PVM- liệu có sóng thoái vốn năm 2021??? POW có thu được lợi nhuận đột biến từ thương vụ này???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigiastock, 31/12/2020.

3768 người đang online, trong đó có 1507 thành viên. 13:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80608 lượt đọc và 432 bài trả lời
  1. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
    Cứ nhìn các DN sở hữu đất vàng là T12, VEF, THD.... mà tham chiếu thôi bác nhỉ?
    --- Gộp bài viết, 21/01/2021, Bài cũ: 21/01/2021 ---
    Chốt năm 2020: hơn 260 tỷ tiền mặt, 288 tỷ phải thu trong đó đã trích lập 214 tỷ. PVM sống trên đống tiền, sống trên đất kim cương:[​IMG]
    --- Gộp bài viết, 21/01/2021 ---
    [​IMG]

    Kết quả kinh doanh năm 2020
    --- Gộp bài viết, 21/01/2021 ---
    Tiền nhiều đi gửi ngân hàng, kèm lãi liên doanh đều đặn hàng năm.[​IMG]
    Một doanh nghiệp có tài chính tốt, dòng tiền đều, có tài sản ngầm, cơ cấu lại thì sẽ thế nào nhỉ?
    baonatee thích bài này.
  2. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
  3. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
  4. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
    Hôm qua có bác nào hứng được giá sàn không nhỉ, tư dưng 190k bán giá sàn, liệu có thoái sớm không các bác?
  5. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
  6. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
  7. bachhoang

    bachhoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2020
    Đã được thích:
    121
    Hôm nay lái lại quay tay đầu giờ sáng (9h03), có bác nào hớp đuợc giá 16.2-16.3 không?
    Chắc thời điểm thoái vốn đang cận kề!
    daigiastock thích bài này.
  8. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
    Doanh thu công ty Tràng Thi tăng hơn 2.200 tỷ đồng sau khi về tay Tập đoàn T&T
    [​IMG]

    Hoạt động trong lĩnh vực thương mại khiến cho doanh thu của công ty Dịch vụ Thương mại Tràng Thi có thể tăng trưởng nhanh chóng, nhưng biên lợi nhuận lại rất mỏng.
    CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12) đã báo kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu tăng trưởng đột biến, sau khi chính thức được nhóm cổ đông liên quan Tập đoàn T&T thâu tóm cuối năm 2019.

    Doanh thu thuần đạt 2.562 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ ghi nhận hơn 34 tỷ đồng. Công ty Tràng Thi lỗ thuần 10 tỷ, nhờ khoản lợi nhuận khác gần 13 tỷ, công ty lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

    Lợi nhuận chủ yếu phát sinh trong quý 4, với khoản lãi tới 21 tỷ đồng.

    Hoạt động chính của công ty Tràng Thi là kinh doanh điện máy, năm vừa rồi, công ty đẩy mạnh thương mại. Doanh thu tăng mạnh, nhưng biên lãi gộp lại thấp, chỉ 1,3%.

    Tổng tài sản tăng từ 300 tỷ đồng lên 2.043 tỷ đồng trong năm. Đáng chú ý nhất là các khoản phải thu ngắn hạn, tăng từ 108 tỷ đồng lên 1.820 tỷ đồng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nợ phải trả cũng tăng mạnh, mà chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn từ 6 tỷ đồng lên 1.757 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Chủ tịch HĐQT công ty Tràng Thi là ông Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) – Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

    Ông Quang ngồi "ghế nóng" từ tháng 11/2020, thay thế cho ông Bùi Trọng Dân xin từ nhiệm. Nhiệm kỳ Chủ tịch trong giai đoạn từ 2020 – 2025.

    Mới đây, công ty Tràng Thi tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, qua đó thông qua kế hoạch bán 40,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu giá bán 30.000 đồng/cp. Vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 135 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng, qua đó thu về số tiền 1.215 tỷ đồng.

    Với số tiền này, công ty dự định dùng cho phát triển hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn lưu động; đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh mua bán hàng hóa; đầu tư phát triển dự án bất động sản; mua cổ phần các công ty uy tín; cải tạo mạng lưới để mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh; chuyển đổi sang hình thức thuê đất trả tiền 1 lần của một số địa điểm để nâng cao hiệu quả sử dụng…

    Công ty Tràng Thi nổi tiếng nắm trong tay nhiều đất vàng tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, chủ yếu dưới dạng thuê của Nhà nước từ lâu năm.

    Con trai thứ của bầu Hiển làm Chủ tịch công ty nắm hàng loạt đất vàng thủ đô, sắp huy động vốn về hơn 1.200 tỷ đồng
    Đông A

    Theo Nhịp sống kinh tế
    http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/doa...au-khi-ve-tay-tap-doan-tt-420218217434563.htm
  9. daigiastock

    daigiastock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    461
    Con trai thứ của bầu Hiển làm Chủ tịch công ty nắm giữ nhiều BĐS tại Hà Nội, sắp huy động vốn về hơn 1.200 tỷ đồng
    08-02-2021 - 13:11 PM | Doanh nghiệp


    [​IMG]
    CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:3 với giá bán 30.000 đồng.


    [​IMG]
    Doanh thu công ty Tràng Thi tăng hơn 2.200 tỷ đồng sau khi về tay Tập đoàn T&T

    Ông Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi. Chức vụ này được ông Quang đảm nhiệm từ tháng 11/2020, sau khi ĐHĐCĐ bất thường bầu thay thế cho ông Bùi Trọng Dân xin từ nhiệm. Nhiệm kỳ Chủ tịch trong giai đoạn từ 2020 – 2025.

    Ngay sau khi ngồi ghế Chủ tịch công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, công ty này tổ chức ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến việc chào bán 40,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu giá bán 30.000 đồng/cp, và được thông qua.

    Vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 135 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 – 2/2021, số tiền thu về 1.215 tỷ đồng.

    Với số tiền này, công ty dự định dùng cho phát triển hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn lưu động; đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh mua bán hàng hóa; đầu tư phát triển dự án bất động sản; mua cổ phần các công ty uy tín; cải tạo mạng lưới để mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh; chuyển đổi sang hình thức thuê đất trả tiền 1 lần của một số địa điểm để nâng cao hiệu quả sử dụng…

    Kế hoạch tăng vốn đang cho thấy tham vọng phát triển mạnh mẽ của Thương mại Dịch vụ Tràng Thi trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 3/2 của công ty Tràng Thi

    ADVERTISING



    iTVC from Admicro
    Thương mại Dịch vụ Tràng Thi từng là công ty con của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Sau Hapro thoái vốn hơn 53% cổ phần cuối năm 2019, Tràng Thi thuộc về nhóm cổ đông Tập đoàn T&T (trước đó Tập đoàn T&T là cổ đông chiến lược sở hữu 20% cổ phần).

    Với tiền thân là một công ty Nhà nước, Tràng Thi được thuê nhà – đất tại hàng loạt vị trí đắc địa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Trong đó đáng chú ý nhất là khu số 12 – 14 Tràng Thi, Hoàn Kiếm (diện tích sàn xây dựng 2.730 m2); số 10B Tràng Thi, Hoàn Kiếm (3.493 m2); số 11C Cát Linh, Đống Đa (1.414 m2); số 47 Cát Linh, Đống Đa (730 m2); siêu thị Chợ Tó, Đông Anh (3.387 m2); số 302 Ngọc Hồi, Thanh Trì (2.700 m2); và hàng chục khu đất lớn nhỏ tại khu vực trung tâm. Theo bản cáo bạch của công ty Tràng Thi (năm 2017), tổng diện tích đất mặt sàn xây dựng mà công ty được giao, cho thuê lên tới 25.262 m2.

    Tên tuổi của ông Đỗ Vinh Quang mới chỉ được nhắc đến nhiều hơn trong giới kinh doanh trong hơn một năm trở lại đây.

    Đầu tháng 2/2020, ông Đỗ Vinh Quang gây xôn xao trên thị trường chứng khoán khi bỏ ra khoảng 270 tỷ đồng mua vào 35,9 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), lượng cổ phiếu tương đương 2,98% vốn cổ phần. Đây là nhà băng mà bố ông Quang – bầu Hiển làm Chủ tịch HĐQT; anh trai – ông Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, làm Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ.

    Cổ phiếu SHB bước vào giai đoạn tăng giá mạnh ngay sau đó, cộng thêm việc được mua 9 triệu đơn vị phát hành mới giá ưu đãi giúp cho ông Quang tạm lãi 600 tỷ đồng chỉ sau hai tháng.

    Cuối tháng 10 năm ngoái, ông Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, "gà cưng" của bầu Hiển. Doanh nhân sinh năm 95 trở thành Chủ tịch một CLB bóng đá trẻ nhất Việt Nam.
    https://cafef.vn/con-trai-thu-cua-b...von-ve-hon-1200-ty-dong-20210208124045799.chn
  10. tuhung246

    tuhung246 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.150
    Pow ngon mà bị đè quá
    daigiastock thích bài này.

Chia sẻ trang này