PVI được vinh danh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghesiotro, 02/10/2007.

1933 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 343 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Đã được thích:
    0
    PVI được vinh danh!

    PVI: Nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2007


    Tue, Oct 02 2007


    ĐTCK


    Theo thông báo chính thức từ Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vừa được xét tặng danh hiệu ?oSao vàng đất Việt năm 2007?. Đây là lần thứ 2, PVI vinh dự được trao tặng phần thưởng cao quý này.


    Giải thưởng Sao vàng Đất Việt là một giải thưởng uy tín do Thủ tướng Chính Phủ giao cho Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức 2 năm/lần, dưới sự bảo trợ của Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế nhằm bình chọn và tôn vinh các doanh nghiệp có thương hiệu đi đầu trong hội nhập quốc tế.

    Trong lần xét chọn này, Ban tổ chức đã lựa chọn 100 thương hiệu xuất sắc đại diện cho 25 nhóm ngành hàng. Trong lĩnh vực bảo hiểm, PVI là doanh nghiệp duy nhất được trao tặng giải thưởng này. Đây là phần thưởng cao quý, có ý nghĩa lớn lao đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty sau nhiều cố gắng nỗ lực vì sự phát triển chung .

    Lễ trao giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2007 sẽ được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào sáng chủ nhật, ngày 7/10/2007.
  2. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08-10-2007, 17:12
    PVI phát triển thị trường bảo hiểm sang Nhật Bản


    (ĐTCK-online) Ông Phạm Anh Đức, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) dẫn đầu đoàn công tác của PVI vừa sang làm việc tại Nhật Bản. Trong chuyến đi này, PVI đàm phán và đạt được thỏa thuận về hợp tác bảo hiểm lâu dài với các nhà thầu hàng đầu Nhật Bản chuyên cung cấp các dịch vụ FPSO/FSO cho thị trường dầu khí Việt Nam.


    Ngoài ra, PVI cũng đạt được hợp tác bảo hiểm/tái bảo hiểm với các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Nhật Bản như Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd (MSI), Tokio Marine & Fire Insurance Co. Ltd (TMNF).

    Việc mở rộng thị trường bảo hiểm sang Nhật Bản lần này của PVI đã tạo tiền đề cho việc phát triển hình ảnh của Tổng công ty tại thị trường bảo hiểm châu Á và các nước lân cận.

    Vừa mở rộng thị trường sang Nga và Đông Âu, giờ lại mở rộng sang cả Nhật Bản. PVI định thành lập đế chế bảo hiểm ở khu vực và trên thế giới rồi.

    Mai lại up rồi!
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa giải toả bức xúc từ việc chia chác cho cán bộ công nhân viên quyền mua 5 triệu cổ phiếu trong đợt tăng vốn lần tới, cổ đông hiện hữu ko xơ múi gì thì chưa xong được đâu. Tăng vốn từ 850 tỷ lên 1000 tỷ, cổ đông chẳng được gì, lại bị rút ruột thêm vì giá cổ phiếu bị điều chỉnh lại

    Anh nghệ sĩ chắc lao vào PVI tuần trước, ngày mai T+4 cổ phiếu về tài khoản mới bán được đây
  4. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Nói không dấu gì bác, em đã lãi tầm 45% rồi nhưng em chưa bán đâu bác ạ! Cổ phiếu em về lâu rồi nhưng em nhìn tiềm năng con này còn rất tốt nên mặc dù theo trường phái đầu cơ em vẫn quyết định giữ lại. Nói về tiềm năng của PVI và tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo, em tin PVI sẽ vượt Bảo Minh trong năm nay và vượt Bảo Việt trong 5 năm năm tới. Hiệu quả sử dụng vốn và tốc độ tăng trưởng thì PVI vẫn vô địch trong ngành bảo hiểm cho đến nay.

    Việc chia chác thì đã được UBCK giải thích rõ ràng. HĐQT cũng đã chuộc lỗi bầng cánh chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn từ 1000 tỷ lên 1500 tỷ.

    Em nghĩ mọi việc thế là quá ổn đối với cổ phiếu của một đế chế bảo hiểm trong tương lai.

Chia sẻ trang này