Pha đếm cua kinh điển nhất Thị trường Chứng Khoán Việt Nam- Sonadezi Châu Đức SZC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 11/09/2019.

2124 người đang online, trong đó có 849 thành viên. 17:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 178997 lượt đọc và 1429 bài trả lời
  1. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.923
    đếm cua bác ơi, ko phải phương pháp định giá cổ phiếu
    --- Gộp bài viết, 11/12/2019, Bài cũ: 11/12/2019 ---
    hình như cầu cũng cạn luôn bác ơi :)):)):))
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  2. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.803
    Cung cầu đều cạn là tốt
    Cầu còn đang rình dập lúc nó chạy mạnh mới lao vào bác ạ haha
    Lên 17 càu sẽ nhiều
    quandui8668 thích bài này.
  3. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.923
    hôm nay vượt 17 ko bác ơi ;)
    --- Gộp bài viết, 11/12/2019, Bài cũ: 11/12/2019 ---
    ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 và 2020
    10:57 | 11/12/2019

    Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho Việt Nam từ 6,8% lên 6,9% trong năm 2019 và từ 6,7% lên 6,8% trong năm 2020.

    Trong báo cáo mới đây, ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam. Theo đó, ADB cho rằng với xung lực tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến trong quí III nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong quí IV và sang năm sau.

    ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho Việt Nam từ 6,8% lên 6,9% trong năm 2019 và từ 6,7% lên 6,8% trong năm 2020.

    Theo ADB, tăng trưởng GDP trong ba quý đầu năm 2019 đã đạt 7%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm qua. Tiêu dùng cá nhân đã tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7% nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư được duy trì và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    Tuy nhiên, ADB cho rằng tăng trưởng GDP khu vực châu Á chỉ đạt 5,2% cho cả hai năm 2019 và 2020, giảm so với con số dự báo hồi tháng 9 là 5,4% cho năm nay và 5,5% vào năm sau.

    Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada nhận định: "Mặc dù tốc độ tăng trưởng ở Châu Á đang phát triển vẫn vững vàng, song căng thẳng thương mại kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực và hiện đang là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng kinh tế trong dài hạn.

    Đầu tư trong nước cũng đang giảm sút ở rất nhiều quốc gia do niềm tin kinh doanh suy yếu. Mặt khác, lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh giá lương thực cao hơn, do dịch tả heo Châu Phi khiến giá thịt heo tăng lên đáng kể".
  4. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.803
    Nó còn phải vờn bác ơi kiểu đập nhả một chạm
    Nhưng cần gia tăng tích luỹ dần điểm này
    Last edited: 11/12/2019
    quandui8668 thích bài này.
  5. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.923
    thế bác đã bắt đầu tích lũy chưa ;))
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  6. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.923
    http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pa...ng-co-so-thu-ngan-sach-noi-dia-cao-80083.aspx
    Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh BR-VT tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển kinh tế không phụ thuộc vào dầu khí, trong đó chú trọng 5 trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

    Đặc biệt, tỉnh tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế và hệ thống dịch vụ hậu cần cảng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận đội tàu biển quốc tế, chia sẻ lượng hàng hóa thông qua cảng biển TP. Hồ Chí Minh và dần dần đóng vai trò cảng chính, cảng cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Nam.

    Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Mục tiêu của tỉnh là xây dựng cảng Cái Mép - Thị Vải đủ tiềm lực để cạnh tranh được với cảng Singapore. Khi đó, hàng hóa Thái Lan, Campuchia… muốn đi các nước sẽ cập cảng Cái Mép - Thị Vải chứ không phải sang Singapore. Khi đó, hàng hóa Thái Lan, Campuchia… muốn đi các nước sẽ cập cảng Cái Mép - Thị Vải chứ không phải sang Singapore. Do đó, việc đẩy mạnh phát triển chất lượng phục vụ tại cảng và đầu tư hạ tầng giao thông tại cảng là rất quan trọng”.

    Thông tin thêm tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ đã ủng hộ tỉnh đầu tư một số dự án trọng điển như: đường kết nối như đường 991B, cầu Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Long Sơn - Cái Mép để nâng cao hiệu quả khai thác cho cảng. Tuy nhiên, muốn phát triển cảng nhất thiết phải có đường sắt, bởi khi đường sắt hình thành sẽ thu hút hàng hóa tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh về Cái Mép - Thị Vải. Qua đó góp phần tăng thu ngân sách của BR-VT trong thời gian tới.
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  7. pcmenter

    pcmenter Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/06/2016
    Đã được thích:
    447
    Cua này khó ăn quá^^
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  8. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    36.675
    SZC vẫn đang trong quá trình dò đáy
    hoxunaquyet68 thích bài này.
  9. co_be_thich_dua

    co_be_thich_dua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    15.019
    Có thể còn chỉnh nhịp nữa
    dinhmao, hoxunaquyet68bangpd thích bài này.
  10. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.923
    dự là về bao nhiêu đây các bác ơi :-?:-?:-?
    hoxunaquyet68 thích bài này.

Chia sẻ trang này