Phân tích kỹ thuật - Nhận định dòng tiền - Hệ thống đầu tư CANSLIM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi perong, 16/12/2017.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 84887 lượt đọc và 504 bài trả lời
  1. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Thị trường ngày 06/06
    Thanh khoản trên HOSE đạt 4,258 tỷ. Giảm nhẹ so với phiên hôm qua, toàn sàn có 162 mã tăng và 126 và giảm.
    Hầu hết các cổ phiếu trụ được kéo lên với đáy chữ V mà không xuất hiện một phiên test cung nào.
    Đáy chữ V có lợi thế là giúp người còn hàng tiếp tục nắm giữ, đặc biệt trong trường hợp kéo căng như hiện tại. Nhưng cũng có mặt trái là không rũ bỏ hết cung hàng trong Dowtrend (chưa hoàn thành quá trình chuyển giao cổ phiếu) và cách kéo căng như hiện tại có thể làm tích luỹ lượng hàng có lời trong ngắn hạn tăng lên rất cao. Tạo nên cung hàng tiềm năng lớn khi thị trường rung lắc.
    Thị trường là người dẫn nhịp và nó vẫn đang diễn điệu nhạc xanh. Hãy ưu tiên những cổ phiếu đã tạo hai đáy như PLX, PNJ, hoặc các mã tạo đáy tròn như VNM, VHC (hai mã này đang có dấu hiệu điều chỉnh) để nhập cuộc.
    Sau phiên hôm nay, một số cổ phiếu trụ cũng đang mất dần đi xung lượng tăng của mình. Vì vậy, hãy tập trung nhiều hơn vào cách đi tiền, thay vì cố gắng ăn nhiều nhất trong nhịp tăng này.
    Prajna, PunkeSunReDFLoWer thích bài này.
  2. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Phiên rung lắc đầu tiên xuất hiện, nhưng mức sụt giảm trên cổ phiếu là không cao.
    Khuyến nghị quan sát thị trường
  3. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Thị trường ngày 08/06
    Thanh khoản trên HOSE đạt 3,700 tỷ. Giảm 700 tỷ so với ngày 07/06. Có 118 mã tăng và 157 mã giảm. Đặc biệt có 14 mã trần, một tín hiệu sớm cho thấy sự phân hoá dòng tiền trong thời gian tới.
    Tiền lớn không hứng thú với giá cao, đó chính là cách mà tiền tự nhiên thấp vậy. Thị trường không thể vận hành theo chiều tăng mà thiếu đi tiền lớn, nên điều chỉnh là tất yếu phải xảy ra (điều chỉnh trên cổ phiếu). Chiếu vào cổ phiếu trong nhịp tăng này, quá nhiều trụ tạo đáy chữ V mà không có test cung, nên lượng hàng lỏng lẻo có thể nói là còn rất nhiều. Trong bối cảnh tiền yếu, nếu rung lắc xảy ra, lượng hàng này nhất định sẽ bung.
    Tiền yếu thường tạo ra cách đánh khó chịu, và nổi bật nhất là cách đánh xoay vòng, nếu vào lệnh theo tín hiệu kỹ thuật, thường sẽ không đủ T3. Nên nếu có CP, cách tốt nhất là kiên nhẫn, chờ tiền xoay đến cổ của mình, rồi sút. Đồng thời, có thể xem xét đi tỷ trọng tiền nhiều hơn ở những cp đã xảy ra quá trình rũ hàng, có thể nhận ra khi xem đồ thị với dạng mô hình 2 đáy, hoặc đáy nâng.
    Cổ phiếu xem xét: PLX.
    Prajna thích bài này.
  4. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    15.556
    Tăng trưởng thì phải đợi vượt 1200 nhé các bác
    :p
  5. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    thị trường nhiều trụ lên, giờ vấn để là đọc thị trường hàng ngày thôi bác ạ.
  6. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Thị trường ngày 18/06
    Chỉ số giảm 29.17 điểm, thanh khoản trên HOSE đạt 3,858 tỷ, nước ngoài bán ròng khoảng 500 tỷ.
    Phiên mai, chỉ số có thể giảm về quanh 964 - 980, tại vùng này, nếu sự hồi phục không có, rủi ro trên thị trường sẽ tăng lên rất cao. Và chỉ số có thể tiếp tục quay lại đáy cũ.
    Nhiều trụ đã hoàn thành quá trình phân phối, và nhịp hồi, nên tuyệt đối tránh giao dịch các cổ phiếu trụ.
    --- Gộp bài viết, 18/06/2018, Bài cũ: 18/06/2018 ---
    Một số cổ phiếu duy trì tăng trưởng và so sánh giá đáy nhịp hoảng loạn
    HPG - 34.6
    ACB - 36
    PNJ - 102 - 107
    Prajna thích bài này.
  7. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Ba kịch bản cho phiên giao dịch hôm nay
    Sáng đỏ luôn 20 - 24 poit, thì có cửa trading
    Xanh nhẹ 20 phút đầu, xác định sút nghỉ
    Đỏ luôn từ đầu và yếu dần, xác định chiều đạp tiếp, hạ tỷ trọng, nghỉ
  8. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    2,450 tỷ được khớp lệnh trên HOSE, nước ngòai bán ròng 56 tỷ.
    Tiền lớn đã giải ngân, nhưng vẫn chưa có wash out
  9. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Thị trường chuyển qua giai đoạn đầu tư, quay tay trên hàng có sẵn, người thích lướt thì dùng chiến thuật đánh du kích, ít tiền, gọn nhẹ.
  10. perong

    perong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    1.278
    Ngày 20/06
    Nhiệm vụ của người đầu cơ là lướt cùng những con sóng của thị trường.
    Sau phiên giũ bỏ được tạo ra bởi sự hoảng loạn tột cùng, khi cung hàng giá rẻ không còn, và những người kiên nhẫn nhất cũng enter bán ra. Một lượng lớn hàng đã chuyển từ nhỏ lẻ qua tay to, hoàn thành quá trình trao đổi kỳ vọng. Thị trường sẽ từ từ đi lên mà không gặp nhiều cản trở.
    Theo cách đo thời gian, khoảng 9 phiên nữa thị trường mới tạo một đáy mới ( được xem là nhịp test cung cho phiên wash out vừa qua, cuối tuần sau), và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong hai phiên cuối tuần này. Vì vậy, nếu không thể đứng ngoài hoàn toàn và từ bỏ chứng khoán, người đầu cơ sẽ phải lên kế hoạch cho mình.
    Quan sát dòng tiền, sự phân hoá vẫn không xảy ra như nhiều người kỳ vọng, mà thay vào đó, vẫn tập trung ở nhóm trụ (đặc biệt là VN30). Có 5 mã sau trong VN 30 duy trì được tăng trưởng lợi nhuận, được xem là hàng chiến cho hiện tại, gồm: VCB, SSI, MWG, HPG, MSN. Và một mã ngoài Vn30 là ACB, duy trì tăng trưởng mạnh.
    Nhịp giảm kèm cách đánh giai đoạn vừa qua đã làm mất đi niềm tin của nhiều nhà đầu tư, nhưng thị trường trước giờ vẫn thế. Thị trường là người dẫn nhịp, ta chỉ là những vũ công, việc nhảy hay ko là tuỳ mọi người lựa chọn. Nhưng ta không nhảy, thì nhạc vẫn bật.
    Với những tín đồ kỹ thuật, không khó để nhận ra chỉ số và nhiều cổ phiếu đã tạo ra một đáy sau cao hơn đáy trước, với đáy là một nến rút chân rất đẹp.
    phikhonglo thích bài này.

Chia sẻ trang này