"Quốc hội lo lắng về thị trường chứng khoán". Hèn chi mà thị trường giảm lẹ thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hinhin2105, 06/03/2007.

251 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 02:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 350 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    "Quốc hội lo lắng về thị trường chứng khoán". Hèn chi mà thị trường giảm lẹ thế

    Thứ Ba, 06/03/2007 - 12:28 PM
    Quốc hội lo lắng về thị trường chứng khoán

    ?oChính phủ cần quan tâm, đánh giá và sớm có chủ trương chấn chỉnh thị trường chứng khoán?
    ?oBáo chí những ngày gần đây nói rất nhiều về thị trường chứng khoán, tôi thấy lo lắng, không cẩn thận lại đổ bể hàng loạt như trường hợp quỹ tín dụng những năm 1990?, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển lên tiếng trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua.

    Chủ đề về chứng khoán là tâm điểm thảo luận của các đại biểu Quốc hội trong buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007. Ông Khiển nói: ?oThú thật tôi không hiểu mấy về chứng khoán, nhưng tôi thấy lo thật sự. Báo chí từng đưa có công ty tạo doanh thu ảo đánh lừa nhà đầu tư?.

    Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội Tào Hữu Phùng cũng nhận định thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng đầu tư theo phong trào, đẩy giá chứng khoán lên cao so với giá trị thực.

    Sức hấp dẫn của phong trào chơi chứng khoán qua lời kể của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh lớn đến mức ?oNgười nhà tôi bảo có khi cũng phải thử chơi chứng khoán, vì nghe bây giờ có người mua cổ phiếu rồi bán đi hưởng lợi hàng tỷ đồng. Nhưng nếu theo dõi kỹ thì thấy thị trường có điều gì đó bất ổn, chứng khoán thế giới đi xuống trong khi ở ta lại nóng lên?.

    Chấn chỉnh hoạt động thị trường

    Từng tham gia giải quyết hậu quả đổ bể quỹ tín dụng và bong bóng bất động sản xì hơi trước đây, ông Vũ Đức Khiển cho biết những vấn đề kinh tế như vậy thường kéo theo hàng loạt ảnh hưởng về mặt xã hội. ?oChính phủ cần quan tâm, đánh giá và sớm có chủ trương chấn chỉnh thị trường chứng khoán?, ông Khiển đề nghị.

    Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh cũng đề nghị Chính phủ, cơ quan hữu quan cần có nhiều cách thức tuyên truyền rộng rãi hơn trong nhân dân về thị trường chứng khoán, cũng như có các biện pháp cần thiết để đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh.

    Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Ninh cho biết, sẽ chấn chỉnh lại hoạt động của thị trường chứng khoán, tăng cường vai trò của Nhà nước trong giám sát và định hướng phát triển thị trường, thu hẹp thị trường tự do, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro dây chuyền do sự phát triển quá nóng gây ra.

    Ông Ninh nhấn mạnh đến việc khẩn trương nghiên cứu ban hành chính sách thuế đối với thu nhập từ chứng khoán nhất là thu nhập từ đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

    Ủy ban Kinh tế Ngân sách cũng lưu ý Chính phủ một số vấn đề về chứng khoán. Theo đó, cần theo dõi chặt, có phân tích, dự báo diễn biến của thị trường chứng khoán, từ đó có các biện pháp tích cực (hay quyết liệt?- cá nhân) nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra

    (Theo Vnexpress).

Chia sẻ trang này