??oSữa??? lại chảy về tài khoản ??ongoại???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buddyvietnam, 22/06/2006.

438 người đang online, trong đó có 175 thành viên. 01:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 315 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. buddyvietnam

    buddyvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ?oSữa? lại chảy về tài khoản ?ongoại?

    Đó là tít bài của VNECONOMY em xin trích đăng nội dung bài viết để ta cùng tham khảo và suy ngẫm (chi tiết tại đây: http://www.vneconomy.com.vn/vie/?param=article&catid=07&id=60bb99bc011d55)


    Sữa? lại chảy về tài khoản ?ongoại?

    VNECONOMY cập nhật: 21/06/2006


    Trong khi nhà đầu tư trong nước hốt hoảng trước sự điều chỉnh giảm liên tục 8 phiên và tăng mạnh lượng bán mức sàn, nhà đầu tư nước ngoài lại chọn đúng thời điểm để ?~hốt? gọn những cổ phiếu ?ongon? với giá hời.

    Tâm điểm chuyển nhượng của khối này trong phiên diễn ra với REE và VNM, đạt tổng giá trị hơn 34,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch với REE diễn ra chủ yếu là sang tay nội khối theo phương thức thỏa thuận. Lượng mua vào thêm chỉ khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng với VNM, trên 24,6 vạn cổ phiếu mới ?ochảy? vào tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài, tương đương giá trị mua 18,97 tỷ đồng.

    Thống kê của Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM cho thấy từ tháng 4 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tổng cộng xấp xỉ 4,26 triệu cổ phiếu VNM và bán ra hơn 47 vạn cổ phiếu. Riêng trong tháng 6, lượng mua vào đã đạt 42,7 vạn, bán ra chỉ hơn 3,2 vạn.

    Bước sang phiên giảm thứ 8 liên tiếp, VNM đã đạt mức giá thấp nhất trong gần 3 tháng giao dịch. Đứng mức 77.000đ đóng cửa thị trường hôm nay, VNM đã mất gần 25% giá trị so với kỷ lục của cổ phiếu này lập được hồi cuối tháng 4. Chỉ còn 2.000đ ?" tương đương một phiên giảm nữa ?" là VNM trở lại mức giá trước thời điểm bùng nổ.

    Với xấp xỉ 59,1 vạn cổ phiếu khớp lệnh thành công, VNM cũng lập kỷ lục về giao dịch kể từ khi lên sàn. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài đóng góp gần 42%. Trên 83% khối lượng mua của khối này được thực hiện trong đợt khớp lệnh cuối cùng, góp phần không nhỏ kéo giá VNM xuống mức 77.000đ, giảm 1.000đ so với giá đợt một và giảm 3.000đ so với giá tham chiếu.

    Với mức giá khá ?ohời?, lượng chào mua VNM tăng rất cao. Theo thống kê giao dịch, cả phiên VNM có 507 lệnh đặt mua với khối lượng 82,4 vạn cổ phiếu, chào bán có 192 lệnh với 69,8 vạn cổ phiếu. Kết thúc đợt giao dịch, lượng dư mua giá khớp của VNM còn trên 6,9 vạn. Số còn lại tập trung từ mức sàn 76.000đ đến 76.500đ. Với tâm lý bán tháo, lượng cổ phiếu ế (khoảng 5,2 vạn) cũng tập trung dưới tham chiếu từ 1.500đ-2.500đ.

    Ngoài VNM, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đáng chú ý còn xuất hiện với REE (1,1 tỷ đồng), GMD (1,7 tỷ đồng), SSC (1,4 tỷ đồng). Riêng 4 cổ phiếu này chiếm tới 86% tổng giá trị mua vào theo phương thức khớp lệnh của khối này cả phiên. Giao dịch thỏa thuận với REE đạt chẵn 19 vạn cổ phiếu, tương đương 14,6 tỷ đồng giá trị. Giao dịch bán ra chỉ có 3 mã là HAS, TYA và CII và giá trị cũng chưa tới 500 triệu.

Chia sẻ trang này