ROS cái chết tê tái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangtran123, 04/06/2020.

2314 người đang online, trong đó có 925 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11687 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. TuDuyKieuMoi

    TuDuyKieuMoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2017
    Đã được thích:
    2.595
    tích phân kiểu này chết rồi , về học toán lại .
    nhiều bác còn hùa theo như đúng rồi :))^:)^
  2. ptheanh

    ptheanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Đã được thích:
    633
    Việc phát hành thêm quyết định trc sát nhập với ROS, vì vậy khả năng là có, và giá ROS nếu tính như phương án 1 là đúng
  3. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.231
    + 4 phiên giao dịch gần 200 triệu cổ ROS.
    + Quyết 200 triệu
    + FLC Land: 28 triệu
    + Còn lại 150 Triệu
    Cũng ko còn nhiều hàng
  4. lungchungdoc

    lungchungdoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2019
    Đã được thích:
    3.136
    Kém lắm Bác ơi..GAB toàn của mấy tay to trong cty còi..lấy đâu nhỏ lẻ ngoài mà được chia tỷ lên này nọ..có chia thế nào thì cũng mấy ông bộ sậu của còi nắm hết..chia xong thì cũng đánh lên như cũ..hoặc sẽ đánh lên rồi chia..mục đích chính còi là kéo ROS lên..nghĩ đơn giản là không mục đích kéo ROS thì bày ra cái game sát nhập này làm gì..giá sau sát nhập cao thấp thì chỉ cần kéo ROS hoặc GAB trước sát nhập thì oke...mà giờ thì game kéo ROS rõ quá rồi.
    --- Gộp bài viết, 04/06/2020, Bài cũ: 04/06/2020 ---
    ART nó cầm tầm 100tr cổ là ít
    ndthuan thích bài này.
  5. pigbirdcaptain

    pigbirdcaptain Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    1.819
    tăng vốn 4 lần ở chỗ nào trong nghị quyết đại hội thế bác?
  6. quangdung2000

    quangdung2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    264
    Theo tôi nghĩ vụ tăng vốn 1:4 chắc là huỷ vì ngày 7/2 GAB thông qua chủ trương tăng vốn nhưng đầu tháng 3 mới lòi ra ý tưởng sát nhập hai ông AMD và ROS vào GAB nên vụ tăng vốn rồi mới sát nhập như các bác phân tích trên khả năng không thực hiện được
    hãy chờ tuần sau có văn bản cụ thể sẽ rõ ràng hơn ,nhìn cách kê lệnh mua ROS và AMD hôm nay thì không phải mấy ông có vài đồng bạc lẻ lên sàn đu bám
  7. Thgtienggiang0

    Thgtienggiang0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2016
    Đã được thích:
    171
    Tại sao không nghĩ ra là quyết nó chỉ muốn in giấy được càng nhiều càng tốt, mà lại tin vào việc sáp nhập này, tự nhiên hơn 550triệu CP ros giờ đem đổi còn lại hơn 38triệu CP khác. Nó không in thêm thì thôi chứ làm gì có việc bỏ bớt.
  8. lungchungdoc

    lungchungdoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2019
    Đã được thích:
    3.136
    Không chỉ hôm nay đâu Bác..mà từ lúc Q bán thì nhỏ lẻ ko phải là người mua..những lệnh khớp tới hàng triệu cổ..tính ra tiền cũng vài tỷ 1 lệnh..ngày cả trăm lệnh như vậy..tin rằng trên thị trường này ko ai mua cổ ros kiểu đó trừ mấy người đồng hành cũng Q hoặc mấy tay to mua vô mục đích là chờ game sát nhập này..nếu ko có game và nếu ko kéo ros Q lấy cơ sở j để đàm phán mua bán ros..hay ai dại mua mua vô để giá đi xuống chịu lỗ..game này chỉ dành cho tay lớn..vì vậy buộc phải kéo ros lên để tay to lời rồi xả từ từ..ko ai xả giá này đâu..nhẹ cũng phải về mệnh thì còi mới ăn nói được với mấy tay to đó..
    ndthuan thích bài này.
  9. dautu_lathang

    dautu_lathang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    4.283
    Tôi tin 99.99% không có chuyện sáp nhập gì cả. Nó chỉ là chiêu PR + anh ý từ nhiệm CT để bán rác lấy tiền tươi.
  10. Thgtienggiang0

    Thgtienggiang0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2016
    Đã được thích:
    171
    Cổ đông GAB ít nên nó kéo giá lên dễ, nhưng khi sáp nhập với ROS rồi thì biết bao nhiêu cổ đông, nó kéo lên chút xíu là có người xả hàng rồi. Đây chỉ là chiêu trò kích giá lên để nó thoát hàng thôi. Khi nó thoát hết thì sẽ có thông báo là cổ đông không đồng ý sáp nhập. Giờ tỷ lệ của nó trong GAB cũng đâu có nhiều, nếu nhập vào thì nó mất hết tiền luôn. Vì nếu có giá cao sau khi sap nhập mọi người sẽ bán quyết liệt, lúc đó ai mua, và giá CP mới sẽ về đâu.
    Ready378 thích bài này.

Chia sẻ trang này