PVDrilling: Kết quả đấu thầu khoan dài hạn cho Shell sẽ công bố cuối tháng 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi authentic_shop, 22/08/2019.

3869 người đang online, trong đó có 1547 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1023 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. authentic_shop

    authentic_shop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    567
    PVD lên 3x không các bác?

    https://ndh.vn/doanh-nghiep/pvdrill...ho-shell-se-cong-bo-cuoi-thang-8-1254345.html
    PVDrilling: Kết quả đấu thầu khoan dài hạn cho Shell sẽ công bố cuối tháng 8

    PVD) ghi nhận sự cải thiện về hiệu suất sử dụng giàn khoan từ 77,4% cùng kỳ lên 86,8% trong nửa đầu năm 2019 với giá thuê bình quân ngày đã tăng từ 55.000 USD lên 57.000 USD.

    Hiện cả 4 giàn khoan tự nâng của PVD đã ký hợp đồng và có việc làm dài hạn tại Maylaysia và Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020. Cụ thể, PVDrilling I thực hiện chiến dịch khoan cho Hibicus, trong khi PVDrilling II làm việc cho Sapura, PVDrilling III có chiến dịch khoan 2 năm cho Resol và PVDrilling VI sẽ khoan cho Sapura đến quý I/2020, sau đó làm việc cho Rosneft tại Việt Nam từ quý II/2020.

    Giá thuê bình quân ngày cho đội tàu của PVD dự kiến khoảng 59.000 USD trong năm 2019 (tăng 5,8%) và tăng lên 65.000 USD năm 2020, 75.000 USD năm 2021, SSI dẫn lời lãnh đạo PVD.

    Đối với giàn khoan nước sâu TAD (PVDrilling V), lãnh đạo PVD cho biết kết quả đấu thầu cho dự án tại Brunei sẽ được công bố vào cuối tháng 8. Đây là chiến dịch khoan dài hạn cho Shell tại khu vực Bongot, Brunei. Thời gian khoan dự kiến là 6 năm và có thể gia hạn thêm 4 năm, thậm chí có thể lâu hơn vì dự án của Shell thường kéo dài 18-20 năm. Giá cho thuê sẽ dao dộng khoảng 90.000-100.000 USD/ngày trong 6 năm đầu tiên, nếu tiếp tục được gia hạn thì giá cho thuê có thể tăng tiếp.

    Về công tác thu hồi nợ xấu, PVD đã thu được 400 tỷ đồng từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trong tổng số phải thu là 820 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ thu thêm khoảng 100 tỷ đồng từ PVEP trong quý III và được ghi nhận 70 tỷ đồng trong báo cáo lãi lỗ (P&L statement).

    Trong quý II, PVD công bố doanh thu giảm 38% còn 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng đạt 111 tỷ đồng (so với khoản lỗ 67 tỷ đồng cùng kỳ). Doanh thu thấp hơn do nửa đầu 2018 công ty có hợp đồng mua thiết bị lớn cho Rosneft. Lợi nhuận tăng có thể nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng khoan được cải thiện, thu nhập cao hơn từ liên doanh với Baker Hughes, thu hồi nợ xấu, hoàn thuế.

    Tính chung 6 tháng, doanh thu PVD giảm 30% còn 1.910 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 24 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 307 tỷ đồng).

    Trong năm 2019, SSI dự kiến doanh thu của PVD giảm 14,6% đạt khoảng 4.700 tỷ đồng và lãi ròng 176 tỷ đồng, tăng 8%. SSI sẽ định giá lại doanh nghiệp khi có kết quả cuối cùng từ giàn khoan TAD, theo đó nội tại doanh nghiệp sẽ cải thiện dài hạn khi giành được hợp đồng.
    Rolex4646, Butchep01thienquyen thích bài này.
  2. authentic_shop

    authentic_shop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    567
    :drm1:drm1:drm1
  3. thienquyen

    thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Đã được thích:
    3.473
    ;)
  4. lytho1203

    lytho1203 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2015
    Đã được thích:
    54
  5. chipchip68

    chipchip68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/09/2014
    Đã được thích:
    1.862
    Ôi quí 3 được hoàn nhập chắc là 400 tỷ đã thu hồi nợ và có thể thu tiếp 100 tỷ nữa!
  6. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Nhiều ae chốt dc giá 18 sướng nhỉ
  7. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.934
    quan trọng là giàn V
  8. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Thảo nào 3x thật rồi
  9. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Đã được thích:
    3.462
    Bán mẹ 100k giá 18 rồi ae ah, chờ vòng mới lướt tiếp!
    CẬP NHẬT: Chiến đấu cơ Israel tấn công căn cứ hải quân Hamas, tên lửa bắn nhầm máy bay dân sự ở biên giới Syria
    Tú Anh | 22/08/2019 07:15

    3

    [​IMG]
    Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một số căn cứ trên biển của Hamas nhằm đáp trả vụ tập kích bằng rocket từ Dải Gaza vào Israel đêm ngày hôm qua (21/8).
    Mỹ: Rao bán tiêm kích F-16 trên mạng

    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

    13h48: Đây là lần thứ 5 chỉ trong vòng một tuần Hamas phóng rocket sang lãnh thổ Israel mặc dù không có thương vong nào dược ghi nhận.

    Lãnh đạo phong trào Hamas ở Dải Gaza tuyên bố nếu như Israel còn chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn không chính thức do Ai Cập làm trung gian để giảm bớt điều kiện sống khắc nghiệt ở Gaza thì Hamas có thể sẽ còn tiếp tục tấn công Israel.








    Quân đội Israel tấn công các mục tiêu ở Gaza


    00:00:15


    Quân đội Israel tấn công các mục tiêu ở Gaza

    11h45: Ngày thứ Bảy vừa qua, trực thăng và máy bay chiến đấu của Quân đội Israel cũng đã thực hiện một đợt tấn công ác liệt vào Dải Gaza, tức chỉ một ngày sau khi các chiến đấu cơ của nước này oanh tạc các mục tiêu được cho là nằm dưới sự kiểm soát của phong trào vũ trang Hamas.

    Israel tuyên bố các vụ tấn công trên là để trả đũa Hamas phóng rocket vào các vị trí của Israel ở vùng Sderot và Sha’ar Hanegev trước đó.

    [​IMG]
    Nổ lớn diễn ra sau các cuộc giao tranh giữa QĐ Israel và phong trào vũ trang Hamas

    10h15: Ngày 21/8, Quân đội Israel (IDF) phát đi thông báo cho biết binh lính nước này đã phóng tên lửa bắn nhầm một máy bay dân sự làm nhiệm vụ chăm sóc mùa màng ở Cao nguyên Golan vì lầm tưởng đó là chiến đấu cơ của Syria xâm nhập lãnh thổ.

    "Binh lính IDF hoạt động ở Cao nguyên Golan phát hiện thấy một máy bay và họ lầm tưởng là máy bay kẻ thù xâm nhập từ lãnh thổ Syria nên coi đó là một mối đe dọa và khai hỏa đáp trả. Tuy nhiên, khi nhận thấy đó là một máy bay dân sự củaIsrael, họ đã ngừng bắn", thông báo của IDF viết.

    Sự cố diễn ra ở địa điểm gần trung tâm Cao nguyên Golan gần biên giới với Syria. IDF coi đây là một tai nạn nghiêm trọng và cam kết sẽ thực hiện biện pháp để phòng tránh sự cố tương tự xảy ra.

    Các chuyến bay chăm sóc mùa màng thường diễn ra khá phổ biến ở địa bàn này bởi đó là khu vực chủ yếu canh tác nông nghiệp. Trên thực tế cũng đã có một số lần máy bay không người lái của Syria xâm phạm vào không phận tại đây.

    [​IMG]
    Một máy bay chăm sóc mùa vụ ở Sa mạc Negev của Israel

    09h01: Quân đội Israel tuyên bố các vụ không kích do lực lượng này tiến hành là nhằm đáp trả vụ tấn công rocket trước đó của Hamas cũng như "các hoạt động khủng bố ở Dải Gaza".

    "IDF sẽ tiếp tục đánh bại các âm mưu gây tổn tương cho dân thường Israel và cáo buộc tổ chức Hamas phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì diễn ra ở bên trong và bên ngoàiGaza", thông báo của Quân đội Israel cho biết.

    [​IMG]
    Xe cứu thương Israel cấp cứu dân thường bị thương ở Sderot sau vụ tấn công từ Dải Gaza ngày 17/8/2019

    08h30: Quân đội Israel đã tấn công một loạt mục tiêu trên Dải Gaza sau khi một quả rocket rơi xuống vùng đất trống ở phía Nam đất nước.

    Các máy bay chiến đấu Israel đã đồng loạt tập kích thành phố Gaza và các địa bàn lân cận ngay sau lúc nửa đêm ngày 21/8. Ít nhất một ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ không kích nhưng hiện chưa có con số thương vong nào được đưa ra.

    08h06: Trước đó, vào đêm muộn ngày 21/8 các tay súng Palestine chưa rõ danh tính từ Dải Gaza đã tiến hành pháo kích vào các khu định cư của Israel gần đó.

    Quả rocket đã rơi xuống khu vực đất trống và không gây ra bất cứ thiệt hại nào. Tuy nhiên, Không quân Israel (IAF) đã ngay lập tức đáp trả bằng một đợt không kích ác liệt xuống các căn cứ hải quân của phong trào vũ trang Hamas trên bờ biển Gaza.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16I Sufa của Không quân Israel

    07h38: Truyền thông Palestine cho biết các vụ không kích của Israel diễn ra vào lúc 12:30 rạng sáng ngày 22/8 ở phía Nam Dải Gaza gần Beit Lahia, gồm cả một địa điểm bên bờ biển vẫn được biết tới với tên gọi al-Waha (ốc đảo).

    07h15: Tờ Times of Israel đưa tin, rạng sáng nay (22/8) các máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không của Quân đội Israel đã đồng loạt khai hỏa tấn công các mục tiêu hải quân của phong trào vũ trang Hamas ở ngoài khơi bờ biển Dải Gaza.

    Tham vọng vũ khí "Ngày tận thế" của Nga sẽ còn hứng chịu hậu quả thảm khốc?

Chia sẻ trang này