PLX???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungckvn65, 04/06/2020.

987 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2664 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Giá dầu tại thời điểm lập dự phòng quý 1/2020 là 25 USD, nay là 40 USD (36 USD với WTI), tăng ít nhất 44 % từ đáy, vậy quý 2 PLX???
    --- Gộp bài viết, 04/06/2020, Bài cũ: 04/06/2020 ---
    Q1 lỗ 1.700 tỏi do lập dự phòng thì quý 3, quý 4 hoàn nhập lại 1.700 tỏi???
    JB84 thích bài này.
  2. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Xèng nhiều quá, 120 triệu cổ phiếu quỹ nữa/
    --- Gộp bài viết, 04/06/2020, Bài cũ: 04/06/2020 ---
    OPEC +1 cắt tiếp.... mục tiêu duy trì giá dầu 45-55 US.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  3. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Lợi nhuận giảm vì lý do dầu giảm, thì lơi nhuận tăng vì lý do dầu tăng?
  4. chuatebanme

    chuatebanme Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    532
    Gon hàng plx lỏm .lỗ chóng vó gần 2k tỉ mà chơi gì bác
  5. Silencers_One_shot

    Silencers_One_shot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2017
    Đã được thích:
    4.776
    con này đợi khi nào bán cp quỹ thì sẽ kéo cùng lên luôn bác ạ
  6. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Để hết năm, ăn lại khoản 1.800 tỷ dự phòng trở lại???
    Hungckvn65 đã loan bài này
  7. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    OPEC+ cân nhắc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 1 đến 3 tháng
    01-06-2020 10:30:29+07:00
    01/06/2020 10:30

    Liên minh OPEC+ sắp bàn luận về phương án gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm một khoảng thời gian ngắn khi liên minh này muốn đẩy cuộc họp kế tiếp lên ngày 04/06 từ ngày 9-10/06 ấn định trước đó, theo lời của một đại diện từ OPEC.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh đang cân nhắc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện tại thêm từ 1 đến 3 tháng. Khi thị trường dầu chuyển biến nhanh chóng, OPEC đang cân nhắc thực hiện các biện pháp ngắn hạn và không gây gián đoạn đến quá trình tái cân bằng thị trường, vị đại diện này cho biết.

    https://image.*********.vn/2020/06/01/gia-dau.jpg​

    Thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện tại – đã ký kết trong tháng 4/2020 khi nhu cầu và giá dầu giảm mạnh vì Covid-19 – kéo dài cho đến tháng 7/2020. Thế nhưng, việc có cắt giảm tiếp hay không còn tùy thuộc vào kết quả cuộc họp kế tiếp. Tuần trước, nguồn tin thân cận cho biết Nga ủng hộ đề xuất tăng sản lượng dầu từ tháng 7/2020.

    Giá dầu leo dốc mạnh trong thời gian gần đây nhờ liên minh OPEC+ thực hiện các đợt cắt giảm sản lượng, cùng với việc nhu cầu phục hồi mạnh hơn dự báo. Thế nhưng, trong bối cảnh các quốc gia nới lỏng lệnh phong tỏa, nỗi ám ảnh xuất hiện đợt bùng phát thứ hai khiến khiến nhiều chuyên gia lo sợ. Ở mức 35 USD/thùng, giá dầu đang thấp hơn mức mà hầu hết các quốc gia cần để tài trợ cho chi tiêu Chính phủ.

    OPEC công bố vào Chủ nhật (31/05) rằng họ đang xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng hiện tại thêm từ 1 đến 3 tháng nữa. Tổ chức này cũng nói rằng họ đang ở rất gần với một thỏa thuận để đẩy ngày họp tiếp theo lên ngày 04/06, từ ngày 9-10/06 ấn định trước đó.

    Việc họp sớm hơn có thể giúp OPEC linh hoạt hơn trong việc thay đổi giới hạn sản lượng hiện tại. Các thành viên OPEC thường quyết định kế hoạch vận chuyển dầu cho khách hàng trong tháng 7/2020 vào tuần đầu tháng 6/2020, vì vậy việc họp sớm hớn sẽ cho họ thêm thời gian để phản ứng.

    Vào ngày 12/04, các thành viên OPEC+ đã đồng ý cắt giảm 9.7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6. Kể từ đó, sản lượng dầu từ hầu hết các nhà sản xuất lớn nhất như Ả Rập Xê Út, Kuwait, UAE, Nigeria, Kazakhstan và Nga đã giảm. (Iraq, cam kết cắt giảm 1 triệu sản lượng, nhưng chỉ thực hiện một phần nhỏ so với thỏa thuận).

    Sản lượng dầu từ các nhà sản xuất không thuộc OPEC + cũng giảm, đáng chú ý nhất là từ Mỹ, với ước tính rằng 2,3 triệu thùng/ngày đã được cắt giảm kể mức đỉnh 13,2 triệu thùng/ngày vào tháng 3.
    JB84 thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    Dầu Brent leo dốc 6 phiên liên tiếp
    05-06-2020 06:19:09+07:00
    05/06/2020 06:19

    Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng giá vào ngày thứ Năm (04/06), với dữ liệu cho thấy mức độ tuân thủ cao thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất dầu đã góp phần vào đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp của dầu WTI, ngay cả khi nghi ngờ ngày càng tăng về khả năng gia hạn cắt giảm hiện tại, MarketWatch đưa tin.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh, bao gồm Nga, được gọi chung là nhóm OPEC+, vẫn chưa thông báo ngày họp mới trong bối cảnh các báo cáo rằng nhóm này đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp vào tuần tới. Điều đó đã gây sức ép lên giá dầu vào đầu phiên ngày thứ Năm.

    Tuy nhiên, trong một bài tweet vào ngày thứ Năm, Công ty theo dõi dữ liệu hàng hóa Kpler cho biết OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 8.6 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2020, cho thấy tổng mức tuân thủ thỏa thuận giảm sản lượng đã ký kết hồi tháng 4 đạt 89%. OPEC+ sẽ cắt giảm thêm 1.1 triệu thùng/ngày để đạt mức tuân thủ 100% là cam kết cắt giảm 9.7 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến hết tháng 6.

    https://image.*********.vn/2020/06/05/041320-dau.jpg​

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex tiến 12 xu (tương đương 0.3%) lên 37.41 USD/thùng, sau khi chạm mức đáy hồi đầu phiên là 36.38 USD/thùng.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 trên sàn Luân Đôn cộng 20 xu (tương đương 0.5%) lên 39.99 USD/thùng. Hợp đồng này hiện đã tăng 6 phiên liên tiếp.

    Cả hợp đồng dầu WTI và dầu Brent đều ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 06/03/2020 trong phiên thứ 3 liên tiếp, dữ liệu từ Dow Jones Market cho hay.

    Những “ông lớn” sản xuất dầu Ả-rập Xê-út và Nga đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng 9.7 triệu thùng/ngày cho đến tháng 7/2020. Tuy nhiên, sự ủng hộ gia hạn của Nga và Ả-rập Xê-út phụ thuộc vào mức độ tuân thủ của các nước như Nigeria và Iraq với những biện pháp hiện có để giảm nguồn cung toàn cầu, Reuters đưa tin.

    Theo thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 4, việc cắt giảm sẽ hết hạn vào cuối tháng 6/2020 và theo sau đó là một loạt động thái cắt giảm nhỏ hơn là 7.7 triệu thùng/ngày cho đến ngày 31/12/2020 và 5.8 triệu thùng/ngày từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/04/2022.

    OPEC cùng với các đồng minh dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 09-10/06, nhưng chưa rõ liệu hội nghị trực tuyến này sẽ được diễn ra hay không vì những diễn biến gần đây, bao gồm cả việc không thể tổ chức cuộc họp như kế hoạch vào ngày thứ Năm.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng xăng giao tháng 7 tăng gần 2.7% lên 1.149 USD/gallon. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 7 tiến 0.9% lên 1.0741 USD/gallon.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 7 nhích 0.05% lên 1.822 USD/MMBtu.
    JB84 thích bài này.
  9. Moklov

    Moklov Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2017
    Đã được thích:
    650
    Đứa con PLC ngon hơn...
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.138
    ô lớn plx/
    JB84 thích bài này.

Chia sẻ trang này