PVB lợi nhuận kinh doanh cốt lỗi/vốn điều lệ. Khủng khiếp.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FLCE, 08/09/2014.

751 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12362 lượt đọc và 157 bài trả lời
  1. biencan69

    biencan69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    7.587
    Họ gom hàng từ lúc giá rẻ, đến giờ bán mạnh cũng hợp lý thôi, P nhiều em đã tăng hơn gấp đôi rồi
  2. ilovepeace

    ilovepeace Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    255
    Nói chung là phải tăng vốn, trả cổ tức bằng co mới hấp dẫn, không thì bán
  3. tcvck

    tcvck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    1.706
    Theo tôi eps khoảng 10 là thận trọng. Ứng với p/e ngành 12 thì giá PVB ko <100.
    Giai đoạn này cứ HOLD thôi.
  4. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.751
    Bác đọc báo cáo tài chính nó sẽ thấy rõ mà, các khoản giấu lãi>121 tỷ.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2014, Bài cũ: 15/09/2014 ---
    http://www.pvcoating.vn/vn/tin-tuc/tin-tuc-moi/TVVWBV013839/
    --- Gộp bài viết, 15/09/2014 ---
    Nam Côn sơn 2 giao ống thành phẩm từ tháng 8, vậy lợi nhuận ghi nhuận bắt đầu từ quý 3 năm nay cho đến hết quý 2 năm 2015.
    genie_vn thích bài này.
  5. ilovepeace

    ilovepeace Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    255
    Tính đến hết quý 2, eps vào khoảng 6.4k/cp. Với P/E bình quân của dòng họ PVN hiện nay vào khoảng 12 thì giá em PVB này vào 76.800 đồng /cp. Vậy giá PVB hiện nay nhập được, chưa kể khoản lãi chưa ghi nhận như bác gì đó phát hiện. Yên tâm zồi, mai nhập thêm nếu có giá tốt
  6. Audi2014

    Audi2014 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    20
    Người viết tin này còn chưa đọc hết nội dung, toàn nói sai:
    1. PVB giảm số lượng thành viên từ 6 xuồng còn 5 thành viên chứ không phải từ 5 tang lên thành 6.
    2. PVB đầu tư them 1 dây chuyền bọc bê tong có kích cỡ lớn để thực hiện các dự án có đường ống lớn chứ không phải đầu tư "cọc" bê tong như bài báo nói.

    Các thím xem tài lieu phải xem cho đúng để còn quyết định nhé.
  7. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    ĐỌC LẠI ĐI NHÉ...TIN BÊN NÀY RÕ HƠN NÀY
    PVB dự kiến tăng tổng vốn đầu tư năm 2014 lên gần gấp đôi
    Trong đó, vốn đầu tư xây dựng trụ sở tại Vũng Tàu giảm 20 tỷ đồng và vốn đầu tư xây chuyền cọc bê tông tăng 90 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã PVB - HNX) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường ngày 24/9.

    Theo đó, Hội đồng quản trị trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 với giá trị giải ngân từ 88,5 tỷ đồng lên 168,5 tỷ đồng.

    Trong đó, điều chỉnh giảm giá trị tổng mức đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của PVB tại Vũng Tàu từ 130 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014 dự kiến giảm từ 70 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng.

    PVB cho biết lý do điều chỉnh là do quy mô công trình giảm từ 12-15 tầng xuống còn 7 tầng và chỉ sử dụng làm văn phòng kết hợp cho thuê tại tầng trệt lầu 1 và lầu 2.

    Ngược lại, Công ty tăng giải ngân cho dự án đầu tư dây chuyền cọc bê tông gia trọng thêm 90 tỷ đồng trong năm 2014. Tổng giá trị đầu tư của dự án này là 150 tỷ đồng.

    PVB cũng trình cổ đông thông qua điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 từ 5 thành viên lên 6 thành viên.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVB đạt 527 tỷ đồng doanh thu, bằng 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm. EPS đạt 5.044 đồng.
    Biến động giá và KLGD cổ phiếu PVB

    [​IMG]



    Theo Dân Việt

  8. ilovepeace

    ilovepeace Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    255
    Trong tháng 5/2014, PVB đã ký hợp đồng bọc ống dầu khi cho Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 dự án với tổng giá trị hợp đồng khoảng 1.000 tỷ đồng, là hợp đồng có giá trị lớn nhất cho tới nay.

    Hợp đồng kéo dài từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015, giúp đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ít nhất là cho tới nửa đầu năm 2015.
    --- Gộp bài viết, 16/09/2014, Bài cũ: 16/09/2014 ---
    Nếu lỡ quý 3,4 không có doanh thu thì ráng đợi đến quý 1/2015. Đàng nào cũng có xiền từ dự án nam côn sơn 2,nhỉ
  9. genie_vn

    genie_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Đã được thích:
    136
    Dự án NCS - GĐ1 bắt đầu bàn giao thành phẩm từ T8 bác ạ, NCS - GĐ2 còn khủng hơn đang tiến hành thiết kế gối đầu cho em nó việc đến 2017, đó là chưa kể khủng long vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng Lô B-Ô Mon
  10. tuphucan

    tuphucan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    1.300
    Tổng thống Ấn Độ thăm và ký nhiều văn kiện quan trọng với Việt Nam
    (DĐDN) - Việt Nam và Ấn Độ đã ký 7 văn kiện hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực hàng không, tài chính, nông nghiệp, dầu khí…


    [​IMG]
    Hội đàm hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ



    Sáng 15/9, lễ đón chính thức Tổng thống Pranab Mukherjee được cử hành trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

    Trả lời phỏng vấnTTXVNtại New Delhi, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee khẳng định “Việt Nam là một trụ cột rất quan trọng trong chính sách “Hướng Đông” của chúng tôi. Việt Nam là một đối tác chiến lược của Ấn Độ trong ASEAN cũng như trong khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với Ấn Độ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực”.

    Nhân chuyến thăm này, Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết 7 văn kiện trên các lĩnh vực: hải quan, nông nghiệp, thủy sản, tài chính, dầu khí, hàng không, hợp tác thanh niên.

    Cụ thể: ông Trương Chí Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và bà Shanti Sundharam - Chủ Tịch tổng cục Thuế và Hải quan Ấn Độ đã ký hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề vềhải quan.


    Tiếp theo, ký các bản ghi nhớ về hợp tác thú y trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước; bản ghi nhớ về lập trang trại cá Ba Sa tại Ấn Độ; hiệp định tín dụng đô la Mỹ giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập Khẩu Ấn Độ.


    Việt Nam và Ấn Độ cũng ký Ý định thư về hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tổng Công ty Dầu khí Ấn độ (ONGC Videsh Ltd).


    Ông Phạm Ngọc Minh - Tổng giám đốc của Vietnam Airlines và ông Naresh Goyal - Chủ tịch của Jet Airways đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác và cùng thúc đẩy dịch vụ hàng không trực tiếp giữa Vietnam Airlines và Jet Airways.


    Hai nước cũng ký thỏa thuận hợp tác thanh niên giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Phát triển Kỹ năng Doanh nghiệp, Thanh niên và Thể thao Ấn Độ giai đoạn 2014-2017.


    Sau buổi lễ ký kết, Tổng thống Pranab Mukherjee và ************* Trương Tấn Sang cùng trồng cây bồ đề lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.


    Trần Thảo

Chia sẻ trang này