PVX Niềm vui cho những ai đã kiên nhẫn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RuaGo, 15/11/2017.

1910 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37513 lượt đọc và 252 bài trả lời
  1. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
    Trích phát biểu của lãnh đạo luên quan pvn
    “Có thể nói, giai đoạn khó khăn nhất đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dần qua đi. Minh chứng rõ nhất là trong bối cảnh khó khăn, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin, tập trung phấn đấu và hoàn thành khá toàn diện kế hoạch năm 2017 và đã có định hướng, giải pháp rõ ràng thực hiện kế hoạch năm 2018”.

    (Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng)

    “Nếu được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tháo gỡ kịp thời từ Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, giai đoạn khủng hoảng của Tập đoàn sẽ sớm khép lại để mở ra những cơ hội mới, vận hội mới cho PVN vực dậy và phát triển bền vững, lấy lại niềm tin của Đảng, Chính phủ và đồng bào cả nước”.

    (Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh)

    “Trước những dự báo đầy thách thức, khó khăn trong năm 2018, với quyết tâm cao nhất và trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ giao”.

    (Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn)
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.063
    Gửi: 07:13 Thứ sáu, 23/02/2018
    Cổ phiếu dầu khí: Động lực từ giá dầu hồi phục

    (NDH) Giá dầu tiếp tục hồi phục sẽ là yếu tố chính tác động tích cực đến các doanh nghiệp xăng dầu và khí đốt trong năm 2018.

    Theo báo cáo của bộ phận phân tích CTCK Sài Gòn (SSI Research) từ tháng 7/2017, dầu Brent đã có sự phục hồi từ mức 44 USD/thùng tăng 43% lên 63 USD/thùng vào cuối năm 2017.

    Trên thị trường đã xuất hiện nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ đà tăng của giá dầu. Trong đó, nhu cầu về dầu dự kiến sẽ tăng mạnh, điều này được chứng minh bằng việc sửa đổi của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA). Cuối 2016, nhu cầu về dầu chỉ ở mức 1,1-1,2 triệu thùng, trong khi đến 14/12/2017 đã tăng lên 1,5-1,6 triệu thùng, nhờ nền kinh tế toàn cầu được cải thiện.

    Trong khi đó, nguồn cung dầu tiếp tục được thắt chặt bằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC với một thỏa thuận hợp tác có hiệu lực đến hết tháng 9/2018.

    [​IMG]

    Dựa trên số liệu của Bloomberg, SSI Research cho rằng, giá dầu thô Brent có thể ở mức 60 USD/thùng trong 2018, tăng 9% so với năm trước. Việc giá dầu hồi phục sẽ là động lực chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp trong ngành.

    Trong giai đoạn 2018-2020, ngành dầu khí sẽ bước sang một chu kỳ mới ngay sau khi giá dầu chạm đáy trước đó. SSI Research kỳ vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp dầu khí và khí đốt vào năm 2018-2020 sẽ được thúc đẩy bởi một số các dự án lớn được khởi động lại từ 2018.

    Theo quy hoạch, các dự án đường ống dẫn khí như Lô B Ô Môn, Nam Côn Sơn 2 - GĐ2 hay các mỏ Sư Tử Trắng GĐ2, Cá Rồng Đỏ, Sao Vàng – Đại Nguyệt sẽ đi vào vận hành trong giai đoạn 2019-2022.

    Bên cạnh đó, yếu tố dân số cũng sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xăng dầu, mức tiêu thụ bình quân đầu người dự đoán sẽ tăng khi thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên.

    Báo cáo của CTCK Rồng Việt (VDSC) cũng nhận định, các doanh nghiệp khâu thượng nguồn được hưởng lợi trực tiếp. Các dự án trong nước sắp triển khai có vốn đầu tư lớn và là những dự án chủ chốt trong ngành.

    Chính vì thế giá trị hợp đồng xây lắp dành cho các công ty hoạt động ở khâu thượng nguồn dự kiến sẽ “dồi dào” và kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, cần có một độ trễ nhất định để phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này.
    VnIndex2020thatha_chamchi thích bài này.
  3. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
    Đã có thành quả rồi Go ới

Chia sẻ trang này