG có thanh khoản tăng gấp 4 lần so với hồi tháng 2, với giá trị giao dịch trung bình 2,6 triệu USD/ngày, hay DRC có giá trị gia dịch trung bình hơn 500.000 USD/ngày. Vì vậy, trong đợt tái cơ cấu danh mục sắp tới của các quỹ ETF, sẽ không có cổ phiếu nào vi phạm tiêu chí vốn hóa và thanh khoản.

    Một số cổ phiếu có thể được các quỹ ETF mua thêm trong thời gian tới là MSN, HAG, SSI, BVH. Ngược lại, những mã có khả năng bị các quỹ giảm bớt tỷ trọng trong danh mục là VIC, PVS, KBC, HPG, ITA.

    Theo ông Khanh, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF sắp tới sẽ không có nhiều biến động và sự tác động đến thị trường chung là không đáng kể.

    “Những cổ phiếu được các quỹ công bố thêm vào hay tăng tỷ trọng trong danh mục có thể có hiệu ứng giao dịch sôi động trong một vài phiên, nhưng tôi cho rằng sẽ không tạo ra hoạt động mua đuổi. Ngược lại, các mã bị loại ra hay giảm tỷ trọng trong danh mục sẽ không tạo ra động thái bán tháo”, ông Khanh nói.

    Trước đó, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đưa ra dự báo, Quỹ Market Vector Vietnam ETF nhiều khả năng sẽ không thêm vào hay loại bớt cổ phiếu Việt Nam nào trong đợt tái cơ cấu danh mục sắp tới. Theo tính toán của VCSC, KDC hiện là cổ phiếu được Market Vector Vietnam ETF mua ròng nhiều nhất, với giá trị 66 tỷ đồng (khoảng 2,53 triệu đơn vị), tiếp theo là BVH với 39 tỷ đồng (700.000 đơn vị), HAG với 35 tỷ đồng (4,7 triệu đơn vị)… Trong khi đó, VIC là cổ phiếu bị Quỹ bán ròng mạnh nhất, khoảng 90 tỷ đồng (1,7 triệu đơn vị).

    Đối với Quỹ FTSE Vietnam ETF, VCSC dự báo, hai mã HSG và DRC có thể được thêm vào danh mục và sẽ không có cổ phiếu nào bị loại khỏi danh mục trong đợt tái cơ cấu sắp tới.

    Hiệu ứng thị trường

    Thực tế cho thấy, các kỳ tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF đều được khối nhà đầu tư nội quan tâm. Việc thêm vào hay loại ra khỏi danh mục đầu tư của các quỹ ETF có ảnh hưởng nhất định đến diễn biến thị trường, đặc biệt là các mã được thêm vào hay loại ra. Cụ thể, tạo ra hiệu ứng giao dịch tăng mạnh và giá thường tăng đối với những mã được các quỹ ETF mua thêm hay đưa thêm vào danh mục; ngược lại, tạo ra tâm lý lo ngại với những nhà đầu tư đang nắm giữ các mã sẽ bị các quỹ loại ra khỏi danh mục.

    Nhưng nhìn ở góc độ tổng thể thị trường, những thông tin trên không mang tính chi phối và chỉ có tác động ngắn hạn đến xu hướng thị trường. Bởi lẽ, các hoạt động tái cơ cấu thường không gây ra nhiều thay đổi về tổng quy mô đầu tư của các quỹ ETF vào TTCK Việt Nam. Khi một số mã bị giảm tỷ trọng hoặc loại khỏi danh mục, thì một số mã khác được tăng tỷ trọng hoặc thêm vào danh mục.

    “Việc thay đổi tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của các quỹ ETF sẽ không làm thay đổi xu hướng chung của thị trường”, ông Khánh nhận định.

    Theo ông Lê Đức Khánh, nhà đầu tư hiện tại chủ yếu quan tâm đến những cổ phiếu có trong danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, các mã blue-chips như BVH, KDC, DRC, HSG… thường xuyên được các nhà đầu tư quan tâm. Các mã này có thể có giao dịch sôi động trong một số phiên khi thông tin tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF được công bố, nhưng mức độ biến động giá là không nhiều.

    Nhìn ở góc độ doanh nghiệp, các cổ phiếu được thêm vào hay loại ra khỏi danh mục ETF được nhiều doanh nghiệp quan tâm và mong muốn cổ phiếu của doanh nghiệp được “lọt” vào tầm ngắm của các quỹ. Đây được xem là một yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp nỗ lực phát triển, tạo sức hấp dẫn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước về TTCK Việt Nam.
    phonglee thích bài này.
  10. WILDCATS

    WILDCATS Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.191
    vẫn đang kỳ vọng vào P rất nhiều bác, GAS có lẽ chậm chậm lại, nhưng oil vững vàng vượt 50 thì không nói trước được.
    phonglee thích bài này.

Chia sẻ trang này