PPC lãi lớn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaodichnhanh, 27/04/2007.

3048 người đang online, trong đó có 1219 thành viên. 13:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 522 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    PPC lãi lớn!

    Ngày 26/4, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007.

    Nghị quyết đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 (từ 26/1 đến 31/12/2006) với doanh thu 3.607,073 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 979,339 tỷ đồng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 của công ty là đạt doanh thu 3.395,019 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 609,010 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức thấp nhất đã được HĐQT phê duyệt là 13%.

    Nghị quyết cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Mức thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu đang sở hữu 20 cổ phần là 1 cổ phần, số cổ phần lẻ dưới 1 sẽ được Công ty mua lại với giá bằng giá tham chiếu của cổ phiếu PPC trên Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

    Nếu được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì dự kiến ngày 15/5 là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. Tổng số cổ phiếu thưởng đợt này là 15.535.000 cổ phiếu. Nguồn để thực hiện thưởng bằng cổ phiếu lấy từ lợi nhuận tích luỹ của công ty.

    Ngoài ra, Nghị quyết còn thông qua kế hoạch cơ cấu lại nhân sự, bàn giao việc thuê đất (đất của công ty là đất thuê 50 năm) để làm trụ sở và phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc. Cụ thể là Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại góp bằng tiền hoặc tài sản, mức góp là 15% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (15% của 50 tỷ đồng: 7,5 tỷ đồng).

    Cũng theo Nghị quyết này, Công ty Kiểm toán VACO được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2007.
  2. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chịu bọn nhà báo. Lãi như thế này mà làm cái tít là LÃI LỚN.

    Ai chả biết năm 2006 nó lãi 1000 tỉ. Ấy thế mà kế hoạch 2007 chỉ dám đề ra là lãi hơn 600 tỉ. Cho dù nó có chạy hết công suất thì dăm, mười năm nữa lợi nhuận cũng chỉ như vậy thôi, thậm chí còn ít đi vì máy móc ngày càng cũ.
  3. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    He he, chúng nó nghĩ 600 tỷ là lớn. CHỉ biết phép cộng, không biết phép chia các bác ạ
  4. giaodichnhanh

    giaodichnhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hai anh thiển cận quá. Tất nhiên là khi lập kế hoạch người ta thường lập năm sau cao hơn năm trước căn cứ vào hợp đồng, năng lực, thiết bị, khấu hao, dòng tài chính,... trong đó có yếu tố vô cùng quan trọng đó là "khấu hao", cứ một năm trôi qua tức là lợi nhuận của công ty đã trừ đi phần khấu hao máy móc thiết bị được một giá trị rất lớn và càng về cuối thì lợi nhuận sẽ càng tăng cao khi khấu hao dần về 0. Tuy nhiên năm ngoái PPC đâu đã lên sàn, mà trò đời chưa lên sàn, chưa phải gắn trách nhiệm cũng như chịu trách nhiệm về các thông tin xuất ra ngoài thì người ta ưa "thành tích" nên việc lập lên giá trị cao, khối lượng lớn là chuyện bình thường. Ngoài ra để đánh bóng thương hiệu thì 900 tỷ chắc gì đã là con số thực. Theo như tôi biết để các công ty để ý, tin cậy bây giờ thì người ta sẽ quan tâm vào giá trị tương lai và việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước mới là vấn đề chứ không phải là chuyện quá khứ. Vì vậy việc PPC công bố thông tin trên là hoàn toàn bình thường.
  5. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    khiếp lãi đang từ gì 1 .000 tỷ mà hạ xuống 600 tỷ .
    em thấy khoảng 600 tỷ lớn quá nhưng vốn thằng này còn lớn hơn nhiều cả acb bác ạ . thế hóa ra lớn là lớn về con số chứ về chỉ số em thấy nó bèo quá .
  6. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo ý mà. Chúng thích viết gì thì viết, chẳng qua khác anh em mình là câu cú, từ ngữ có gọt rũa. Nhưng cũng đồng ý với bác. PPC chẳng có cơ sở gì mà lập kh năm sau<năm trước. Đây là thói quyen của bao cấp.
  7. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    hay là hđqt dìm giá hả bác ?
  8. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Bọn Điện này ko thấy thằng nào mở rộng đa ngành nghề nhỉ? ko như mấy ông Đại gia trên sàn mở rộng khắp!

Chia sẻ trang này