PVX Niềm vui cho những ai đã kiên nhẫn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RuaGo, 15/11/2017.

5777 người đang online, trong đó có 821 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37510 lượt đọc và 252 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.059
    Năm 2018 - PVC đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp
    2017 là năm tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã và đang nỗ lực để vượt qua muôn vàn khó khăn. Song song với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ then chốt để PVC có thể nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong chặng đường sắp tới.

    [​IMG]
    PVC và các nhà thầu đang tập trung nhân lực với mục tiêu đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sớm về đích.
    Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2017, PVC đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ của các khách hàng trong và ngoài ngành với tổng số tiền thu được khoảng 689,45 tỷ đồng (năm 2014 thu hồi được 51,97 tỷ đồng; năm 2015 thu được 130,59 tỷ đồng; năm 2016 hồi được 294,29 tỷ đồng; năm 2017 thu được khoảng 212,60 tỷ đồng). Công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên, liên kết cũng đạt được một số kết quả tích cực. Từ chỗ có 40 đầu mối đơn vị (năm 2013), đến nay số lượng các đơn vị thành viên, liên kết của PVC đã được rút gọn xuống còn 29 đơn vị. Giá trị thoái vốn tại các đơn vị trong giai đoạn này đã đạt trên 303,2 tỷ đồng, góp phần không nhỏ để PVC cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Ngày 27/12/2017, PVC và các đơn vị thành viên đã thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT), thu về giá trị khoảng 330 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận đạt được hơn 30 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng đối với PVC ngay trước thềm năm mới 2018.

    Trên chặng đường sắp tới, để có thể vượt qua những chông gai, thách thức, lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên PVC quyết tâm đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Năm 2018, PVC sẽ tiếp tục thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí đồng thời đẩy mạnh việc thoái vốn, thu hồi công nợ để đảm bảo đồng thời đáp ứng các mục tiêu: bổ sung nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, thanh toán công nợ ủy thác đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

    Đối với Công ty Mẹ, PVC tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, công tác quản trị, nguồn nhân lực tại Văn phòng Công ty Mẹ/các Ban điều hành/Chi nhánh của Tổng công ty theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhằm đạt yêu cầu công việc đề ra.

    Đối với công tác tái cơ cấu tại các đơn vị, PVC rà soát lại nhiệm vụ tái cơ cấu theo các Quyết định của Tập đoàn theo từng nhóm đơn vị, đánh giá khả năng thực hiện công tác tái cơ cấu/sáp nhập/giải thể/phá sản đối với từng đơn vị thuộc từng nhóm công việc, xây dựng hoàn thiện phương án khả thi để thực hiện.

    Với nhóm các công ty trong diện thoái vốn, PVC tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, chào bán, đặt lệnh bán, thực hiện thoái vốn tại thời điểm phù hợp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty.

    Tổng công ty sẽ tập trung kiện toàn các đơn vị nòng cốt thông qua việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị PVC-MS, PVC-PT và PVC-Bình Sơn theo hướng không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của đơn vị phù hợp với định hướng phát triển và đề án tái cơ cấu Tổng công ty; kiện toàn đơn vị xây lắp khu vực miền Bắc sau khi được Tập đoàn phê duyệt phương án.
    [​IMG]
    Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVC và các đơn vị thành viên tại INT

    Năm 2018, Tổng công ty cũng đẩy mạnh công tác thoái vốn đối với các đơn vị không nằm trong chuỗi các đơn vị nòng cốt; chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh và chú trọng triển khai công tác thoái vốn tại các dự án bất động sản tập trung nguồn lực cho hoạt động xây lắp; hỗ trợ xử lý giải quyết tối đa các tồn tại, vướng mắc về tài chính, công nợ của các đơn vị trong kế hoạch giải thể/phá sản để làm các thủ tục giải thể/phá sản khi đủ điều kiện.


    Theo petrotimes.vn
    hoangminhktvn, thatha_chamchiVnIndex2020 thích bài này.
  2. samtran

    samtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2017
    Đã được thích:
    128
    Có ai có thông tin hôm nay 31-12 chạy thành công tổ máy phát điện số 1 ở Thái Bình 2 chưa các bác !!!!
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. VnIndex2020

    VnIndex2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    4.858
    Thấy trang web của Pvx pvc.vn giờ cập nhật tin tức rất nhanh, chứ không như lúc trước.
  4. Virgo_1109

    Virgo_1109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2017
    Đã được thích:
    19
    bắt đầu có tín hiệu tích cực, năm 2018 sẽ tái cơ cấu mạnh, dự án lọc dầu bình sơn giai đoạn 2 kiểu gì pvc ko ăn được 1 ít, lúc đó giá không biết thế nào nhỉ =))
    hoangminhktvnVnIndex2020 thích bài này.
  5. hoangminhktvn

    hoangminhktvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    627
    đầu năm là thấy xuân rồi, ôm PVX tết này ấm no
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018, Bài cũ: 02/01/2018 ---
    ỐI sao bán 2.3 ác thế nhỉ,
    XuandoaGoverment thích bài này.
  6. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
    Đừng có sợ, đang run cho mấy con gà nhảy cầu đấy!
    Xuandoa thích bài này.
  7. hoangminhktvn

    hoangminhktvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    627
    X_XX_XX_XX_XX_XX_X@-)@-)@-)@-):-s:-s:-s:-s^#(^^#(^^#(^
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018, Bài cũ: 02/01/2018 ---
    cục 2.3 bị bán trong khi 2.4 và 2.5 không đổi hả. táng 2.3 bị hốt sạch, đi theo 2.3 nhé bà con
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018 ---
    lái đang xào giá 2.3 để bà con hạ 2.4 2.5 xuống bán. nhưng gặp thanh niên cứng, kiên quyết không hạ, có mua k thì bán k mua thì thôi =))
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018 ---
    giá PVX ngày càng k còn rẻ mạt nữa.
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018 ---
    thời gian đang ủng hộ nhà cầm cổ
    --- Gộp bài viết, 02/01/2018 ---
    ông nào bán thì bán 2.3 lẹ đi nào
    Xuandoa thích bài này.
  8. RuaGo

    RuaGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    437
    Bác đừng có manh động, để từ từ tui sẽ đẩy lên cho!
    hoangminhktvn thích bài này.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.059
    Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh muốn “đứng cùng, làm cùng” với người lao động Dầu khí
    13:22 | 03/01/2018
    |
    Sáng 3/1/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự, trao Quyết định và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
    Tham dự buổi lễ, về phía các Cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các Cục, Vụ chuyên môn của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

    Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN; các đồng chí Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đốc cùng lãnh đạo các đơn vị thanh viên.

    Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 7 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
    Tại buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

    Theo đó, ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2111/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

    Ngày 29/12/2017, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quyết định số 1028-QĐ/ĐUK chỉ định bổ sung đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn
    Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà PVN đã đạt được thời gian qua khi mà Tập đoàn đối diện nhiều khó khăn, cả bên ngoài và bên trong, trong bối cảnh biến động của thế giới, giá dầu suy giảm nhiều năm… “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Tập đoàn với truyền thống tốt đẹp cùng những con người lao động quên mình, tận tụy, từ các đơn vị ngoài khơi đến chế biến dầu khí và các lĩnh vực khác vẫn giữ vững kỷ cương, đoàn kết, nề nếp, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, Tập đoàn đã thực hiện vượt mức kế hoạch khai thác sản lượng dầu thô và khí, các sản phẩm được giao, tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị chủ lực của ngành Công Thương, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

    Thủ tướng nhấn mạnh vị trí, vai trò của PVN đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và nhiệm vụ chính trị về an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, là đơn vị nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Với vị trí quan trọng như vậy, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ quyết định cử đồng chí Trần Sỹ Thanh về nhận nhiệm vụ tại PVN.

    Thủ tướng tin tưởng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, người đã kinh qua nhiều vị trí công tác, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

    Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị đồng chí Trần Sỹ Thanh cùng tập thể lãnh đạo PVN tập trung một số nhiệm vụ. Trước hết là tiếp tục giữ gìn, phát huy đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, xác định tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, chú trọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, củng cố bộ máy tốt hơn nữa, xây dựng bộ máy tinh gọn, “vừa hồng vừa chuyên”.

    “Phẩm chất cán bộ, ngoài năng lực thì đoàn kết, tập hợp đội ngũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ là rất quan trọng” - Thủ tướng nói.

    [​IMG]
    Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW trao Quyết định chỉ định đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
    Cùng với đó, cần chỉ đạo thực hiện các giải pháp và điều hành phát triển PVN theo Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 tại Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị, các Quyết định 1748, 1749 của Thủ tướng Chính phủ.

    “Các đồng chí mà thất bại thì nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước khó có thể hoàn thành vì tỷ lệ đóng góp của Tập đoàn khá lớn trong cơ cấu GDP, cơ cấu nộp ngân sách” – Thủ tướng nhấn mạnh.

    Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình Biển Đông, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để triển khai các dự án dầu khí ở vùng xa trên thềm lục địa Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội song song với việc bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia.

    Thứ tư, rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực, thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020 như đã được phê duyệt; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2018 Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020; rà soát cơ cấu sắp xếp đối với trường Đại học Dầu khí và Viện dầu khí Việt Nam…

    [​IMG]
    Thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động Dầu khí, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh.
    Thứ năm, tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là xử lý các vấn đề liên quan đến dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, để khắc phục tình trạng dự án bị chậm lại so với yêu cầu.

    “Cái gì đã quy hoạch, đã đầu tư thì các đồng chí tập trung làm đến nơi, đến chốn, khắc phục mọi khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách với Bộ Công Thương, Tài chính… với Chính phủ để xem xét, xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho phát triển” – Thủ tướng nói.

    Thứ sáu, Chủ tịch cũng như Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc PVN chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại của 5 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài mà chưa khắc phục xong..

    Thứ bảy, tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí tiêu cực, nâng cao hiệu quả sản xuất, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên của toàn ngành Dầu khí.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.
    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc trách nhiệm cá nhân để làm sao hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí chia sẻ: "Không phải đứng đầu mà muốn đứng cùng, làm cùng, chung tay, sát vai với tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn để giai đoạn khó khăn của ngành Dầu khí khép lại, tiếp tục phát triển hơn nữa".

    Mặc dù thời gian qua có một số cá nhân sai phạm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành Dầu khí, đồng chí Trần Sỹ Thanh tin tưởng, Đảng, Chính phủ, nhân dân không bỏ rơi ngành Dầu khí, không làm khó người làm dầu khí chân chính, tạo điều kiện cho những người tràn đầy nhiệt huyết lấy lại khí thế, tâm thế, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung của ngành.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ, ngành Trung ương chúc mừng PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017.
    Sau lễ công bố quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương đã dự lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 của PVN.

    Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn có đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP và ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tích cực trong việc triển khai các dự án dầu khí trong nước gắn với khẳng định chủ quyền quốc gia; đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước; chú trọng quan hệ ngoại giao dầu khí và mở rộng hoạt động dầu khí ra nước ngoài gắn với nâng cao uy tín và hình ảnh của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

    Năm 2017, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến bất lợi và giá dầu thô giữ ở mức thấp kéo dài, song, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVN đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó.

    Cụ thể, PVN đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017, hầu hết chỉ tiêu đều vượt cao hơn so với kế hoạch đề ra. Khai thác dầu trong nước vượt 10,5% kế hoạch (vượt 1,29 triệu tấn - tương đương vượt 0,32% điểm GDP); khai thác khí vượt 3,0% kế hoạch; sản xuất điện vượt 2,4% kế hoạch; sản xuất xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vượt 19,5% kế hoạch; tổng doanh thu vượt 13,8% kế hoạch (tăng 10,1% so với năm 2016); nộp ngân sách Nhà nước vượt 30,8% kế hoạch (tương đương vượt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,02 lần - đảm bảo an toàn và phát triển vốn…

    Đồng chí Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn Đại học Tài chính - Kế toán.

    Tháng 12/2017, theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn để về Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

    Ngày 28/12/2017, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Sỹ Thanh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

    Đồng chí Trần Sỹ Thanh hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

    Thanh Ngọc
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.059
    Thủ tướng giao 7 nhiệm vụ cho tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh
    Sáng nay, Thủ tướng đã giao một số nhiệm vụ cho tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh, trong đó nhấn mạnh cần nhanh chóng xử lý dứt điểm 5 dự án yếu kém của tập đoàn.

    Dự công bố quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho ông Trần Sỹ Thanh sáng 3/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định PVN đã đạt được nhiều thành tích trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc một số cán bộ của PVN sai phạm, bị xử lý hình sự.

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò của PVN đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. PVN phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ vừa làm kinh tế, vừa làm nhiệm vụ chính trị về an ninh quốc phòng.

    https://image.*********.vn/2017/01/03/Thu-tuong-giao-nhiem-vu_opt.jpg
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo PVN sáng 3/1. Ảnh: VGP.
    Thủ tướng tin tưởng ông Trần Sỹ Thanh, người đã kinh qua nhiều vị trí công tác, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Nhiệm vụ cụ thể Thủ tướng đề nghị ông Trần Sỹ Thanh cùng tập thể lãnh đạo PVN tập trung thực hiện đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, trong đó chú trọng công tác cán bộ.

    Thứ hai là cần chỉ đạo thực hiện các giải pháp và điều hành phát triển PVN theo chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam và PVN đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

    Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu PVN bám sát tình hình Biển Đông, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để triển khai những dự án dầu khí ở vùng xa trên thềm lục địa Việt Nam. Thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp phát triển kinh tế - xã hội song song với việc bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia.

    Nhiệm vụ thứ tư giao cho tập đoàn là rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020, như đã được phê duyệt. Lãnh đạo PVN khẩn trương trình đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2020 ngay trong quý I.

    https://image.*********.vn/2017/01/03/Thu-tuong-giao-nhiem-vu-1_opt.jpg
    Nhà máy đóng tàu Dung Quất - một trong 5 dự án yếu kém, thua lỗ của PVN Thủ tướng yêu cầu xử lý. Ảnh: Minh Hoàng.
    Thứ năm, tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Cá Voi Xanh, khí lô B… Ngoài ra cần xử lý các vấn đề liên quan đến dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, mở rộng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án điện…

    Thứ sáu, Thủ tướng yêu cầu ban lãnh đạo PVN chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại của 5 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài chưa khắc phục xong, gồm nhà máy xơ sợi Đình Vũ, nhà máy đóng tàu Dung Quất và 3 nhà máy nhiên liệu sinh học.

    Nhiệm vụ thứ bảy là tiết giảm chi phí, chống lãng phí tiêu cực, tình trạng “sân trước sân sau”, nâng cao hiệu quả sản xuất, quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên.

    “Một loạt dự án có nguy cơ chậm trễ đang chờ Chủ tịch HĐTV mới cùng với Tổng giám đốc, tập thể các đồng chí thúc đẩy quá trình này”, Thủ tướng nói.

    Theo PVN, sản lượng khai thác dầu năm 2017 vượt 10,5% kế hoạch (vượt 1,29 triệu tấn). Khai thác khí vượt 3% kế hoạch. Sản xuất điện vượt 2,4% kế hoạch. Sản xuất xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vượt 19,5% kế hoạch.

    Tổng doanh thu vượt 13,8% (tăng 10,1% so với năm 2016). Nộp ngân sách Nhà nước tương đương vượt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,02 lần – bảo đảm an toàn và phát triển vốn.

    Hiếu Công

    ZINGNEWS

Chia sẻ trang này