Phân tích - Biểu quyết các giải pháp 'hanh thông' cho Hose

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi eagle1707, 05/03/2021.

?

Biểu quyết các giải pháp 'hanh thông' cho Hose

  1. (1) Nâng lô từ 100 lên 1.000

    12,5%
  2. (2) Chuyển một số cổ phiếu sang giao dịch tại HNX

    37,5%
  3. (3) Chuyển CHỨNG QUYỀN sang giao dịch tại HNX

    15,6%
  4. (4) Giải pháp không cho sửa, hủy lệnh giao dịch

    0 vote(s)
    0,0%
  5. (1) + (3)

    6,3%
  6. (3) + (4)

    15,6%
  7. (1) + (3) + (4)

    12,5%
637 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 06:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6150 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Dear All,

    Sự cố tắc nghẽn giao dịch, bảng giá loạn xạ đang là thảm họa với nhà đầu tư, với TTCK VN. Nhưng với cơ chế quản lý điều hành hiện hữu của nước ta thì trách nhiệm 'tập thể' luôn là lợi thế tối ưu của các vị đứng đầu. Vì với họ để leo lên đến vị trí cao đó là cả một quá trình rất dài, rất tốn nhiều...để có được.

    Nói như vậy, để chúng ta hiểu và dần quen, dần THÍCH NGHI để cân đối lại danh mục, cân đối lại tài khoản của mình sao cho tối ưu nhất có thể!


    Riêng về giải pháp, mình tổng hợp lại các đề xuất đang được xem xét:
    1) Nâng lô từ 100 lên 1.000.
    Nhược:
    - Đi ngược với xu hướng, với kêu gọi toàn dân tham gia CK ^-^!
    - Nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận được với các cổ phiếu giá trị lớn (Bluechip)

    Ưu:
    + IT không khó để xử lý và có thể áp dụng nhanh được (Vì HoSE từng nâng từ 10 lên 100)
    + UBCK, HoSE không gặp khó khăn gì với vấn đề pháp lý, thủ tục
    + RoBOT có thể vẫn tồn tại. Nhưng đòi hỏi phải tốn lực, tốn nhiều thứ hơn và cơ hội tìm và xử lý tận góc cũng sẽ khả thi hơn.
    + Với lô giao dịch lớn, nếu nhỏ lẻ thật sự ĐẦU TƯ, từng bước chuyên nghiệp thì việc tập trung - TỰ TIN GIẢI NGÂN vào các mã lớn cũng là cách NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CHO TTCK VN, bớt xu hướng đám đông,...

    2) Chuyển một số cổ phiếu sang giao dịch tại HNX
    Nghe thì hay, thì ý tưởng tốt, phù hợp với chủ trương,...Nhưng để thực hiện ngoài vấn đề kỹ thuật thì còn phải chờ thủ tục của Doanh nghiệp, của Cổ đông,...Chưa nói đến việc tính toán +/- X: chỉ số,....

    -->Vì vậy nhanh nhất trước mắt là chuyển các anh CHỨNG QUYỀN trên HoSE sang HNX để giảm tải và bớt rối cho bảng giá HSX.
    -->Rồi UBCK áp dụng tiêu chí lựa chọn để bắt buộc để đưa họ ra HNX

    3) Giải pháp không cho sửa, hủy lệnh giao dịch
    - Rủi ro, mất thanh khoản, Mất cơ hội nhỏ lẻ (Mất đi sự linh hoạt trong giao dịch, mất đi sự chủ động trong việc mua/ bán),....Nhưng chúng ta thử nghỉ ngược lại xem thế nào? Việc ngăn cấm này có:

    + Hạn chế được giao dịch ảo, tạo thanh khoản, kê giá để lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ của các loại cổ phiếu rác, cổ phiếu làm giá,...
    + Và nếu ĐÃ LÀ CHUYÊN NGHIỆP, chịu khó phân tích, đánh giá Doanh nghiệp thì khi đã XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VÙNG GIÁ MUA/BÁN thì chúng ta có chủ động được?

    4) Mở dung lượng giao dịch cho HoSE như lời cựu chủ tịch chia sẻ --> Cái này phải chờ bạn Thailand. Nhưng cần thời gian, cần,....Chưa kể rủi ro SẬP HỆ THỐNG khi hạ tầng của HoSE ko phải là mới.

    -------------
    P/s:
    Quan điểm cá nhân mình ủng hộ việc áp dụng nâng lô lên 1k trong thời gian chờ đợi hệ thống mới, cũng như 1 phần hạn chế/ tăng thử thách được robot lệnh, cũng như những tư duy phá hoại thị trường CKVN. Việc này có thể làm ngay và luôn vì không vướng pháp lý --> Không làm ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư nước ngoài và cơ hội nâng hạn của thị trường.


    Đề nghị MOD @DHA xem xét Topic nếu cảm thấy phù hợp và cần tập trung lại đề xuất gửi đến nhà tạo lập thì đưa lên TOP để nhà đầu tư có điều kiện - chia sẻ, biểu quyết.
    Và đây cũng là cách tốt nhất để nhỏ lẻ có sự chuẩn bị cho mình hành trang mới, trạng thái mới!!! (Chúng ta cần chia sẻ, thể hiện quan điểm rõ ràng để giúp nhà tạo lập lựa chọn trong trạng thái tối ưu nhất có thể. Thay vì chửi bới, nặng nề,...chỉ tạo thêm áp lực ko đáng có cho họ, cho ta....chúng ta cần tư duy XÂY DỰNG VÌ TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VN)

    Và rủi ro lớn nhất, nguy hiểm nhất là chúng ta không thể mạo hiểm vì áp lực số đông DẪN ĐẾN SẬP HỆ THỐNG là nguy cơ đánh giá TIÊU CỰC CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI LÀ RẤT CAO.






    Last edited: 05/03/2021
    phatprock, DHA, KhanhDH-F1 người khác thích bài này.
  2. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Chắc chắn khi hệ thống mới được triển khai thì việc điều chỉnh xuống 100 như JP, Singapore,... hay có thể về 10 như trước tùy vào thực tế.
    Còn bây giờ 1k *-:)
    Enxa_Baby thích bài này.
  3. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Họ làm báo theo tâm lý đám đông để câu view thì làm sao có được cách nhìn THỰC TẾ và Khách quan được. Và trên F319 này cũng rất nhiều sự phản đối - Nhưng CHÚNG TA phải thực tế và chấp nhận để chung sức vì TTCK VN, vì sự minh bạch, vì dòng vốn cho nền kinh tế. Để chấp nhận thử thách mới!
    --- Gộp bài viết, 05/03/2021, Bài cũ: 05/03/2021 ---
    Thời gian đang không ủng hộ HoSE. Nên chúng ta phải chấp nhận cách tối ưu thôi! Hy vọng nhà đầu tư chia sẻ và ủng hộ!
    Enxa_BabyVuthanhnguyen thích bài này.
  4. kthuan08

    kthuan08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Đã được thích:
    914
    Nói chung hiện nay thì có lẽ biện pháp nâng lô lên 1000cp là dễ và nhanh nhất, thậm chí cả không cho huỷ - sửa lệnh cũng được quan trọng thị trường thông suốt là ok rồi.
    Nguyên tắc (Pareto): 80/20 là 80% nhà đầu tư chỉ chiếm 20% giá trị trên thị trường (Nhà đầu tư nhỏ lẻ) còn 20% nhà đầu tư còn lại chiếm 80% giá trị thị trường, vậy giải pháp tình thế là phải đảm bảo được quyền lợi cho ít nhất 20% nhà đầu tư lớn đó.
    eagle1707 thích bài này.
  5. bimbipchua1990

    bimbipchua1990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    694
    thực tế là việc nâng lô từ 10 lên 100 cũng nhiều bác đồng tình như chủ pic , nhưng kết cục thì sao ? nếu nâng lô 100 lên 1k lại nghẽn thì chủ pic có cảm thấy có lỗi với 13k thành viên trên f không :-j . các bác trên f chỉ yêu cầu bác trà đưa ra lời xin lỗi , và truy tìm thủ phạm đưa ra ánh sáng :drm4
    nguyenvietrungTTVNBK thích bài này.
  6. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.334
    Tg gd hàng ngày đến 11g30 thôi. Nghẽn nữa thì 10g đóng cửa. Khỏe!
  7. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Hạ tầng và hệ thống hạn chế là điều dự liệu được. Nên việc tăng lô lên là để cải thiện thêm dòng tiền vào thị trường, cũng như hạn chế (loại trừ/ tốn sức lực cho robot) và ĐÂY LÀ LỰA CHỌN NHANH NHẤT, TỐI ƯU NHẤT CÓ THỂ ÁP DỤNG NGAY.
    Còn việc đã áp dụng và đã tăng thanh khoản. Nhưng lượng tài khoản mới, dòng tiền mới cứ cuồn cuộn đổ vào thị trường thì lúc đó nhà đầu tư cũng Win-Win thôi.

    Song song việc tăng lô áp dụng ngay + thêm thời gian chuyển các anh râu ria khác trên HSX như chứng quyền, cổ phiếu rác...
    bimbipchua1990 thích bài này.
  8. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Rút ngắn giao dịch không phải là giải pháp đâu bạn. Vì lúc đó càng tập trung càng phát sinh thêm áp lực hạ tầng,...Ngoại trừ KHÔNG AI GIAO DỊCH vì nó lệch múi giờ, múi việc,....
    --- Gộp bài viết, 05/03/2021, Bài cũ: 05/03/2021 ---
    Anh em chia sẻ thôi bạn, nhưng chúng ta nhìn thực tế và khách quan hơn; đặc biệt là ai tham gia LÂU chắc chắn sẽ hiểu và dễ chấp nhận hơn!
  9. MoneyGold88

    MoneyGold88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2016
    Đã được thích:
    940
    Lol, giải pháp nào cũng dc, nhưng phải nhanh lên, chậm ngày nào hỏng ngày đó. Chúng mày có nghe k lũ khốn nạn
  10. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.429
    Báo chí giật tít, rồi VTV thế này thế nọ nên họ cũng trùng bước. Nhưng với việc cấp bách và không còn thời gian để chờ đợi trước khi bị khối ngoại quay lưng thì VIỆC ÁP DỤNG LÔ 1K cần phải ngay và luôn trong tuần sau.
    MoneyGold88 thích bài này.

Chia sẻ trang này