Phá đường dây buôn lậu dầu từ Thái Lan vào Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi avenir, 15/05/2011.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 876 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. avenir

    avenir Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Đã được thích:
    0
    http://ndhmoney.vn/web/guest/s17/-/journal_content/journal_content_INSTANCE_6Fvc/10136/3097847?_journal_content_INSTANCE_6Fvc_version=1.0


    Phá đường dây buôn lậu dầu từ Thái Lan vào Việt Nam

    Biết giá dầu DO ở Thái-lan thấp hơn Việt Nam từ một đến hai nghìn đồng/lít, Dũng và Ánh đã thiết lập đường dây buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam...
    [​IMG]
    Sau một thời gian điều tra, đường dây buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam của Võ Hoàng Dũng cùng đồng bọn đã bị ******* tỉnh Kiên Giang triệt phá. Bảy đối tượng đã bị truy tố, trong đó sáu đối tượng đã bị bắt giam.

    Sau khi phát hiện một số đối tượng trong và ngoài nước đã cấu kết lập đường dây buôn lậu dầu DO trên biển, Ban Giám đốc ******* tỉnh Kiên Giang đã xác lập một chuyên án để đấu tranh. Ngày 11-3-2011, lực lượng CSÐT bắt khẩn cấp Võ Hoàng Giang tại TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Cơ quan CSÐT tỉnh Kiên Giang tiếp tục khởi tố thêm sáu đối tượng, trong đó có năm người quê ở Kiên Giang là Võ Hoàng Dũng (SN 1970), Lữ Văn Cà (SN 1962), Võ Thanh Phụng (SN 1972), Nam Tuấn Kiệt (SN 1962), Ðoàn Phú Thỉnh (SN 1970) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1986), quê ở Cà Mau (Ðoàn Phú Thỉnh là Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Kiên Giang, được tại ngoại). Võ Hoàng Dũng được xác định là đối tượng cầm đầu. Khám nhà riêng của Dũng, tại số 2, Ðường 3 Tháng 2, công an thu giữ 6,3 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm gửi ngân hàng trị giá hai tỷ đồng, một xe ô-tô chưa đăng ký biển số trị giá 2,3 tỷ đồng...

    Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 3-2010, Giang giới thiệu một Việt kiều tên Ánh đang định cư ở Thái-lan đến TP Rạch Giá để gặp Dũng. Sau khi tìm hiểu, biết giá dầu DO ở Thái-lan thấp hơn Việt Nam từ một đến hai nghìn đồng/lít, Dũng và Ánh đã thiết lập đường dây buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam, bằng cách lấy dầu ở Thái-lan đưa về Việt Nam bán lại cho ngư dân. Là 'đầu nậu' lớn chuyên thu mua thủy sản nên Dũng có mối quan hệ rộng với nhiều ngư dân trong và ngoài tỉnh, y đã đặt vấn đề cung cấp dầu cho nhiều chủ tàu. Ðược lợi, khi tàu đánh cá quay về bến mới thanh toán tiền dầu cho Dũng, nên nhiều chủ tàu đồng ý 'làm ăn' với Dũng.

    Mỗi khi ra khơi, chủ tàu cá liên lạc với Dũng để y thông báo giá, số lượng và địa điểm giao nhận dầu. Sau đó, Dũng liên lạc với bà Ánh thông báo số tàu và tọa độ để bà Ánh cho sà-lan ra giao dầu. Dũng thanh toán tiền dầu cho bà Ánh bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Giang để Giang chuyển cho bà Ánh.

    Do số tiền lớn, Dũng đã nhờ Thỉnh móc nối với một số đối tượng khác để chuyển tiền đến Thái-lan qua đường biên giới Hà Tiên. Khoảng một năm thực hiện hành vi buôn lậu dầu trên biển, Dũng đã chuyển trả cho bà Ánh hơn 301 tỷ đồng tiền dầu. Trong đó, Dũng chuyển thông qua Giang 173 tỷ đồng, thông qua Thỉnh 174 tỷ đồng.

    Ðể mở rộng thị trường buôn bán dầu, Dũng còn móc nối với Phụng, Cà và Nguyễn Tuấn Kiệt - là những đối tượng từng quan hệ làm ăn với nhiều ngư dân để cùng nhau mở rộng và phân chia địa bàn. Nguyễn Tuấn Kiệt chịu trách nhiệm phân phối dầu cho ngư dân ở thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Phụng phân phối dầu cho ngư dân thị xã Hà Tiên và Cà chịu trách nhiệm mở rộng thị trường cung cấp dầu ở TP Rạch Giá.

    Theo cơ quan điều tra, Dũng, Phụng, Cà và Nguyễn Tuấn Kiệt đã bỏ túi hơn 2,2 tỷ đồng từ lợi nhuận buôn lậu dầu. Theo đó, Cà nhận bán cho Dũng 5,9 triệu lít dầu, thu lợi khoảng 500 triệu đồng. Phụng nhận bán 3,2 triệu lít dầu, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Nguyễn Tuấn Kiệt cũng bỏ túi hơn 200 triệu đồng từ việc nhận bán dầu cho Dũng. Riêng Dũng, hưởng lợi nhuận từ buôn lậu dầu hơn một tỷ đồng.

    Vụ án đang được tiếp tục điều tra.




    Theo Việt Tiến - Báo Nhân Dân điện tử






    Em thấy báo chí, quan chức Petrolimex nói là giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn khu vực nhiều mà. Sao mấy bác buôn lậu lại buôn ngược vậy.


  2. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    bọn EVN PVxxxxx toàn bọn đục khoét - phá hoại ..................................... đất nước thôi mà :))
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    ai cũng hiểu chỉ 1 người không hiểu :((:((:((:((:((

    cám ơn báo chí đã giúp cho chúng em sáng mắt

    đã nghèo mà còn bị tùng xẻo [r37)]
  4. krazyvn

    krazyvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    226
    Sao không tính xem giá bán cho ngư dân bao nhiêu nhỉ? Ngư dân được lợi bao nhiêu nhỉ? hik
  5. kiemtien99

    kiemtien99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Nó đút lót phồng mồm người khác rồi nên muốn nói gì cũng là đúng chứ sao=))
  6. hohuunghi

    hohuunghi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các..a nhìn a thái đi..giá lại rẽ..2ngàn ,,,còn nhìn ta đi,,,tăng...tăng nhé.:-bd..thu hập.thì thấp nhất tg,xăng..thì đưng số 1 tg:-bd...đất nước ta càng ngày càn pphát triễn nhé các a:((:((:((
  7. navibank

    navibank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    845

    Em thấy báo chí, quan chức Petrolimex nói là giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn khu vực nhiều mà. Sao mấy bác buôn lậu lại buôn ngược vậy.
  8. canhbacdemcuoi

    canhbacdemcuoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    6
    Đơn giản, bởi giá dầu bên Tháy thấp hơn Vịt Ngan mình một tí tèo tẹo mừ [:D].
  9. canhbacdemcuoi

    canhbacdemcuoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    6
    http://vtc.vn/1-286451/kinh-te/dn-xang-dau-con-lau-gia-xang-trong-nuoc-moi-giam.htm

    "Theo giải thích của ông Đặng Vinh Sang, Tổng giám đốc Saigon Petro, đúng là giá xăng thế giới đang giảm, nhưng theo quy định của Bộ Tài chính thì giá xăng bán lẻ phải tính trên giá cơ sở nhập từ thị trường Singapore trong vòng 30 ngày trước đó. “Nếu tính theo cách này, giá xăng Ron 92 bán ra hiện tại (22.230 đồng một lít) đang lỗ tới 900 đồng mỗi lít. Hơn nữa, thời điểm giá dầu thô thế giới giảm mạnh mấy hôm trước, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore cũng có hạ nhiệt nhưng mức giảm không tương xứng, trong khi các doanh nghiệp đầu mối tính giá cơ sở là giá nhập từ thị trường Singapore”.

    Còn ông Vương Đình Dung, Tổng giám đốc Công ty xăng dầu Quân đội thì phản ứng: “Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã lỗ nặng 7 – 8 tháng nay, giờ giá xăng mới giảm được vài ngày đã nhằm nhò gì. Nhiều thời điểm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lỗ do giá xăng dầu thế giới lên cao, thì khi giá xăng dầu thế giới giảm cũng cần độ trễ để các doanh nghiệp giảm giá. Tính giá cơ sở trung bình 30 ngày qua thì giá xăng bán ra tại Công ty xăng dầu Quân đội đang lỗ trên dưới 1.000 đồng”".
  10. canhbacdemcuoi

    canhbacdemcuoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    6
    "Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 3-2010, Giang giới thiệu một Việt kiều tên Ánh đang định cư ở Thái Lan đến TP Rạch Giá để gặp Dũng. Sau khi tìm hiểu, biết giá dầu DO ở Thái Lan thấp hơn Việt Nam từ một đến hai nghìn đồng/lít^:)^^:)^^:)^, Dũng và Ánh đã thiết lập đường dây buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam, bằng cách lấy dầu ở Thái-lan đưa về Việt Nam bán lại cho ngư dân. Là 'đầu nậu' lớn chuyên thu mua thủy sản nên Dũng có mối quan hệ rộng với nhiều ngư dân trong và ngoài tỉnh, y đã đặt vấn đề cung cấp dầu cho nhiều chủ tàu. Ðược lợi, khi tàu đánh cá quay về bến mới thanh toán tiền dầu cho Dũng, nên nhiều chủ tàu đồng ý 'làm ăn' với Dũng."

Chia sẻ trang này