Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tôi đảm bảo CK sẽ lên giá, nếu là nhà đầu tư tôi sẽ mua cổ phiếu lúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi eyolf, 08/03/2008.

6526 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3342 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tôi đảm bảo CK sẽ lên giá, nếu là nhà đầu tư tôi sẽ mua cổ phiếu lúc này.

    Tôi tin Phó thủ tướng sẽ không để cổ phiếu xuống giá để giữ uy tín của mình trước cộng đồng giới đầu tư.
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    OK, đợt này em nghe PTT xui dại phát
  3. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    Nói chung cũng dễ thực hiện vì giá cp đang lúc rẻ.
  4. qwerty123456

    qwerty123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Vua ko nói chơi
  5. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính ra anh Hùng không nên phát biểu câu gì đại loại như vậy. Từ trước đến giờ anh được tiếng là kín kẽ. Nhưng lần nay có lẽ do quá hưng phấn anh em mới như thế. Các bác thông cảm đi.

    Thôi vì anh Hùng có dùng đến mệnh đề nếu nên em cũng sử dụng nó để mô tả ý của em vậy: " Nếu em là phó thủ tướng nước CHXHCNVN, mặc dù em có đầy đủ các điều kiện để có thể tin tưởng rằng thị trường sẽ đi lên, em vẫn không phát biểu như anh Hùng" vì:

    - Thứ nhất, em là phó Thủ tướng.
    - Thứ hai, em là phó Thủ tướng.
    - Thứ ba, em là phó Thủ tướng.

    Một lần nữa, phó thủ tướng không bao giờ sử dụng mệnh đề "nếu"

    Chỉ có em dùng mệnh đề "nếu" như vầy:

    "Nếu em là phó thủ tướng em sẽ phát biểu đại loại như sau:

    - Tôi đã đầu tư vì tôi nghĩ thị trường sẽ đi lên

    hoặc:

    - Tôi không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp vì chính ra tôi đã phải mua rồi.

    hoặc:

    - Sao phải nghĩ
  6. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    4
    Đoạn hùng biện của Bác bowbow trúc trắc quá
  7. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là phó thủ tướng. Bạn để ý mọi lần anh Hùng cũng trúc trắc như tớ. Không hiểu sao lần này anh ấy lại ngọt lưỡi thế
  8. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    vì có công cụ trong tay, lại được thủ tướng 3D phím là ko để TTCK đi xuống...
  9. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    3.173
    Chú hùng biện nghe như thằng dở hơi í. Phó thủ tướng như bác Hùng thì chú biết từ đâu ra ko? từ bộ tài chính mà ra đấy, toàn bộ CS vĩ mô cũng do ông í điều tiết, xu hướng phát triển ra sao ông í rõ nhất. Theo ông ý thì TTCK lúc này là cơ hội đầu tư ngon nhất. nhưng thị trường toàn thằng ngu như chú thì bác Hùng buộc phải dùng từ "nếu tôi là người đầu tư" tức là tôi là người khôn ngoan. Bác í cũng phải cảnh giác TT toàn thằng ngu nên phải dùng từ nếu. Mà tư duy của chú ngu quá, từ "nếu" theo chú chính khách ko đc dùng àh? hấp
  10. tonytony

    tonytony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    t2 múc khẩn trương thoai

Chia sẻ trang này