PNC: Câu chuyện Thánh Gióng của năm 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongtran68, 19/12/2017.

1737 người đang online, trong đó có 694 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 85113 lượt đọc và 800 bài trả lời
  1. zuzizizuzuzi

    zuzizizuzuzi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2018
    Đã được thích:
    601
    Bác đành qua nhà sách Phương Nam lấy sách về đọc cũng được ^^
    duyhuongr thích bài này.
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    PNC ảo nhỉ. Kéo sao ra giá xanh hay thế. Sập về mệnh giá cái nào.
  3. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    chiến lược tiếp theo của bác là gì với con này vậy em giờ đành ôm chờ nó tái cơ cấu thôi chứ biết sao hy vọng không phá sản
  4. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.255
    Khổ cho cổ đông thật. Bác quacker giờ chắc đang rầu lắm
  5. ngamisg

    ngamisg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2016
    Đã được thích:
    198
    Thực ra mà nói là cái khoản này PNC cũng kẹp chết dí trong này bao nhiêu năm nay rồi, nhìn thì ngon chứ bán ai mua vì 20% thì làm ăn được cái gì. chả có quyền biểu quyết, phủ quyết gì cả. Nếu thơm tho thì bao năm nay đã được nó chia cổ tức cho rồi, thay vì cái bánh vẽ con cá gỗ chỉ thấy lúc lên hợp nhất.
    Có điều bác nào nắm kỹ được cái liên doanh này không mới biết được là nó bị ép hay lãnh đạo có vấn đề? Nếu nó bị tụi kia ép thì 160 tỷ cũng là may rồi.
  6. zuzizizuzuzi

    zuzizizuzuzi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2018
    Đã được thích:
    601
    Vì dùng cái 20% đấy để thế chấp khoản vay 7tr mấy năm nay ròi mà có trả được nợ đâu nên tự mình kẹp mình chứ CGV nó đâu có o ép đâu bác? Mà tài sản thế chấp ròi thì đâu có bán được! Xem bctc PNC còn chả có khoản tiền góp đầu tư xây rạp nào cùng CGV mà đòi gì biểu quyết với phủ quyết?

    Nói chung nó đúng là cái bánh vẽ và bánh tự nhận vơ thương hiệu thôi bác

    Túm lại, mối quan hệ PNC vs CGV sắp tập cuối :)
    --- Gộp bài viết, 13/06/2018, Bài cũ: 13/06/2018 ---
    Bác quacker nghe như vịt kêu ý bác nhở

    Còn bác cophieugiatri80 sao chả thấy đâu, có lẽ đi họp đại hội cổ đông pnc xong bị họ nhốt lun ròi hehe
  7. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Chờ nó bán quá đà thì nhảy vào nâng gấp 2 số lượng gỡ lại. Vì giá bán 160 tỉ thì giá trị PNC cũng phải được >20. Chẳng qua ko được 1 ăn 5 hay 10 như lúc đầu dự tính thôi.
    --- Gộp bài viết, 14/06/2018, Bài cũ: 14/06/2018 ---
    Tạm thời chờ các bác hoảng bán về mệnh cái đã. Giờ chiến cổ khác.
    duyhuongr thích bài này.
  8. duyhuongr

    duyhuongr Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    2.599
    đã kẹp là phải kẹp tới cùng :D nó mà tái cơ cấu thì ít cũng phải 5x chứ
    TranNgocLinh1982 thích bài này.
  9. sieunguyen

    sieunguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    1.914
    Ec từ chơi hàng tài sản thành đầu tư tăng trưởng.
  10. EmUtTrenSan

    EmUtTrenSan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2018
    Đã được thích:
    135
    Muốn xem PNC có mất khả năng chi trả không phải dựa vào tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn, chứ em chưa thấy ai dựa vào doanh thu/nợ ngắn hạn
    Còn chuỗi nhà sách Phương nam các bác không nên nghĩ sỡ hữu 30 nhà sách là sở hữu luôn 30 mảnh đất vàng, vì phần lớn nhà sách là thuê đất kinh doanh (có thể thấy trên TS cố định vô hình không có quyền sử dụng đất), và bản chất là đang gây thua lỗ. Giống như các bác thuê 1 mặt bằng, mở cửa hàng bán và thua lỗ kéo dài dù không mở rộng mạnh thì các bác có muốn đóng quách cái cửa hàng đó không
    Còn về tài sản là đất thì em thấy bất động sản đầu tư có chục mảnh đất, em không hiểu sao không bán nó đi để có vốn
    CÒn về Fahasa, em thấy lạ là rất nhiều bác trên này đi so sánh cổ phiếu chỉ dựa vào giá trị tuyệt đối mà không tính qua chỉ số, giả dụ như giờ Fahasa phát hành 1:2 -> giá về 18,3k thì các bác so sánh thế nào

Chia sẻ trang này