Phản đối HoSTC tăng lô giao dịch từ 10 lên 100

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IEEE, 12/04/2007.

3454 người đang online, trong đó có 1381 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3953 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Xem cái này:
    - Sàn TP HCM áp dụng khớp liên tục với 3 loại lệnh ATO, LO, MP có giải quyết được vấn đề người đầu tư liên kết với nhân viên nhập lệnh của các sàn giao dịch không? Hay tình trạng này vẫn xảy ra nhiều hơn? Và những người mới bước vào thị trường chứng khoán hoặc không phải là "Đại gia" thì cơ hội thành công rất ít. (Nguyễn Hiệp, 31 tuổi, 8/36 Nguyên Hồng)

    - Nói chính xác hơn là có 4 loại lệnh ATO, ATC, LO và MP. Việc áp dụng các loại lệnh mới không nằm ngoài mục đích nâng cao khả năng giao dịch thành công cho công chúng đầu tư. Tình trạng mà bạn phản ánh là một căn bệnh luôn tiềm ẩn trong "cơ thể" TTCK. Căn bệnh này không thể điều trị được chỉ bằng phương thức giao dịch hay lệnh giao dịch, mà đòi hỏi phải có một cơ chế giám sát hữu hiệu và các biện pháp xử phạt đủ mạnh để có thể ngăn chặn.
    =====

    Có mà giờ làm giá, liên kết để nhập lệnh ưu tiên còn kinh hơn, giờ nhân viên ngồi nhập lệnh ở TT kiếm hàng trăm triệu /tháng...
  2. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    thường hay ngược đời thế, người có tài và tự trọng: tự doanh chứng khoán hoặc như cái ông gì PGĐ Sở KHĐT TPHCM ấy

    1 bộ phận ngu, dốt và tham: bám cơ quan đục khóet, tranh thủ

    cứ xem cách trả lời của các ông Sinh, Trà với các ông Huy Nam, Hưng thì thấy khác nhau về độ cao vầng trán ra sao ngay
  3. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thấy bẩu bác ý tốt nghiệp thạc sĩ ở Havard cơ đấy ạ. Không phải bác ý dốt đâu, mà là... bác ý chỉ là người phát ngôn thôi.
  4. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thị trường đỏ lòm, buổi sáng lên sàn thấy vắng hoe, không hiểu quá tải ở chỗ nào mà chúng nó cấm người nghèo chơi chứng khoán.
    Mịa mấy thằng ngu
  5. billiejeans

    billiejeans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, em cũng bức xúc, em có mỗi 500m. Tờ sờ bờ chúng nó.
  6. hpn007

    hpn007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    4
    CÁc bác bức xúc quá. Em cũng bức xúc. Kiểu này em chắc phải mua thêm cho đủ lô 100 mất nhưng mà em vãi hết đạn rồi. Ặ ăc
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    8 h 30 sáng mai Lê Hải Trà sẽ lại "giải đáp thắc mắc" trên bản tin tài chính VTV 1 đấy. Mọi người nhớ tiếp tục lên tiếng nhé, bài gửi theo địa chỉ bantintaichinh@vtv.org.vn, hạn gửi đến hết buổi tối hôm nay


    Được Beckham_ngay_nay sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 20/04/2007
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
  9. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Các chú T, S như vầy là vẫn chưa giải đáp triệt để thắc mắc của dân. Dân nói dân nghèo chỉ có tiền mua lô lẻ 10, 20 cp nay họ đã cố gắng mua lên lô tối thiểu 100, 110, 120 ... mà các chú không nghe lại đi giải thích quanh co là không làm được là các chú làm việc không vì dân.

    Hãy nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề: các chú nói lượng GD tăng nhiều vì dân đặt lệnh nhiều khi còn cho phép lô lẻ vậy nên cần cấm lô lẻ và giờ tăng lên bước nhập lệnh là 100x --> vậy là giải quyết được vấn đề máy tính nhà chú. Nhưng còn dân đen họ thì giải quyết được gì từ quyết định này của các chú: có bao tiền họ đem ra hết để mua vài chục cổ phiếu giờ được chia cổ tức các chú mua rẻ lại của họ thì thử hỏi chú có giải quyết được vấn đề của họ không?

    Dân có giàu thì nước mới mạnh. Nếu chỉ các "đại gia" và các quỹ giàu thôi thì đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Hãy lắng nghe ý kiến người dân lấy một lần !!!



    Được stonecold3 sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 21/04/2007
  10. Microcom

    Microcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Đã được thích:
    0
    UBCK noi la tang gioi han môt lenh len lo 100 de giup cho cac nha dau tu co the nhap lenh nhanh hon (vi quyen loi cua nha dau tu). UB dau biet rang trong rat nhieu tai khoan cua nha dau tu co nhieu CP lo 10 (do nang luc tai chinh, cung do cac cac chia CP cua cac cty niem yet nua). Ho dang mat tien vi chu ky dieu chinh cua thi truong (phai chap nhan) nhung ho se tiep tuc mat tien do cai goi la su thay doi trong chinh sach cua UB. Do co la bao ve quyen loi cua nha dau tu nua kho (khong dang de xay ra cung mot luc) neu co chang ap dung hay de khoang thoi gian la 6 thang de cac nha dau tu co nhung giai phap dieu chinh thay vi phai ban tong ban thao cho cty CK

Chia sẻ trang này