Ông Dương Công Minh tuyên bố không làm được thì sẽ nghỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dhl2007, 20/04/2018.

2704 người đang online, trong đó có 1081 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1552 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. dhl2007

    dhl2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    126
    Tại đại hội, Chủ tịch Dương Công Minh cho biết, ông đã lên kế hoạch chậm nhất là 5 năm và sớm nhất là 3 năm sẽ tái cơ cấu xong, giải quyết toàn bộ 21,000 tỷ đồng lãi dự thu. Nếu làm không được thì ông sẽ rời Sacombank.
    --------------------------
    Sacombank sẽ rút ngắn lộ trình tái cơ cấu xuống 5 năm, hoàn tất Basel II vào cuối 2019


    “Hội đồng quản trị xác định sau 5 năm sẽ giải quyết toàn bộ 21,000 tỷ đồng lãi dự thu, sớm là 3 năm. Nếu làm không được thì tôi sẽ rời Sacombank”, Chủ tịch Dương Công Minh cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức sáng nay (20/04) của Ngân hàng.

    Được biết, Sacombank đã xử lý được hơn 19,660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng trong năm 2017, hơn 15,000 tỷ đồng trong số đó là thuộc Đề án tái cơ cấu. Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 là 6.68% tổng dư nợ, cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 4.28%.

    Kế hoạch xử lý nợ trong năm nay tối thiểu là 15,000 tỷ đồng thuộc Đề án tái cơ cấu nói trên và chia mục tiêu ra từng quý. Quý 1 là giai đoạn sau Tết, cho vay bất động sản chưa nhộn nhịp, đến quý 2 nợ xấu của Sacombank dự kiến giảm xuống 3.6%, quý 3 là 3.3% và tới quý 4 là dưới 3%.

    Tại đại hội, Chủ tịch Dương Công Minh cho biết, ông đã lên kế hoạch chậm nhất là 5 năm và sớm nhất là 3 năm sẽ tái cơ cấu xong, giải quyết toàn bộ 21,000 tỷ đồng lãi dự thu. Nếu làm không được thì ông sẽ rời Sacombank.

    Về vấn đề cổ tức, Ban lãnh đạo Sacombank sẽ cân nhắc xin ý kiến NHNN và xem xét điều chỉnh Đề án tái cơ cấu, nếu Ngân hàng làm ăn có lãi sẽ tiến hành trích lập các quỹ và chia cổ tức sớm một phần cho cổ đông. Sau khi tái cơ cấu xong, Sacombank sẽ chia cổ tức đều đặn hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. Cổ đông ở đây có hai sự lựa chọn: chờ cổ tức hoặc bán ra cổ phiếu.

    Lợi nhuận quý 1 đạt 504 tỷ đồng, không có ý định sáp nhập ngân hàng khác

    Trong năm 2018, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 430,900 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 399,100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017; trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 392,500 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 255,200 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017; trong đó cho vay khách hàng đạt 252,600 tỷ đồng, tăng 13%.

    Lợi nhuận trước thuế kế hoạch cho năm 2018 đạt 1,838 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với con số thực hiện năm 2017. Trong đó, tính riêng quý 1/2018, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 504 tỷ đồng, tương đương 27% kế hoạch năm; tín dụng tăng 3% đạt hơn 323 ngàn tỷ đồng.

    Về kế hoạch mở rộng, ông Dương Công Minh khẳng định Sacombank không có ý định sáp nhập ngân hàng khác. Để tăng quy mô và tăng thị trường thì Sacombank chỉ tăng quy mô chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng và Ban lãnh đạo đã có đề án về việc này.

    Năm 2018, Sacombank dự kiến sử dụng hơn 1,000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho công ty con, ngân hàng con và thành lập mới công ty con. Trong đó, tăng vốn khoảng 843 tỷ đồng cho ngân hàng tại Campuchia, tăng bổ sung cho thuê tài chính hơn 200 tỷ đồng, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Ngân hàng chia sẻ.

    Về lộ trình thực hiện Basel II, hiện Sacombank đã đi được khoảng 1/3 lộ trình, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2019.
  2. dhl2007

    dhl2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    126
    Một đại diện từng là cố vấn cao cấp và là nguyên Phó Chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank - ông Nguyễn Văn Huynh đã được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung còn lại là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc hiện tại của Sacombank.

    Sáng ngày 20/04/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

    Theo đó, hai ứng viên được bầu vào HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng Giám đốc Ngân hàng, người còn lại là ông Nguyễn Văn Huynh. Ông Huynh từng có 10 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) trước khi gia nhập LienVietPostBank trên cương vị cố vấn cao cấp (2008-2011) và Phó Chủ tịch HĐQT (2011-3/2018). Ông Huynh hiện là Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Liên Việt, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Liên Việt,…

    Trước đó, ngày 20/03/2018, HĐQT Sacombank nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kiều Hữu Dũng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank vì lý do cá nhân. Tại đại hội hôm nay, HĐQT Sacombank đã trình và được các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Kiều Hữu Dũng.
  3. TATTIEN01

    TATTIEN01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2017
    Đã được thích:
    210
    Chuyện hoang đường, nói thế có thể hiểu là hói nhà ta kinh doanh từ đây đến 3 năm sau sẽ không phát sinh ra nợ xấu và giải quyết dứt điểm gói 21k tỏi hả. Đến thánh cũng chả làm được chứ đừng có nói tào lao thế, hói đúng là hoang đường
  4. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.188
    Tuần sau ce
  5. LangNhaBang

    LangNhaBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2018
    Đã được thích:
    8.230
    Chủ tịch cương quyết và quân phiệt thế này chắc sớm hoàn thành tái cơ cấu thui:D
  6. minhanh3103

    minhanh3103 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Đã được thích:
    789
    3 năm nữa ko biết có cổ tức ko. Bây giờ cũng chỉ là lời hứa xuông. Hôm nay đã chào STB rồi. tôi sang mua cp khác tầm 10k mà lại có cổ tức 9~10% mỗi năm. Thế thôi.
    dhl2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này