PNC: Câu chuyện Thánh Gióng của năm 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran68, 19/12/2017.

1863 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 85133 lượt đọc và 800 bài trả lời
  1. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Những cổ dạng này rủi ro cực cao vì tài sản quá lớn, ai cũng tham. Nhưng làm đúng thì lợi nhuận cực đỉnh.
    Như ngày xưa IN4 giá 2x mà có miếng đất chuẩn bị bán có thể mang về EPS 100k. Được lãnh đạo liêm chính nên nó làm đúng chia tiền cực đỉnh.
    RCD cũng tài sản lớn nhưng cũng bị ăn riêng, chỉ còn cháo loãng cho cổ đông. Ai mua sớm thì lãi chút, mua muộn thì hoà vốn, mua theo sóng thì lỗ.
  2. Simon_Phan

    Simon_Phan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2018
    Đã được thích:
    437
    chia bùn vs các bác dính chưởng nó.
    aaa123 thích bài này.
  3. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Cổ này tớ mua là chấp nhận rủi ro 0 đồng hoặc nhân 5-10 mà. Đã dự trước nên trong kế hoạch thôi. Nhưng dù sao ko theo hướng kỳ vọng cũng buồn. Con người quá khó đoán. Con số trên BCTC thì đoán được.
    aaa123 thích bài này.
  4. Simon_Phan

    Simon_Phan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2018
    Đã được thích:
    437
    Gì gì thì gì, chứ mà lãnh đạo thất đức thì cổ đông nhỏ lẻ chỉ có chết.

    Vũ Hoa Sen, APC rồi giờ đến PNC nữa.
  5. zuzizizuzuzi

    zuzizizuzuzi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2018
    Đã được thích:
    601
    PNC có thực sự sở hữu 20% chuỗi thương hiệu CGV đâu mà đòi bán bác ơi? Về mặt luật thì kết thúc 30/6/2018 nếu PNC không trả được khoản nợ 7 triệu USD cho Cross Junction Investment thì 20% phần vốn góp đó sẽ thuộc về Cross Juntion Investment lun òi (hợp đồng vay đã được đăng ký giao dịch đảm bảo)

    Giả sử xấu nhất là PNC phá sản thì các tài sản có giá trị khi thanh lý để xử lý trả nợ cũng sẽ ưu tiên theo thứ tự:

    1 - Nợ người lao động
    2 - Nợ ngân sách nhà nướcc
    3 - Nợ các khoản vay có được đảm bảo (khoản 7 triệu USD là vay có đảm bảo)
    4 - Đối tượng khác..... (bao gồm cả cổ đông)

    Đừng mong nhận được 160 tỷ tiền tươi từ bên nào mua 20% phần vốn góp nếu chính thằng Cross Junction Investment nó lấy (theo luật)

    Còn nếu giả sử có bán được 160 tỷ tiền tươi cho bên thứ 3 thì tiền thu về sẽ ngay lập tức vào tài khoản của Cross Junction Invesment nên cổ đông PNC cũng không xơ múi gì được.

    Để bán được 20% thì còn thủ tục là phải dỡ cái giao dịch đảm bảo hợp đồng vay đã đăng ký nữa, nghĩa là Cross Junction Investment nó phải đồng ý mới được bán

    Thêm nữa, vay 7 triệu USD đâu không vay lại vay đúng cái công ty của Singapore, nơi luật lá nó minh bạch gần nhất thế giới, nhố nhăng không trả lại ra toà Singapore xử ý chứ :D

    Chờ thêm tháng nữa là rõ ngay
    Last edited: 13/06/2018
  6. ngamisg

    ngamisg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2016
    Đã được thích:
    198
    Vậy theo bác cái khoản 12,5% này nó bán với giá 160 phù hợp không?
  7. zuzizizuzuzi

    zuzizizuzuzi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2018
    Đã được thích:
    601
    Thủ tục sang tên đổi chủ thôi bác! Thế nên mới là bán vốn, nó khác bán phần sở hữu hay bán thương hiệu chuỗi kinh doanh hehe....

    Chứ 160 tỷ thì chỉ đủ để làm (phần cứng) của 3 cái rạp bé tí ti ở thành phố hạng 2 (trong khi CGV giờ nó đang 58 cụm rạp toàn ở trung tâm).

    Đây chỉ là một cái giá thu xếp hợp lý để gián tiếp trả lại phần sở hữu cho CGV (thông qua Cross Junction Investment) thôi hihi...
    duyhuongr thích bài này.
  8. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    thế chắc nó chỉ sở hữu 7.5% cổ phần CGV chăng =))
  9. zuzizizuzuzi

    zuzizizuzuzi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2018
    Đã được thích:
    601
    Nói chung chờ xem PNC nó xử lý phần nợ cho Cross Junction Investment ntn đã

    Còn cái chuyện sở hữu rạp phim thì luật nó hơi khống chế cái phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, luật không cho max 100%, và luật nó cũng bắt bên nước ngoài phải hợp tác với 1 partner Việt Nam có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh
    --- Gộp bài viết, 13/06/2018, Bài cũ: 13/06/2018 ---
    Mà cái này bác phải dùng từ cho chuẩn nhé, sở hữu 7.5% phần vốn góp chứ không phải cổ phần (CGV là công ty TNHH đấy)
    duyhuongr thích bài này.
  10. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    cụ nào muốn bán 8k mà lại kê nhiều thế nhỉ? cú túc tắc vài trăm cổ may ra bán đc e cũng kẹp 2k cổ này rồi huhu

Chia sẻ trang này