PVD - Tin xấu & P/E quá cao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xiangqi, 10/08/2007.

7168 người đang online, trong đó có 1130 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2940 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
  2. soniccruiser

    soniccruiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư vào PVD hôm nay, biết đâu bạn sẽ trở thành một Warren Bốc Phét của Việt Nam trong tương lai:

    Chiến lược đầu tư của Lee Shau Kee - ?oWarren Buffett? Châu Á Warren Buffet được coi là nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại với tổng tài sản trị giá tới 52 tỷ đô la và là người đứng thứ hai trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới. Vậy Lee Shau Kee là ai mà lại được ví như là một ?oWarren Buffett? của châu Á?

    58 năm trước đây khi mới đặt chân lên mảnh đất Hồng Kông, trong túi người đàn ông Trung Quốc Lee Shau Kee chỉ vẻn vẹn có 100 đô la. Đến nay, Lee đã trở thành một ?oông trùm? trong lĩnh vực bất động sản và chính là người đã khai sinh ra Tập đoàn bất động sản Henderson Land nổi tiếng ở Hồng Kông.

    Hiện ông là người giàu thứ hai trong danh sách 40 người giàu nhất Trung Quốc (bao gồm cả người Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan). Đứng đầu danh sách vẫn là đại gia Li Ka-Shing, người lập ra đế chế Hutchison ở Hồng Kông, với số tài sản 22 tỷ đô la.


    Lee Shau Kee vượt lên vị trí thứ hai trong danh sách này vì chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, số tiền mà ông đầu tư vào thị trường chứng khoán Châu Á đã tăng gấp đôi. Chỉ nội trong năm 2006, tài sản của ông Lee đã phình to thêm 5 tỷ đô la, lên mức 16,5 tỷ đô la, do một số cổ phiếu mà ông nắm giữ tăng giá mạnh sau những cú IPO đình đám (IPO ?" Initial Public Offering: phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).


    Vậy ông đã sử dụng chiến lược đầu tư như thế nào mà có thể gặt hái được thành công lớn như vậy?

    Gần đây, Lee đã chia sẻ những chiến lược mà ông sử dụng khi đầu tư vào thị trường chứng khoán và đưa ra một số lời khuyên cho các nhà đầu tư khi trả lời phỏng vẫn của tạp chí văn hóa Hồng Kông Next. Bài phỏng vẫn này được rất nhiều nhà kinh tế quan tâm.

    Sau đây là bốn quy tắc trong trọng trong chiến lược đầu tư của Lee Shau Kee:


    Qui tắc thứ nhất: Chọn đúng đất nước


    Đây là một trong các qui tắc chủ yếu của Lee, và đất nước mà ông ta đã chọn, bạn có đoán ra không?

    Đó chính là Trung Quốc! Không ai phản đối sự lựa chọn này của Lee. Ai cũng nhận thấy nền kinh tế mới nổi lên của Trung Quốc là một cơ hội đáng giá cho các nhà đầu tư lựa chọn. Đất nước này đang ngày một hiện đại hóa và tiếp tục tăng trưởng sắc bén và nhờ thế các cơ hội thu được lợi nhuận cũng tăng lên.


    Theo ông, Trung Quốc là nước có lực lượng dân số trẻ, với 72% dân số ở độ tuổi dưới 45. Chính tầng lớp này sẽ là lực lượng tiêu dùng chủ yếu trong thập kỷ tới.


    Năng lực tiêu dùng của những ?ocon người trẻ tuổi? này có tiềm năng vô cùng to lớn. Đó chính là động lực đốt nóng thị trường chứng khoán. Hãng Apple đã tận dụng lợi thế sản xuất với chi phí thấp ở Trung Quốc để phát triển thành công Ipod, và chính điều này đã khiến cho giá cổ phiều của hãng tăng thêm 51% trong nửa cuối năm 2006.


    Và còn rất nhiều ví dụ thành công khác của các tập đoàn nước ngoài khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, như những nhà cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến, những nhà cung cấp dịch vụ không dây, những doanh nghiệp bán sản phẩm dệt may qua mạng, những người điều hành các sòng bạc tại thị trường nóng bỏng Macau?Tất cả những điều đó đã góp phần đưa thị trường chứng khoán Trung Quốc từng bước phát triển lên những bước cao hơn.


    Qui tắc thứ hai: Chọn đúng ngành


    Lựa chọn ngành thích hợp để đầu tư ?" một công việc không đơn giản.
    (Nguồn ảnh: turtletrader.com)


    Lee chỉ đầu tư vào các công ty hàng đầu trong các ngành có tiềm năng phát triển lớn. Và ông ta đã làm tăng giá trị cổ phần của mình nhờ đầu tư vào các công ty mà nhà nước chiếm đa số cổ phần. Tuy nhiên do phần lớn các công ty nhà nước nắm cổ phần chủ yếu thường có thái độ quan cách và hoạt động kém hiệu quả nên Lee phải chọn lọc kỹ lưỡng và chỉ đầu tư vào vào một số công ty nhà nước kinh doanh có lãi, hoạt động minh bạch, được hưởng lợi thế độc quyền trong một số ngành đang rất phát triển.


    Ví dụ rõ nhất làông đã đầu tư vào các chứng khoán của các công ty khai thác tìm kiếm và tinh lọc dầu khí thuộc ngành dầu khí Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn lựa chọn đầu tư vào các công ty sản xuất nhôm, vì chúng có được lợi thế về cơ sở hạ tầng mà Chính phủ Trung Quốc dành cho hoặc các công ty khai thác công nghệ không dây, hiện chiếm tới 70% thị phần trong khu vực đang phát triển bùng nổ này. Những công ty nhà nước làm ăn có lãi trung bình tạo ra 48% lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong năm 2006.


    Qui tắc thứ ba: Đầu tư dài hạn


    Sự giàu có của Lee đúng là làm người ta sửng sốt, nhưng không vì thế mà ông ta giao dịch cổ phiếu quá nhiều. Nếu bạn đầu tư vào các công ty hàng đầu của các ngành đang phát triển thì hãy chờ đủ thời gian để các đầu tư này mang lại cho bạn lợi nhuận lớn nhất có thể.


    Nếu các nhà đầu tư may mắn có được các cổ phiều sinh lời nhanh, nhiều thì họ cảm thấy vô cùng sung sướng. Tuy nhiên cũng có khi thị trường chứng khoán đi xuống, giá cổ phiếu sụt giảm và tất nhiên chẳng nhà đầu tư nào lại thích điều đó. Tất cả sự lên - xuống đó là một phần tất yếu trên thị trường chứng khoán, và mọi người cũng đã được chứng kiến những điều này trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy nền tảng của sự giàu có được xây dựng từ các chiến lược đầu tư trong dài hạn.


    Qui tắc thứ tư: Hãy biết kiểm soát cảm xúc


    Đây là điểm cuối cùng nhưng rất quan trọng mà Lee đã nhấn mạnh trong bài phỏng vấn. Điều này có nghĩa là một nhà đầu tư phải luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Ông ta nói rằng rất nhiều nhà đầu tư đã quá lo lắng trước những biến động ngắn hạn của các cổ phiếu của họ. Để giữ được sự cân bằng trong cuộc sống, hàng ngày Lee dành một giờ để thư giãn và nghĩ tới những điều tươi sáng và vui vẻ trong cuộc sống.


    Lee nghĩ rằng điều này hay bị bỏ qua trong thế giới hối hả hiện tại. Khi Lee kiếm tiền tại thị trường tài chính Phố Wall, ông đã làm việc với rất nhiều chủ nhà băng, những người giao dịch chứng khoán và cả những nhà quản lý tiền bạc. Ông nhận ra những người hay bị ám ảnh bởi các hoạt động đầu tư trong ngắn hạn thường sớm phải rời bỏ cuộc chơi. Lee không hề vội vã, thái độ điềm tĩnh, chắc chắn luôn khiến ông cân bằng và giúp vẫn ông có đầu óc sáng suốt và khả năng phán đoán chính xác, dù đã ở độ tuổi xấp xỉ 80 !


    DN24G
  3. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    PVD chỉ có kinh nghiệm khoan ở cá vùng nước nông thôi. Còn khai thác dầu trên đất liền (đặc biệt ở sa mạc) thì là zero. Giá mà đóng tại Nga thì chất lượng quá bảo đảm, nhưng giàn khoan ở Algeria lại được đóng ở TQ. Thiết bị của tàu thì cứ nhìn thuỷ điện Sesan 3, ba tháng rồi vẫn chưa sửa xong.
  4. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này chẳng hiểu ý tớ rồi. Dịch vụ sửa chữa giàn sẽ được cung cấp cho các công ty có giàn khoan hoạt động tại Algeria. Còn giàn TQ thì cứ yên tâm đi, riêng cái giàn này bây giờ bán đi đã lãi gấp đôi rồi.
  5. Kunken

    Kunken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Chẹp. Hàng Trung Quốc xịn loại cuả TW chứ không phải là hàng Quảng Đông, Vân Nam đâu bạn ạ. Bán cái giàn này bây giờ ăn đủ đấy. PVD là mặt hàng dài hạn tuyệt vời. Hiên nay giá xuống do một vài bác người PVD bán ra để chạy nhảy vào chức TGĐ của Ngân hàng Dầu khí đấy. Bác ấy vào NH DK chắc gì đã ngon hơn ở lại PVD. Lĩnh vực NH còn phải cạnh tranh với các đại gia ACB, STB, GP, Citibank, ANZ...




    Được kunken sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 15/08/2007
  6. mitanomini

    mitanomini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tôi hiểu nhầm một phần ý của bạn về thành lập công ty dịch vụ sửa chữa giàn khoan (với các giàn khoan dùng ở vùng nước nông trên biển).
    Nhưng tôi vẫn cho rằng vụ sự cố giàn khoan của PVD chưa hoạt động được tại Algeria (dùng trên sa mạc) là do nó được đóng ở Tàu. Còn việc có thể đem bán lại giàn đó cho ai thì lại là một chuyện khác. Bạn bảo lãi gấp đôi nhưng số lãi đó có đủ bù cho các tổn thất mà PVD có thể phải trả cho cty PV Development nếu xảy ra việc chậm khai thác mỏ ở sa mạc không?
  7. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không hiểu hay cố tình không hiểu nhỉ? Ở trên tôi đã confirm là giàn của PVD ở Algeria không hỏng 1 chút nào hết, hiện đang trong quá trình lắp đặt. Hiện có 4 cán bộ của PVD và 1 cán bộ của PVEP giám sát quá trình lắp đặt trên. Còn hiện nay không có công ty PV Development như bạn nói, hơn nữa theo kế hoạch thì giữa tháng 9 PVEP mới khoan giếng MOM3. Giếng khoan này là giếng thẩm lượng và việc khai thác dầu ở Algeria theo kế hoạch chỉ bắt đầu vào năm 2009. Nếu bạn còn lăn tăn gì thì cứ post lên, tôi trả lời hộ.
  8. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này