Pvd- nơi khởi nguồn tình yêu Việt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Xuandoa, 24/12/2017.

1262 người đang online, trong đó có 504 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 961216 lượt đọc và 9988 bài trả lời
  1. tipha2206

    tipha2206 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2017
    Đã được thích:
    180
    sáng giờ nén lắm rồi, chiều bung nhé ae
  2. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Đó là nhận với định của mái thằng Chứng vịt để tkhảo. Còn cta nhận định thé nào là tùy ý nhé có thể về đỉnh cũ > 100=))
  3. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    egale6 hỏi bác có tin rì về giàn PV drilling cuối cùng cập nhật cho ae kìa.............
  4. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Tin cũ nhưng đó là kế hoạch đấy nhé đừng xem thường vì ng ta là lđ tập đoàn nên nắm bắt hết tiến độ dự án nào sẽ triển khai ngay . Đấy Ô môn đang đấu thầu dự kiến T6/18 ký hđồng EPC đấy còn o mua thêm đi mà còn lăn tăn thì bà chị Jip múc hết là húp cháo đấy nhé .:D
    --- Gộp bài viết, 19/03/2018, Bài cũ: 19/03/2018 ---
    Nó mà đăng thì PVD lên cmn 50 rồi .:))
    Tigerck thích bài này.
  5. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    xđóa-muội muội lại xuất hiện hả...........=))

    Ông Thăng với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo toàn vốn của tập đoàn phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 800 tỷ đồng mà PVN góp vốn vào Oceanbank bị mất trắng
  6. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    =))
    --- Gộp bài viết, 19/03/2018, Bài cũ: 19/03/2018 ---
    T5 /18 Trum sẽ tự mình lái oil nhé bác soc =)). OIl lên trên 90 là 99,9% .
    --- Gộp bài viết, 19/03/2018 ---
    O đọc kỹ nhé .
    Thủ tướng đã chỉ đạo rồi : Một loạt dự án có nguy cơ chậm trễ đang chờ Chủ tịch HĐTV mới cùng với Tổng giám đốc, tập thể các đồng chí thúc đẩy quá trình này”
    gấp lắm rồi nhé : Ô môn, cá voi xanh, cá rồng đỏ ... nhé lo mà mua vé lên tàu đi .
    --- Gộp bài viết, 19/03/2018 ---
    Cơ cấu tổ chức đã xong tám đời giờ là lúc đánh lên phát hành cp ở đó mà # với sao . Bà chị mua được bao nhiêu cổ PVD rồi =))
    Eagle6, TigerckRolex4646 thích bài này.
  7. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.520
    Thấy ae pvd hưng phấn quá ta :-?
  8. usefulman

    usefulman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Đã được thích:
    11.098
    Liệu Tổng thống Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?
    BNEWS.VN Ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker nhận định Tổng thống Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc vào tháng 5 tới.

    Trong chương trình "Face the Nation" của kênh truyền hình CBS, Thượng nghị sĩ Corker nêu rõ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ là một vấn đề được nêu ra vào tháng 5, và "hiện tại thì không có vẻ gì là thỏa thuận sẽ được gia hạn".

    [​IMG]

    Tổng thống Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran?. Ảnh minh họa: AFP

    Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận trên vào ngày 12/5 hay không, ông Corker trả lời: "Tôi tin là như vậy".

    Phát biểu của ông Corker được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới. Ông Shamkhani khẳng rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, vốn mang bản chất phòng thủ, sẽ tiếp tục được triển khai “một cách kiên định”.

    Thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), được Iran ký kết với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7/2015. Theo thỏa thuận này, Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

    Tuy nhiên, vào năm ngoái, Tổng thống Trump tuyên bố không công nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

    Tới tháng 1/2018, ông Trump ra thời hạn 120 ngày để các nghị sĩ Mỹ và các đồng minh châu Âu tìm cách "sửa đổi" nội dung nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận.

    Tổng thống Trump lo ngại rằng một phần của JCPOA sẽ hết hiệu lực vào năm 2026 mà không thể giải quyết chương trình tên lửa của Iran, cũng như việc Tehran gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Nếu Mỹ rút khỏi, thỏa thuận sẽ sụp đổ khi Tehran cũng từ chối đàm phán lại theo yêu cầu của Washington./.

    TTXVN
    Rolex4646, TigerckChienBinhJeep thích bài này.
  9. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    Chờ vượt 23 thì múc, chỉ báo KT là thế..........=))

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/03/2018 ---

    Giang hồ thuê viết hả...........=))
    @Eagle6
    [​IMG]
    usefulmanTigerck thích bài này.
  10. Tigerck

    Tigerck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    7.691
    usefulman thích bài này.

Chia sẻ trang này