OTC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxn, 08/05/2006.

1791 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 04:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1323 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. phuongxn

    phuongxn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Thị trường OTC đang có xu hướng tăng trưởng trở lại khi trên sàn HCM có dấu hiệu đạt đến đỉnh.
    Mở đầu về sự tăng giá trở lại sau thời gian nghỉ ngơi là cổ phiếu của ngành điện như: Cần Đơn, Ry NinhII, Phả Lại, VSSH, Thác Bà và sắp tới có Thác Mơ... , tiếp theo là của các cổ phiếu xăng dầu và vận tải biển có: VITACO, VIPCO, PJTACO, VINAFCO...
    Các cổ phiếu Ngân hàng ngoài sự ổn định của các cổ phiếu MB, Tech, MSB, ACB, VP, SACOMBANK... thì có sự tăng trở lại của PNBank, SAB, HABUBANK, ORCB và một số NH nông thôn đang chuẩn bị chuyển đổi và tăng vốn như: ABB, ĐA, VAB, HDB, HHB...
    Các cổ phiếu của Bảo hiểm gần như giao động nhẹ không có sự tăng trưởng bứt phá ngoài BL tăng nhẹ tuần trước, còn lại đứng giá.
    Thị trường OTC đang chuyển dần một số hàng hoá sang HCM gồm: SUDICO, BMP, TPP, FPT, P Gass.. và một số công ty có vốn điều lệ từ 35-70 tỷ đã được cấp phép cũng bắt đầu tăng giá mạnh.

    Vậy, xu hướng tới sẽ là gì?
    Thứ 1, Tập trung chủ yếu vào những đơn vị chuẩn bị lên sàn niêm yết sẽ tăng giá mạnh do kỳ vọng của nhà đầu tư về giá cổ phiếu khi lên sàn sẽ tăng.
    Thông tin minh bạch hơn sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mua vào những cổ phiếu mới trên sàn này, tuy nhiên khả năng khi mới lên sàn các cổ phiếu có khản năng tăng 2-3 phiên rồi đứng giá và sau đó sẽ có chu kỳ tăng mới.
    Thứ 2, nhà đầu tư tiếp tục tìm mua các cổ phiếu của Ngân hàng và các công ty đang chuẩn bị tăng vốn và kéo theo giá tiếp tục tăng lên, đây là xu hướng mốt của thị trường.
    Các bác cho em thêm vài phân tích cho thị trường nó xôm, trong khi đã ôm được kha khá cổ phiếu trên OTC rồi thì ngồi phân tích chờ xem lên xuống thế nào.

    Được phuongxn sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 08/05/2006
  2. Trendeduoibua

    Trendeduoibua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ TOPIC nhưng nếu phân tích rõ hơn về giá cả cụ thể thì sẽ rất hay....
  3. trhung

    trhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Từ chập chững sang đi vững
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển mình sang một giai đoạn mới: giai đoạn đầu của sự phát triển. Có thể so sánh: 2001-2005 là thời kỳ chập chững bước đi, bây giờ đi vững và thậm chí có thể chạy.
    Tuy nhiên việc chuyển từ chập chững sang đi vững quá nhanh có thể làm đứa trẻ vấp ngã nhiều lần một khi con đường phía trước không bằng phẳng. Nhu cầu đầu tư tăng vọt trong khi nguồn cung không nhúc nhích bao nhiêu đã đẩy giá cổ phiếu tăng vọt.

    Đầu cơ toàn diện? Không thể

    Một số ý kiến đã đề cập đến chuyện đầu cơ. Đầu cơ là yếu tố không thể thiếu của chứng khoán cũng như bất động sản, nhưng đầu cơ một cách toàn diện để hướng thị trường đi theo sự chỉ dẫn của một tổ chức hay một nhóm nhà đầu tư nào đó trong bối cảnh hiện nay là khó xảy ra.

    Ngay cả những nhà đầu tư nước ngoài, có khả năng tài chính cũng không thể đầu cơ trên diện rộng. Khối lượng và giá trị cổ phiếu mua bán mỗi phiên phần lớn do nhà đầu tư trong nước thực hiện.

    Thị trường có đảo chiều?

    Nhiều người đã nói đến sự đảo chiều của thị trường, chuyển từ quá nóng sang quá lạnh, nhưng chúng tôi nghĩ rằng hiện nay thị trường đã khác. Dòng vốn đầu tư tài chính nước ngoài sẽ còn gia tăng. Khi có những doanh nghiệp tổng giá trị vốn hoá lên tới 1 tỉ Đôla Mỹ như Vinamilk hay Sacombank, các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ quan tâm hơn đến thị trường.

    Hội nghị đầu tư ''''Khám phá Việt Nam'''' do Citigroup và ACBS tổ chức tuần trước là một thí dụ. Một số ngân hàng nước ngoài thậm chí đã đề cập đến việc phát hành các chứng chỉ phát sinh (derivative certificates) cho nhà đầu tư nước ngoài, giúp họ mua chứng khoán Việt Nam.

    Các quỹ đầu tư cả trong và ngoài nước đang tiếp tục gọi thêm vốn. Indochina Capital tuyên bố đang gọi vốn cho quỹ chứng khoán thứ hai khoảng 70 - 100 triệu đô la Mỹ. Dragon Capital dự tính tăng thêm cho quỹ Veil 100 triệu Đôla Mỹ. Các ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Vietcombank đã lên kế hoạch lập các quỹ mới bên cạnh các quỹ đang hoạt động?

    Các quỹ này cần giải ngân và một trong những kênh giải ngân chính của họ là chứng khoán. Hiện nay tình trạng chung là các quỹ chỉ mua vào chứng khoán, không bán ra (trừ việc thay đổi danh mục đầu tư để đạt hiệu quả cao hơn). Nếu bán ra, họ chưa biết bỏ tiền vào đâu.

    Trong khi đó nguồn tiền của nhà đầu tư cá nhân đang được chứng khoán ''''tập hợp'''' lại. Ngoài tiền từ địa ốc, vàng ''''chảy'''' sang, có thông tin một lượng đáng kể kiều hối đang được bỏ vào cổ phiếu. Dòng tiền đổ vào chứng khoán đang chảy mạnh, không thể ngăn nó lại, mà phải khơi thông lòng sông cho nước bớt xiết.

    Do đó, ngoài gia tăng công ty niêm yết, nên chăng nghiên cứu những giải pháp như bán khống để giải toả lượng cổ phiếu đã được mua vào và đang bất động?

    Từ không có gì đến có gì

    Một nhà đầu tư nước ngoài nói sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam là nó mới, đi từ chỗ không có gì đến chỗ có gì.

    Cái ''''có gì'''' ấy hiện nay rất tiềm năng bởi sự hỗ trợ của việc gia nhập WTO và khung pháp lý nền tảng mà sự gia nhập đó đòi hỏi. Luật Chứng khoán sẽ được Quốc hội thông qua sớm và Luật Đầu tư chung sẽ có hiệu lực từ 1/7. Với hai luật này, sự hạn chế trong đầu tư chứng khoán giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài sẽ thu hẹp đáng kể.

    Năm 2000 quy mô vốn hoá của thị trường (riêng cổ phiếu) chỉ có 50 triệu Đôla Mỹ, năm 2003 là 300 triệu Đôla Mỹ, năm nay có thể lên tới 2 tỉ Đôla Mỹ (hiện nay khoảng 1,7 - 1,8 tỉ Đôla Mỹ) và năm tới có thể là 5 - 6 tỉ Đôla Mỹ.

    Bộ Tài chính từng xây dựng kế hoạch đến năm 2010, tổng vốn hoá của thị trường mới bằng 3% - 5% GDP, nhưng mới đây đã được điều chỉnh lên 15% GDP. Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đến cuối tháng 4, tổng giá trị vốn hoá của thị trường đã bằng 4,4% GDP và nếu tính cả trái phiếu, thì khoảng 10,6% GDP.

    Với những thông tin này, có thể mạnh dạn dự báo thị trường trong dài hạn sẽ đi lên
    thu thập từ *********
    www.*********.com.vn/?362=24763&641=421

Chia sẻ trang này