Phả Lại chỉ còn dư mua, Vĩnh Sơn Sông Hinh quay đầu thận trọng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pdahanoi, 01/06/2006.

2327 người đang online, trong đó có 930 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1584 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu có CP khác rồi mà muốn cầm cố vay tại công ty CK thì mức tối đa được vay là bao nhiêu %, lãi suất bao nhiêu và khi cần yêu cầu công ty CK đạt lệnh bán được không? bác pdahanoi có biết không thì chỉ cho bà con với!
  2. pdahanoi

    pdahanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời anh óp-fit-sờ đẹp trai !

    Việc cầm cố chứng khoán tùy thuộc vào mỗi công ty chứng khoán khác nhau và ngân hàng phụ trách cho vay.

    Hiện nay, việc cầm cố ở một số công ty chứng khoán và ngân hàng Indovina Bank có mức quy định chung như sau:

    - Đối với các cổ phiếu đang có thị giá dưới 30 nghìn thì được cầm cố bằng 100% mệnh giá (10.000 đ / 1 cổ phiếu).

    - Đối với các cổ phiếu đang có thị giá trên 30 nghìn thì được cầm cố bằng 150% mệnh giá (15.000 đ / 1 cổ phiếu).

    - Riêng đối với cổ phiếu của Vinamilk hiện nay đang được cho phép cầm cố bằng 250% mệnh giá (25.000 đ / 1 cổ phiếu)

    - Cuối cùng là trường hợp các cổ phiếu đang giao dịch trên sàn HN hiện nay thì nói chung là chưa được thực hiện cầm cố. Nhưng nếu có người quen làm ở ngân hàng Indovina Bank hoặc Ngân hàng Quân Đội thì bạn có thể đến trực tiếp để làm thủ tục cho vay (hình như mấy ngân hàng này mới chỉ cho cầm cố đối với cổ phiếu Thuỷ Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh)

    Mấy lần cần tiền, em cũng đã làm thủ tục cầm cố rồi, nhanh lắm, chỉ mấy phút là xong.

    Khi nào bán thì ta lại chỉ việc làm thủ tục giải tỏa để thanh toán hoặc trả nợ. Chẳng mất tí thời gian nào, chỉ việc ký vào mấy tờ giấy người ta in sẵn ra là xong.

    Lãi suất cầm cố trước đây là 0,98% / 1 tháng, hình như vừa mới thay đổi lại là 1,02% / 1 tháng. Thời gian vay tối thiểu là 10 ngày, nếu chỉ vay trong 2-3 ngày rồi trả nợ luôn thì vẫn tính mức tối thiểu là 10 ngày. Thời gian vay cầm cố tối đa là 6 tháng. Hết 6 tháng mà bạn vẫn muốn vay tiếp thì phải làm gia hạn hợp đồng.

    Tóm lại, nói thì dài dòng, nhưng làm cầm cố thỉ thủ tục cũng nhanh gọn, chẳng cần khai bao gì nhiều, chỉ có mỗi động tác là ký và ký...



    Được pdahanoi sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/06/2006

Chia sẻ trang này