Ông Trumd ác thiệt, tin nóng....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/08/2017.

5479 người đang online, trong đó có 726 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7685 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Hcm12345

    Hcm12345 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2017
    Đã được thích:
    2.314
    các bạn trên f319 yên tâm đi. bao giờ dân seoul đi sơ tán về nông thôn thì mới lo nhé. còn KG thì cứ VÔ tư đi. múc. xúc .húc khi lái đạp là gom thêm hàng đã
  2. hosino

    hosino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    2.466
    Mẹ nhốt con cá trong chậu, khi nó giãy lại bảo cá nó khiêu khích, thế mới biết ngày trước dân bắc VN bị chúng nó bôi nhọ thế nào :))
  3. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Các bạn lo gì chuyện xa vời thế ?
    Chuyện đáng lo là Kampuchia đang gây sự với Lào, bây giờ đang nhờ Trung Quốc đứng ra hoà giải kìa !
    Nếu theo lời mời của Hun Sen, TCB cho quân vào Stung Treng làm vùng đệm để tránh va chạm quân sự giữa Lào và Kam thì Việt Nam lạnh lưng rồi nhé !

    Đó mới là điều đáng lo vì từ Stung Treng đến biên giới Việt Nam chẳng bao xa!
    Tôi cũng từng hành quân qua Stung Treng thời giúp Hun Sen đánh Pon Pot rồi!
  4. NguoiXuDong

    NguoiXuDong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Đã được thích:
    12.440
    Lào và Cam cơ bản đạt được thoả thuận rồi. Nếu không anh Đức nổ vãi tè ra quần.
    Ngoài thằng Ủn và thằng Trùm đang gằm gè nhau thì thằng Ấn và Trung khựa cũng đang căng thẳng http://news.doilinh.com/doi-pho-trung-quoc-tap-ket-210-00-quan-va-ten-lua-brahmos.news/amp
    Trong nước thì tin đồn đoán lung tung chưa rõ ràng, phái sinh bị méo mó ảnh hưởng nghiêm trọng đến VNI. Nhà cái cho ăn được ăn, bẮt tèo phải tèo.
    Tóm lại, còn nhiều bất ổn khó lường lắm. Những lúc khó kiếm thế này Ôm xiềng ngồi ngoài ngắm là thượng sách.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dịch dật thằng ủn giờ chưởi cả nga,....

    Triều Tiên bất ngờ mắng mỏ thậm tệ, gọi đích danh Nga là "mù, đố kỵ"
    Hải Võ | 12/08/2017 01:29 PM

    14
    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuất hiện trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2017 (Ảnh: AP)
    Thái độ gây khó hiểu của Triều Tiên xuất hiện sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố nghiêm túc xem xét việc tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ trên đảo Guam.

    Một ngày sau khi tư lệnh Lực lượng chiến lược của Quân đội nhân dân Triều Tiên, tướng Kim Rak Gyom công bố kế hoạch chi tiết tấn công căn cứ Mỹ trên đảo Guam hôm 9/8 và khơi mào cuộc "khẩu chiến" với chính quyền tổng thống Donald Trump, hãng thông tấn trung ương KCNA bất ngờ quay sang chỉ trích gay gắt Nga vì "phủ nhận" thành quả chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

    Bài viết tiêu đề "Kẻ mù thật hay đóng giả mù?" trên KCNA cho rằng Moskva cố tình "giở trò" khi không chịu thừa nhận Triều Tiên đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

    Theo KCNA, "trong khi xã hội quốc tế nhất trí thừa nhận ICBM của Triều Tiên đạt được độ cao 3.700km, hành trình gần 1.000km" thì "chỉ có nước Nga giả vờ không nghe, không thấy, tìm mọi cách hạ thấp để phủ nhận".

    "Nga giở trò khi tuyên bố ICBM Triều Tiên chỉ bay đến độ cao 681km, hành trình 732km, và chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung," hãng tin Triều Tiên chỉ trích.

    Trong 13 lần "gọi đích danh" Nga trong bài xã luận, KCNA cáo buộc chính phủ Nga "có thái độ quái dị" khi đi ngược với quan điểm của dư luận và phủ nhận thành quả của Triều Tiên.

    Bình Nhưỡng lên án Moskva là "đố kị", "mang tâm lý nước lớn", đồng thời cảnh báo "chính giọng điệu cứng rắn của Nga" đã thúc đẩy tham vọng của Triều Tiên về việc liên tục phóng thử ICBM, "là động lực để Triều Tiên có thêm các hành động mới".

    "Nước Nga tự hiểu rõ mình là kẻ mù thật, hay là đóng giả mù," KCNA viết. "Nếu Nga không thoát khỏi 'quan niệm nước lớn' thì sẽ không tránh được lời nguyền của thực tại, là nước lớn mà không thể được đối xử như một nước lớn."

    Động thái của CHDCND Triều Tiên về Nga, trong bối cảnh nước này vừa đe dọa tấn công đảo Guam và vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Washington, khiến dư luận quốc tế rất khó hiểu.

    Trên thực tế, lập luận "Triều Tiên chỉ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung" là luận điểm được Nga đưa ra tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để ngăn các lệnh cấm vận mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tuyên bố phóng thành công ICBM hôm 4/7.

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik)

    Trong khi đó, Moskva ngày 11/8 cũng lên tiếng về tình hình bán đảo Triều Tiên với thái độ được cho là cứng rắn hơn nhằm vào Bình Nhưỡng.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Trung Quốc đã phát triển một "kế hoạch thông minh" với đề xuất đóng băng kép, tức lãnh đạo Kim Jong Un đóng băng chương trình hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên, trong khi Mỹ và Hàn Quốc đóng băng các cuộc tập trận quy mô lớn.


    "Hiện nay Triều Tiên khẳng định họ có quyền hợp pháp để chế tạo vũ khí hạt nhân và đã thực hiện điều đó," ông Lavrov nói, "nhưng mọi người biết lập trường của Nga: Chúng tôi không chấp nhận Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân."

    Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng Bình Nhưỡng từng ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nhưng sau đó đã rút lại.
    NguoiXuDong thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trumd, Ủn làm dân tài chính ói ra máu,...:((


    Thứ Bảy, 12/8/2017 12:45

    [​IMG]
    Chia sẻ
    Mỹ-Triều Tiên “khẩu chiến”, thế giới mất 1.000 tỷ USD
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

    Cuộc “khẩu chiến” những ngày qua giữa Mỹ và Triều Tiên khiến thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 1.000 tỷ USD, buộc các nhà đầu tư phải tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
    Reuters cho biết, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên những ngày qua khi hai bên liên tục cảnh báo qua lại lẫn nhau làm dấy lên đồn đoán một cuộc xung đột giữa hai quốc gia sở hữu hạt nhân khó tránh khỏi.

    Điều này kéo theo tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu, các nhà đầu tư “xả” cổ phiếu, tìm đến các tài sản an toàn hơn như vàng, trái phiếu chính phủ hay các ngoại tệ an toàn như Yên Nhật hay Franc của Thụy Sĩ.

    Tính riêng trong tuần này, vốn hóa của thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi khoảng 1.000 tỷ USD.

    Căng thẳng giữa Mỹ-Triều Tiên khiến chứng khoán châu Âu giảm 3 ngày liên tiếp trong khi chứng khoán toàn cầu nói chung hướng tới tuần tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái.

    Theo giới chuyên gia, tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán có thể chưa dừng lại ở đó khi Bình Nhưỡng Washington tiếp tục đe dọa lẫn nhau.

    Triều Tiên cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực chiến tranh hạt nhân và tuyên bố sẽ hoàn tất kế hoạch tấn công tên lửa vào đảo Guam vào giữa tháng này. Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm qua nói rằng: “Giải pháp quân đã sẵn sàng, đã khóa và lên nòng”.

    Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng, đây chỉ là “đòn gió”, kịch bản Mỹ và Triều Tiên xung đột quân sự ít khả năng xảy ra.

    Theo Dân Trí
  7. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.045
    Nắn gân nhau thôi. Ủn cùn nhà có éo gì mà mất, US giàu oánh nhau ai mất nhiều hơn .... US ngu mà oánh thằng cùn ah ...
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thì Trumd chơi chiu 2 mặt đổ hết cho tung của rồi,...
  9. NguoiXuDong

    NguoiXuDong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Đã được thích:
    12.440
    Để đây và không bình luận
    http://news.doilinh.com/nga-bao-dong-cao-vi-ten-lua-cua-trieu-tien.news/amp
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Oải lão trumd thiệt giờ lại quay qua vênzuela,...cái này thì dong p ngon thật sự,...

    Đến lượt Venezuela bị ông Donald Trump dọa tấn công
    Chia sẻ
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Tổng thống Donald Trump phát biểu trước báo giới tại sân golf Bedminster, New Jersey, ngày 11/08/2017 - REUTERS/Jonathan Ernst.

    Tuy nghỉ hè ở tại sân golf của ông ở New Jersey, nhưng tổng thống Mỹ Donald Trump như vẫn theo sát thời sự quốc tế. Sau Triều Tiên bị đe dọa đáp trả bằng vũ lực nếu bắn hỏa tiễn về hướng đảo Guam của Mỹ, vào hôm 11/08/2017, đến lượt Venezuela bị ông hăm dọa dùng chiến dịch quân sự để xử lý, RFI đưa tin.
    Hôm thứ Sáu, ông Donald Trump đã hẹn làm việc với ngoại trưởng Tillerson và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tại sân golf của ông ở New Jersey. Trong lịch trình làm việc có tình hình đối đầu giữa Bình Nhưỡng và Washington.
    Nhưng trong cuộc họp báo tiếp theo đó, tổng thống Mỹ đã bất ngờ đi ra ngoài nội dung dự kiến, và lớn tiếng đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela trước thái độ kinh ngạc của hai cộng sự viên của ông.
    Ông Trump nói nguyên văn như sau: “Tôi không loại trừ một chiến dịch quân sự. Chúng ta có nhiều phương án đối với Venezuela, láng giềng của chúng ta. Các vị phải biết là chúng ta ở mọi nơi… Chúng ta có binh lính trên toàn thế giới và đôi khi ở rất xa. Venezuela thì không quá xa”.
    Được nhà báo hỏi là chiến dịch quân sự có sẽ do Mỹ tiến hành hay không, tổng thống Trump đã không trả lời. Nhưng Lầu Năm Góc đã có phản ứng ngay. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo là ở thời điểm này, họ chưa nhận được chỉ thị nào.
    Ông Donald Trump đồng thời cho biết sẽ rút ngắn thời gian nghỉ hè để trở về Washington vì những hồ sơ nóng bỏng đang chồng chất.
    Lời đe dọa dùng võ lực của tổng thống Mỹ đã lập tức bị Venezuela đả kích. Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela Vladimir Padrino không ngần ngại gọi việc Mỹ dọa can thiệp quân sự vào quốc gia châu Mỹ Latinh này là một hành động điên rồ, và quân đội Venezuela sẽ quyết tâm bảo vệ đất nước.
    Đối với ông Padrino, đồng thời là lãnh đạo Quân đội Venezuela, điều gì sẽ xẩy ra cho thế giới khi nước Mỹ bị một thành phần cực đoan điều hành.
    Còn về tình hình nội bộ Venezuela, ông Padrino xác nhận rằng các chỉ huy của vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc nước này hôm 6/8 vừa qua, đều đã bị bắt. Trên tài khoản Twitter của mình, bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela cho biết là hai thủ phạm, một đại úy và một trung úy, sẽ bị trừng trị đích đáng.

    TRỌNG NGHĨA

Chia sẻ trang này