QUY MÔ SÀN HÀ NỘI LỚN GẤP RƯỠI SÀN SÀI GÒN: cơ hội và thách thức

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi totuong, 22/05/2006.

8673 người đang online, trong đó có 1400 thành viên. 11:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 551 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. totuong

    totuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    QUY MÔ SÀN HÀ NỘI LỚN GẤP RƯỠI SÀN SÀI GÒN: cơ hội và thách thức

    Tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Hà Nội là 4.948 tỷ đồng, lớn gấp rưỡi tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn Sài Gòn. Tuy nhiên quy mô và tình hình giao dịch của các doanh nghiệp trên sàn HN rất khác nhau. Các cao thủ có rút ra được cao kiến gì không?
  2. totuong

    totuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đã chú ạ. Còn 3 phiên nữa cơ mà.
    Anh vẫn hoàn toàn tự tin lắm
  3. TTQ

    TTQ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn lại kết quả 2 sàn. Khách quan mà nói, việc tất tần tật cùng đi xuống là khá rõ. Tuy nhiên trong khi trên sàn HCM rơi bình quân 1.59% (1.59% cho 1 ngày, 2 ngày sẽ là độ 3.1%), CP mới lên sàn là CII rơi không thương tiếc, sàn HN rơi 6 điểm thì việc PPC giảm 0.1 giá (tính ra là 0.27%) đã thể hiện 2 điều:

    1. Sự ổn định của DN nhiệt điện lớn
    2. Khi PPC lên sàn đã ko bị làm giá như CII
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Việc chỉ số inêx của cả sàn phụ thuộc hơn 50% vào 1 thằng là qua bất hợp lý tất cả các thằng nhỏ đều chịu nahr hưởng nặng nề. Việc VNM ở sang TPHCM là 1 ví dụ cả sang nếu đi xuống mà mõi VNM lên thì VNi vẫn có thể tăng trongkhi khối lượng giao dihc của 1 mình nó không chiến 1 nưa nhưng nó lên hay xuống quyết định 1/2 thị trường nên rõ ràng quá bất hợp lý. Hôm trước phiên 1 có 2/3 số CP đi lên nhưng VNM đi xuống làm cho VNI đi xuống sang phiên tất cả bán tháo làm cả nhà xuống do tâm lý VNM xuống làm VNi xuống bà con cho là cP của mình sẽ xuống nên báo tháo trong khi CP đó vẫn tốt ???? Việc tăng quy mô là tốt nhưng nên tăng đều chứ không nên để 1 thằng quết cả thị trường.
    Quay lại sàn HN trước đây chưa có PPC sàn Hn chỉ là con tép so với sàn HCM nhưng khi có PL vào sàn HN có 10 CP toàn thằng bé nay có thêm Pl giá hơn 3000tỷ là lớn hơn sang TPHCM nên tác động của PL sẽ còn khủng khiếp hơn VNM. Nếu có 1 đợt bán tháo PL khoảng 8 tỷ (mệnh giá bằng phiên giao dịch đầu tiên của PL ) thì sàn HN sẽ mất 10% trong 1 ngày và hậu quả là vô cùng to lớn nên em ủng hộ thêm coôg ty nhưng đừng cho thằng qua to tham gia vào thị trường ngay 1 lúc mà nên từ từ.
  5. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    sắp tới VSH đổi đời lên HCM còn SAB lên sàn diễn thì HN còn mỗi chú Phả Lại phì phò thổi than thôi

Chia sẻ trang này