PAN - BC MỚI, LÀM MỘT NĂM HƯỞNG CẢ 3 NĂM.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kunken, 13/10/2007.

6256 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 08:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 912 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    PAN - BC MỚI, LÀM MỘT NĂM HƯỞNG CẢ 3 NĂM.

    "mùa vàng" của ngành tài chính

    Liền sau ACB, Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) đạt 1.006 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, bằng 164% lợi nhuận cả năm 2006. Kể từ đầu tháng 9/2007 đến nay, giá cổ phiếu ACB đã tăng đến 37% trong khi STB tăng 34%. Với kết quả trên, nhiều nhà phân tích đã nhanh chóng kết luận rằng, cổ phiếu ngân hàng đang kéo TTCK tiếp tục tiến về phía trước.





    Ngân hàng ham chơi chứng khoán

    Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB cho biết, tình hình kinh doanh của ACB trong 9 tháng đầu năm nhìn chung thuận lợi về nhiều mặt. Quan trọng nhất là nền kinh tế vẫn tăng trưởng khả quan khiến các DN Việt Nam tìm đến Ngân hàng vay vốn, trong khi mảng kinh doanh dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng cũng ngày càng phát triển. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán 9 tháng đầu năm đóng góp cho ACB khoảng 300 tỷ đồng (so với hơn 90 tỷ đồng cả năm 2006). Về mặt chiến lược, ACB cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến mảng đầu tư chứng khoán qua việc ông Hải vừa ngồi lại ghế Chủ tịch HĐQT ACBS (CTCK trực thuộc ACB), nơi ông từng giữ vai trò Tổng giám đốc.

    Bên cạnh việc tham gia mua cổ phần và kết thành liên minh chiến lược với nhiều tổ chức trong và ngoài ngành tài chính, tháng 9 vừa qua Sacombank đã bơm thêm vốn cho SBSC (CTCK trực thuộc Sacombank) lên mức 1.100 tỷ đồng; mức vốn cao nhất của một CTCK hiện nay. Giám đốc SBSC, ông Nguyễn Hồ Nam cho biết, mặc dù đi vào hoạt động chưa đầy một năm, SBSC đã đạt lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng trên vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

    Sau một thời gian hoạt động bình bình, CTCK Thăng Long (trực thuộc Ngân hàng Quân đội - MB) hơn nửa năm nay có một gương mặt mới hoàn toàn sau khi sàn giao dịch tại TP. HCM chuyển về Tòa nhà Petro Vietnam và tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. MB cũng có một năm bội thu với lợi nhuận trước thuế tính đến 30/9/2007 đạt 445 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch lợi nhuận năm 2007, tương đương 2,4 lần mức lợi nhuận cùng kỳ năm 2006.



    Lo đủ 3 năm lợi nhuận

    Công ty Pan Pacific (cổ phiếu PAN - niêm yết tại HASTC) là một trường hợp điển hình. Công ty này hiện có vốn điều lệ 70 tỷ đồng nhưng có các khoản đầu tư lớn vào Đạm Phú Mỹ, Hoàng Anh Gia Lai, SSI... Theo ước tính của một số cổ đông lớn của Pan Pacific, Công ty hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu Đạm Phú Mỹ với khoản lợi nhuận ước tính theo giá thị trường hiện nay lên đến gần 200 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận đầu tư này lớn đến nỗi đủ bảo đảm rằng, Công ty đạt lợi nhuận 100% trên vốn trong 3 năm mà không tính lợi nhuận từ các hoạt động khác.

    Trong quá trình phát triển hơn 7 năm của TTCK Việt Nam, SSI trở thành hình tượng thành công kiểu mẫu cho những DN vừa đầu tư chiều sâu vào dịch vụ, nhưng không bỏ lỡ những cơ hội lớn qua hoạt động đầu tư vào TTCK. Sau 7 năm gây dựng từ số vốn ban đầu 6 tỷ đồng, SSI hiện có giá trị DN lên đến 20.000 tỷ đồng và có thể ?ođổi ngang? Sacombank đã đến tuổi thứ 17 - một trong hai ngân hàng TMCP lớn và thành công nhất tại Việt Nam.

    Về mặt dịch vụ, SSI và BVSC được biết đến là hai CTCK dẫn đầu về thị phần môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành? Trên thực tế, TTCK Việt Nam chỉ phát triển mạnh mẽ trong hơn 2 năm gần đây (lợi nhuận của CTCK cũng chỉ khá lên từ giữa năm 2005) và 3 năm kinh doanh thuận lợi chưa khẳng định được nhiều điều.

    Theo một số nhà phân tích, bí quyết tạo nên một nửa sức mạnh của SSI chính là hoạt động tự doanh thành công vượt trội hơn hẳn các CTCK còn lại. Hiện nay, giá trị SSI được nhà đầu tư tính gồm nhiều khoản đầu tư siêu lợi nhuận như vào VSH, HAGL, PVD? với giá trị ước đoán hàng nghìn tỷ đồng.



    Nên quan tâm các cổ phiếu tài chính

    Theo một công thức tương tự, các công ty blue-chip hiện nay ngày càng có nhiều khoản đầu tư không nhỏ vào TTCK và khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động này cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận hàng năm. REE, Kinh Đô, Itaco, ACB, Sacombank, Pan Pacific, FPT? ngày càng được xem là những DN dẫn đầu về các lĩnh vực kinh doanh riêng biệt và được nhìn nhận như những tập đoàn mới hình thành với các hoạt động rõ nét trong mảng đầu tư tài chính và bất động sản.

    Tính đến chiều ngày 9/10, số công ty niêm yết công bố lợi nhuận quý III (xem bảng số liệu tham khảo) không nhiều, tuy nhiên dự báo sẽ khả quan. Phía các CTCK như SBSC, VDSC, BVSC... nhìn nhận rằng, các công ty có hoạt động đầu tư tài chính đáng kể sẽ gặt hái được nhiều thành công và nhóm cổ phiếu của loại DN này có khả năng tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường.

    Phúc Lân- ĐTCK 11/10
  2. nvq123

    nvq123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì chỉ biết chúc mừng cổ đông của PAN, tiếc là mình không đủ kiên nhẫn đã bán thằng này từ tháng trước

Chia sẻ trang này