Ơn Đảng, Ơn chính phủ, ơn các vị lãnh đạo sáng suốt của chúng ta đã không tăng giá xăng trong bối cả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhatkydautu, 12/08/2011.

1657 người đang online, trong đó có 662 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2385 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. kaka55

    kaka55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    cụ nhầm rồi , nhà nước lỗ thôi nhé .... dân chịu !
  2. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    thế đấy cụ à.. ai đời cái xã hội ưu việt này nó đẻ ra lối suy nghĩ quái thai.. thằng khác làm ăn thua lỗ rồi dân đen phải gánh chịu thay nợ của nó [-([-(
  3. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác 319..

    sau 2 ngày nghỉ, em đã suy nghĩ kỹ lại về giá xăng, cụ thể

    - anh em chúng ta thôi chấp nhận giá này... kêu ca cũng chả được gì, rồi lại mệt óc
    nếu giá xăng có giảm, thì bản thân giá cả khác cũng chả giảm theo..
    rồi sau đó giá xăng tăng lại thì lại kéo giá cả tăgn chóng mặt..

    thôi thì chấp giá xăgn ngày ở trên cao, tương đương dầu thế giới 13x USD/thùng... vậy nhỡ sau này giá dầu thế giới vẫn ở mức thấp rồi tăng nhẹ trở lại thì giá xăng ko bị điều chỉnh tăng.. => ổn định giá này tương đối dài hạn

    ý em là vậy, chỉ mong cho mọi việc nó ổn định thì may ra còn có cái ăn, chứ ko thì toi hết ..

    huhu.. biết ngay là tay bộ chưởng H vừa lên chém gió mừ
  4. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Vợ kẹp thì chồng lại phải cầy bằng mọi cách để bù lại thôi. Tất cả dân đen phải chịu hết.
  5. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    ~X
  6. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.906
    chú nhợn bắt đầu loạn chưởng rùi...biết chấp nhận thực tế giá xăng sẽ giảm rùi àh...sau đó tự đạo diễn ra KB cho TT khi giá xăng giảm !!

    chưa giảm giá xăng mà LS vay đã tèo từ 24% về 20% và trong tháng 9 thống đốc còn khẳng định về 17% - 19%....khi giảm giá xăng thì LS nhanh chóng về 14% khi kỳ vọng LP sẽ về 1 con số [r2)]
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    tầm của chú đáng ra phải ở chỗ anh H anh R chứ sao lại như hiện nay nhỉ [:p]
  8. cadafi

    cadafi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Phe nổi dậy chiếm được Tripoli, Gaddafi vẫn cố thủ
    Thứ Hai, 22.8.2011 | 08:43 (GMT + 7)
    Đến sáng sớm nay (22.8), phe nổi dậy tuyên bố giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Khắp đường phố, những đám đông bắt đầu ăn mừng chiến thắng và xé toạc poster ảnh của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
    Phe nổi dậy ước tính lật đổ Gaddafi cuối tháng 8
    Phe nổi dậy bắt đầu tấn công bên trong Tripoli
    Hai con trai Gaddafi bị phe nổi dậy bắt giữ

    Đám đông hò reo ăn mừng chiến thắng của phe nổi dậy.
    Các chiến binh nổi dậy vui mừng vẫy những lá cờ của riêng phe mình và bắn những phát súng chỉ thiên vào Quảng trường Xanh, địa điểm được xem là biểu tượng của chính quyền ông Gaddafi, để ăn mừng. Quảng trường này từng là nơi tụ tập của hàng nghìn người biểu tình ủng hộ cho chế độ của ông Gaddafi.

    Phe nổi dậy tuyên bố toàn bộ thành phố, ngoại trừ thành trì Bab Al-Aziziyah của ông Gaddafi, đã nằm trong tầm quyển soát của họ.

    Điều phối viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Adel Dabbechi xác nhận thông tin con trai của ông Gaddafi Saif Al-Islam bị bắt. Con trai út của nhà lãnh đạo này Mohammed Al-Gaddafi cũng đầu hàng lực lượng nổi dậy - ông Dabbechi nói với hãng tin Reuters.

    Đến sáng sớm nay, phe nổi dậy tuyên bố chiếm được thủ đô Tripoli.
    "Mọi thứ đã kết thúc. Nhiệm vụ đối với Gaddafi đã hoàn thành", Saad Djebbar - người từng là cố vấn luật pháp cho chính phủ ông Gaddafi - nói.

    Bất chấp những đoàn người của phe nổi dậy biểu tình ăn mừng ở Quảng trường Xanh, Tổng thống Libya Gaddafi vẫn cố thủ và cương quyết chống cự.

    Trước đó, Đại tá Gaddafi đã xuất hiện hai lần trong các đoạn phát thanh được phát trên truyền hình với những thông điệp đầy thách thức. "Tôi e nếu không hành động, họ sẽ đốt cả Tripoli", Gaddafi nói. "Ở đây đã không còn nước, thức ăn, điện đóm và cả sự tự do".
    la la la la la la ....

Chia sẻ trang này