PVS dự kiến tăng trưởng 68% cùng kỳ lợi nhuận đạt 130% kế hoạch doanh thu 14656tỉ@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/10/2017.

1387 người đang online, trong đó có 554 thành viên. 21:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5999 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.548
    Ngon, giá PVS đang vùng đáy, múc vô tư đê :))
    _14102006_dongtay79 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    PVS chất thượng hạng,...

    Trong lĩnh vực dịch vụ, theo Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng thì hiện chỉ có duy nhất Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là đơn vị hoạt động hiệu quả, còn các đơn vị khác thì hầu hết đều lỗ. Nguyên nhân là do giá dầu thấp kéo theo các hoạt động dầu khí, các dự án đầu tư của không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác đều giãn tiến độ triển khai nên việc tìm kiếm, bố trí việc cho các đơn vị dịch vụ cũng rất khó khăn.

    Ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT PTSC khi đề cập đến câu chuyện này đã cho hay: Trong thời gian qua, khi giá dầu giảm, các doanh nghiệp dịch vụ của PVN gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có PTSC. Trước thực tế đó, như nhiều doanh nghiệp dịch vụ khác, PTSC đã phải bươn trải, làm rất nhiều việc khác nhau, tự đào tạo, kiếm thêm việc làm ngoài ngành, ngoài nước. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PTSC đã dành rất nhiều hợp đồng, dự án ở nước ngoài như ở Qatar, Brunei… Điều này cho thấy, người lao động Dầu khí với năng lực kinh nghiệm để thực hiện công việc, có bản lĩnh rất cao sẽ làm được rất nhiều việc, có khả năng làm rất nhiều dự án lớn trong ngành. Vì vậy, PTSC mong muốn Nhà nước có cơ chế để tiếp tục được thực hiện các dự án trong ngành, bởi dự án bên ngoài còn lấy được về thì dự án trong ngành sao lại không làm được. Cùng với đó, PTSC cũng mong Chính phủ đẩy nhanh việc triển khai dự án lọc hóa dầu Long Sơn thì sẽ là điều rất may mắn cho người lao động...
    Vnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HPG vốn hoá 59k tỉ doanh thu 40k tỉ tỉ lệ 0.8 trong khi PVS vốn hoá 7100 tỉ doanh thu 13000 tỉ tỉ lệ 1.9 lần,...
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tin hót và tốt cho PVS,...

    PVN triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí
    Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 2 phút trước.
    1. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí.

      [​IMG]
      Tại cuộc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ngày 12/10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Tập đoàn phải mạnh dạn nêu ra những vấn đề còn vướng mắc về cơ chế cũng như chế độ chính sách có tính đặc thù đối với ngành dầu khí để Chính phủ và các ngành có liên quan sớm giải quyết; tạo điều kiện cho Tập đoàn phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.


      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh khai thác dầu khí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2017, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch của năm 2018.

      9 tháng đầu năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng PVN đã đạt doanh thu 367,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 70 nghìn tỷ, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng; bằng 92% kế hoạch cả năm.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá dầu trụ đỉnh 3 tuần nhờ căng thẳng ở Iraq
    MINH ANH

    07:26 18/10/2017

    BizLIVE - Giá dầu ít biến động hôm thứ Ba, nhưng giao tranh ở Iraq và căng thẳng giữa Mỹ và Iran giúp cho giá dầu giữ mức cao nhất trong vòng gần 3 tuần.
    Chia sẻ

    [​IMG]
    Một xe tăng của quân đội Iraq ở ngoại ô thành phố Kirkuk hôm thứ Ba. Ảnh: Reuters

    Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 11 tăng 1 cent và đóng cửa ở mức 51,88 USD/thùng, giảm so với đỉnh trong phiên là 52,25 USD. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ 27/9 trong 2 phiên liên tục.
    Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 6 cent, tương đương 0,1%, lên 57,88 USD/thùng. Đây cũng là mức chốt phiên cao nhất kể từ cuối tháng 9.
    Rủi ro địa chính trị hỗ trợ giá dầu tăng, nhưng giá tăng cũng tạo sức hấp dẫn đối với các công ty dầu đá phiến Mỹ, khiến họ tăng khai thác trong thời gian tới, theo Robbie Fraser, chuyên gia phân tích tại Schneider Electric.
    Một cáo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ra hôm thứ Hai cho thấy sản lượng dầu đá phiến có thể tăng thêm 81.000 thùng/ngày lên 6,12 triệu thùng ngày trong tháng 11.
    Trong khi đó, quân đội Iraq giao tranh với các tay súng của vùng người Kurd bán tự trị tại khu vực Kirkuk giàu dầu mỏ sau khi vùng này tiến hành trưng cầu dân ý đòi độc lập vào tháng trước.
    Khu vực người Kurd của Iraq xuất khẩu gần 600.000 thùng dầu mỗi ngày, chủ yếu thông qua đường ống dẫn dầu qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Khi quân đội Iraq kiểm soát một số giếng dầu ở đây, phần nhiều lượng xuất khẩu này sẽ bị chặn lại, các chuyên gia cho biết.
    Ngoài ra, bất định xung quanh thỏa thuận hạt nhân với Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt cũng hỗ trợ giá dầu. Tổng thống Donald Trump trong tuần trước không công nhận thỏa thuận đạt được năm 2015, và đẩy sang Quốc hội quyết định xem có áp dụng lệnh trừng phạt mới lên Iran hay không.
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.920
    Cái này bác lại đọc tin ********* lá cải rồi. Mỏ Cá Rồng Đỏ đang triển khai nằm ở Lô 07/03

    Còn mỏ vừa rồi của Repsol có tranh chấp là ở 136-03 tên gọi đúng của mỏ là Cá Kiếm Nâu :D

    @dongtay79
    _14102006_dongtay79 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chính lãnh đạo tập đoàn công nhận PVS chất nhất dòng P thì không cần nói chi nhiều về tiền mặt về hợp đồng về tương lai vô tư,...
    _14102006_Vnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  8. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.708
    Chất so với những cty đang khó khăn, đánh giá phải phân định rõ ràng, tránh hiểu nhầm!
  9. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.920
    _14102006_ thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    lái đạp tiếp vãi thật mai mua chắc hay hơn,...

Chia sẻ trang này