Phong thuỷ trong thị trường chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vangiapngo, 27/10/2016.

2042 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 113 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vangiapngo

    vangiapngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Đã được thích:
    3.835
    Mời các bạn xem tiêu điểm bđ số 210 với sự tham gia góp mặt của nhà báo Phan Đăng ( người từ lâu đã ngán bđ Việt Nam) ; chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế và MC Trần Song Hải! Chương trình nói về hiện tượng U19 của HAT- đó chỉ là 1 hiện tượng! Nói về HAT phiên bản Miura và cái khác giữa 2 hlv này! Thành tích đạt được của U19 là rất đáng mừng nhưng ko đánh giá được cả nền bóng đá, đó chỉ là 1 lứa trẻ và cũng có nhiều may mắn thiên thời địa lợi, và thực tế các nước như Mianma và 1 số nước khác cũng đã đạt được...! Cái thành công tiến bộ của lứa U19 hiện tại là rất đáng mừng nhưng chúng ta cũng nên nhìn vào thực tế, tránh ảo tưởng...! Qua chương trình cũng thấy được việc xd và đào tạo bài bản của lứa U 19 2014 và sau này của HAGL là đúng hướng khi đào tạo chuyên môn cùng với giáo dục con người kĩ lưỡng để đảm bảo cthu sẽ pt xa hơn ko bị cám dỗ của thói hư tật xấu, đồng thời cũng thấy được hướng đi của clb là đúng đắn khi hạn chế dùng cthu ngoại để dành sân chơi cho các cthu trẻ có cơ hội rèn luyện và pt! Mốc đánh giá của 1 nền bđ mạnh hay ko nó phản ánh ở cấp đội tuyển chứ ko phải là 1 lứa trẻ nào cả, nó chỉ là 1 đốm sáng và hi vọng của bđvn trong thời gian tới...! Và các nhà lđ bđ như Vff thực tế chưa có sự minh bạch , nghiêm túc cho việc xd 1 nền bđ vững mạnh toàn diên!

Chia sẻ trang này