Rúng động TTCK: Nhà đầu tư mở tài khoản tại chứng khoán SME mặt cắt không một hạt máu !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langthangm, 02/11/2011.

3084 người đang online, trong đó có 1233 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5229 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118
    tốt nhất nhỏ lẻ đứng nhìn...chân thành!
  2. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118


    THÔNG TIN CÔNG TY

    Thứ 4, 02/11/2011, 17:39
    SME
    Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (HNX)


    Giá hiện tại: SME [​IMG] 3.4 -0.2(-5.56%) [​IMG] [​IMG] Hồ sơ công ty [​IMG] Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ


    Quy mô hủy giao dịch của SME khoảng 1,5 tỷ đồng
    [​IMG] Bà Phương Hoàng Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, quy mô giao dịch bị hủy của SME khoảng 1,5 tỷ đồng.

    Xung quanh vụ CTCK SME bị hủy một số giao dịch do không có khả năng thanh toán tiền, bà Phương Hoàng Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cho biết, quy mô giao dịch bị hủy của SME khoảng 1,5 tỷ đồng.
    “Hiện tại, chúng tôi đã có biện pháp mạnh đưa ra để áp dụng với SME nhằm ngăn ngừa tình trạng này. Do tôi không có mặt tại cơ quan nên VSD chưa thể thông báo ra thị trường. Thông tin chi tiết sẽ được VSD truyền đạt sớm nhất đến thị trường”, bà Hương cho biết.
    Việc số tiền mất thanh khoản 1,5 tỷ đồng giúp NĐT tạm thở phào về mức độ ảnh hưởng của sự việc trên. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho thị trường lo lắng, bởi chỉ có 1,5 tỷ đồng mà SME không thể kiếm nguồn thay thế được thì tình trạng tài chính của công ty này đến đâu?
    Thông qua vụ việc này, thị trường có 3 vấn đề quan tâm. Một là, tư cách thành viên giao dịch của SME tại 2 Sở GDCK như thế nào? Bởi nếu chẳng may các giao dịch tiếp theo của khách hàng tại SME vẫn khớp và SME không có khả năng thanh toán, thì sẽ gây thiệt hại cho NĐT.
    Hai là, cơ chế nào cho việc đền bù thiệt hại của các NĐT có liên quan trong sự việc này?
    Ba là, vai trò của cơ quan quản lý như thế nào trong việc giám sát tiền gửi của NĐT tại SME? Nếu SME không có tiền trả NĐT, ai sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ?



    Theo Bùi Sưởng
    ĐTCK




    [ Qua

  3. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118


    Thị trường chứng khoán
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Kiểu đọc sách Thứ 4, 02/11/2011, 11:53

    Ông Dominic Scriven: Sợ nhất là vỡ nợ niềm tin




    [​IMG]
    Ngân hàng trả lãi 20 tỉ USD một năm, phía bên kia người đi vay phải trả lãi vay xấp xỉ 25 tỉ USD một năm. Làm sao doanh nghiệp có thể làm ăn trong thời kỳ này để trả nổi chừng đó.
    Thị trường tài chính đang đối mặt với những vụ vỡ nợ hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng mà chưa có thống kê rõ ràng từ cơ quan quản lý, trong khi những ngân hàng, doanh nghiệp có liên quan thì giữ sự im lặng, khiến cho nhà đầu tư không rõ thực hư ở công ty mình bỏ vốn vào.
    Trả lời phỏng vấn, ông Dominic Scriven, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital nói: “Những vụ vỡ nợ rất dễ dẫn đến việc vỡ niềm tin của nhà đầu tư”.
    Thưa ông, sự vi phạm quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ, tại các công ty đại chúng, như ở dược phẩm Viễn Đông, đã trở thành vấn đề lớn, phổ biến. Đứng ở góc độ một người tham gia trên thị trường, theo ông tại sao như vậy?
    Thị trường càng lớn càng đòi hỏi sự điều hành chặt chẽ. Doanh nghiệp quản trị và tự điều hành, còn cơ quan quản lý điều hành thị trường.

    Thị trường chứng khoán hiện có gần 750 doanh nghiệp niêm yết, đúng ra tất cả phải tuân thủ luật Chứng khoán, các quy định về thông tư, công bố thông tin về quản trị, trách nhiệm… Tuy nhiên, số lượng công ty quá đông khiến thanh tra kiểm soát rất khó. Cho nên kiểm soát sự điều hành từ bản thân doanh nghiệp là chính.
    Thứ hai, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên không giữ được cam kết với cổ đông, với bạn hàng. Doanh nghiệp khó khăn đến mức nào? Tiền gởi tiết kiệm tương đương 100% của GDP trong nước, người gởi tiết kiệm được trả 20% một năm, nghĩa là ngân hàng phải trả lãi 20 tỉ USD một năm. Phía bên kia, tín dụng đạt khoảng 125% GDP, người đi vay chịu lãi 25%, nghĩa là người ta trả lãi vay xấp xỉ 25 tỉ USD một năm. Làm sao doanh nghiệp có thể làm ăn trong thời kỳ này để trả nổi chừng đó trong một năm. Đó là chưa kể trả vốn. Doanh nghiệp đang khó khăn thật sự.
    Vụ vỡ nợ hàng ngàn tỉ đồng có những ngân hàng, doanh nghiệp liên quan. Ông đánh giá sự quản trị tại các công ty, ngân hàng hiện nay như thế nào khi mà vẫn có sự thao túng, tư lợi từ cấp quản trị?
    Ở một số doanh nghiệp, đó là sự yếu kém. Ở công ty cổ phần, chủ là cổ đông giao quyền cho HĐQT và có trách nhiệm theo dõi HĐQT, hàng năm chất vấn. Nếu tại HĐQT hoặc công ty phát sinh vấn đề, thì người cuối cùng chịu trách nhiệm phải là HĐQT.
    Những yếu kém trong quản trị đã đưa đến những lỗ hổng khiến những người điều hành có thể thao túng, không chỉ làm hao hụt tài sản nhà đầu tư, mà còn làm mất đi lòng tin của họ.
    Trong hai năm qua, chúng tôi xây dựng bảng rủi ro với khoảng trên 35 loại rủi ro khác nhau đối với một công ty quản lý quỹ đầu tư như Dragon. Chúng tôi đánh giá đứng đầu là rủi ro uy tín. Uy tín bị hỏng thì mất hết, từ khách hàng, phát triển thị trường mới, mối quan hệ với cổ đông, cơ quan quản lý… Mà nói về uy tín là liên quan đến đạo đức.
    Những vụ thao túng, vỡ nợ xảy ra, mình đổ hết lỗi cho cơ quan quản lý không hẳn là đúng. Người chịu trách nhiệm chính phải là doanh nghiệp.
    Quỹ đầu tư, khi tham gia HĐQT công ty, như là người giữ cửa không chỉ cho mình mà còn được các cổ đông nhỏ lẻ trông cậy vào. Tuy nhiên, trong các sự cố vừa qua, các cổ đông nhỏ chưa thấy được vai trò của quỹ đầu tư. Ông cũng là người đại diện tham gia HĐQT một số công ty, ông có thể can thiệp và “gác cửa” tới đâu?
    Tuỳ quỹ đầu tư. Các quỹ, như những quỹ lướt sóng, đừng hy vọng ở họ trách nhiệm. Nhưng một quỹ đầu tư doanh nghiệp thì khác, họ muốn doanh nghiệp tăng trưởng và có giá trị nên tham gia xây dựng “cơ thể” của doanh nghiệp hoàn chỉnh hơn.
    Nhìn vấn đề ở một góc độ khác, doanh số giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán, chỉ có khoảng 3 – 4 đồng từ nhà đầu tư nước ngoài, 10 – 15 đồng từ nhà đầu tư tổ chức, 80 đồng từ nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, ít có nhà đầu tư cá nhân đặt vấn đề ứng cử tham gia HĐQT. Có những cá nhân được một nhóm cổ đông đề cử tham gia HĐQT. Tôi không coi nhẹ vai trò của cá nhân, nhưng để xây dựng sự quản trị chuyên nghiệp và lâu dài, không thể xem nhẹ vai trò của nhà đầu tư tổ chức.
    Ông có nhận xét gì về niềm tin của nhà đầu tư hiện nay?
    Niềm tin suy giảm là rõ ràng, không chỉ ở Việt Nam mà nhìn chung trên thế giới, các cuộc biểu tình ở các nước, kinh tế khó khăn, người dân khó khăn, doanh nghiệp khó khăn dẫn đến những vụ vỡ nợ. Sợ nhất là những vụ vỡ nợ dễ dẫn đến “vỡ nợ” niềm tin. Củng cố lòng tin của nhà đầu tư, người dân là chuyện lớn nhất hiện nay. Đánh giá vai trò của niềm tin cũng là một lý do khiến chúng tôi cho rằng uy tín là rủi ro lớn nhất.
    Theo Hồng Sương
    Sài gòn tiếp th
  4. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.102
    Chả có đếch gì...
    yếu thì tèo thoai
    càng tốt cho VND, SSI, KLS...:-bd
  5. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118
    hỏi KLS đã dám giải ngân?hòi SSI đã dám giải ngân?hỏi VND đã lõm bi nhiêu?niềm tin pác lớn hơn mình nghĩ........bảo trọng
  6. minhhieu0109

    minhhieu0109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    123
    chuẩn họ nhà chứng mai hiệu ứng SME, kéo theo toàn trung tâm thê thảm~X~X~X
  7. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118
    mai mình kg biết lên hay xuống!mình ATO rồ chờ 3ngày sau....rút và lo cho công việc...bỏ bê nhiều lắm rồi!vì cái gì?có xứng đáng ko????mất mát....VỠ TRẬN
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.257
    Sao lại cũng đến mức này giống tôi rồi http://f319.com/home/1481125. 10 trận k đánh, bị khiêu khích nhiều quá, đánh có trận này thua~X
  9. nhakhoa

    nhakhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    118
    do kỳ vọng sóng quý 4!Nếu quý này thoi thóp!hàng loạt cty bị hủy niêm yết!trong khối chứng,có BVS,HPC,...VSP,CAD,BAS,VKP.....VỠ TRẬN RỒI TƯ MÃ KIA ƠI....
  10. vetopower

    vetopower Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    152

    Chuẩn

Chia sẻ trang này