Rút cuộc TT đang diễn biến NTN?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoisaigon07, 23/03/2007.

202 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1289 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. nguoisaigon07

    nguoisaigon07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với Vu06,
    Đúng là vì túi tiền to lên cả.

  2. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc TT đang diễn biến NTN?

    Theo dõi diễn biến TT và tâm lý các NĐT trong tuần qua thông qua diễn đàn này, em xin đưa ra một số nhận xét để các bác tranh luận cho vui.
    1. Các nhà đầu cơ, lướt sóng đang hô hào cho TT down. Vì họ đã bán hết. TT down thì họ mới lướt được tiếp.
    2. Các nhà đầu tư bài bản đang âm thầm mua vào theo kiểu bình quân gia quyền. Chính vì vậy VNI chỉ giảm rất ít (chưa đến 1% mỗi phiên) mặc dù hầu hết các mã đều giảm nhưng khối lượng giao dịch rất lớn. Điển hình là phiên 3 hôm nay sau khi khớp lệnh mới lòi ra một đống dư mua giá thấp hoặc giá sàn của nhiều mã như STB, PPC, PVD, REE...
    3. ĐT nước ngoài chuổn bị vào hô hào quá nóng, mong TT down để có cơ hội nhảy vào.
    4. ĐT nước ngoài đã vào hô TT hoàn toàn bình thường. Nhân lúc TT đang nguội, họ hiện thực hoá lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục. Tiện thể dìm giá PPC để hốt mẻ lớn trong cuộc đấu giá ngày 4/2.
    5. Chính Phủ: Ra sức làm mọi việc có thể để thị trường PT ổn định.
    6. Kết luận:
    a,...
    b,...
    ...
    Thị trường sẽ PT ổn định theo ý Chính phủ và NĐT
  3. Mr_Phu

    Mr_Phu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp chứng khoán của cậu nổi tiếng khắp diễn đàn này rồi đấy. Xin hỏi cậu tham gia vào thị trường được bao lâu rồi mà thành chuyên gia nhanh vậy???? À mà cậu thuộc loại 1 hay 2 hay 3 hay .... Giải thích nốt cái a,b,c,... đê
  4. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    BÀ CON KHOAI LANG CHÚ Ý: PHIÊN GIAO DỊCH CUỐI TUẦN HÔM NAY LÀ MỘT THẮNG LỢI LỚN CỦA BÀ CON. MỌI ÂM MƯU RUNG CÂY ĐỂ DOẠ BÀ CON BỎ RƠI CÁC MÃ CỔ PHIẾU CÓ ĐẲNG CẤP ĐÃ GẦN NHƯ THẤT BẠI. HƠN 50 NGÀN REE BỊ MỘT SỐ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI BÁN RA HÔM NAY NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?(Xin đính chính vì hôm nay VSE cập nhật thông tin giao dịch của nhà đầu tư khoai tay nhỏ giọt- mỗi lúc bổ sung một ít số liệu- nên số liệu khoai tây bán hơn 50ngàn cp ree mà Khoaitay1 thông báo chưa được cập nhật, đầy đủ mlà hơn 100ngàn. Cuối phiên ree dư mua 50.000, dư bán 22.590. Mặc dù tăng 2 điểm, có khối lương giao dịch 243.610 cp, nhưng phiên 2 ree kjhông khớp được một cổ phiếu nao. Thật kỳ lạ?! )( KHÔNG CÓ KỊCH BẢN NĂM 2006 LẶP LẠI ĐÂU CÁC NHÀ ?oĐẦU TƯ? NƯỚC NGOÀI Ạ. CAO NHÂN ẮT SẼ CÓ CAO NHÂN TRỊ. HÀNG LOẠT CÁC QUỸ NƯỚC NGOÀI CHUẨN BỊ VÀO VIỆT NAM SẼ KÈM CẶP NHỮNG CUỘC TUNG BÁN HÔM NAY ĐỂ VƠ VAO TẮP LỰ. HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO NHIỀU TỔ CHỨC THÈM RỎ RÃI LẮM. ĐIỀU ĐÁNG LƯU Ý, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, MỘT SỐ PHÓNG VIÊN CŨNG THAM GIA GUỒNG QUAY KIẾM TIỀN KHÔNG ĐƯỢC SẠCH SẼ LẮM NÀY. CÓ THỂ HỌ RẤT GIÀU NHƯNG SẼ CÓ LÚC HỌ BỊ TRỪNG PHẠT NẾU KHÔNG TỈNH NGỔ SỚM. QUAY ĐẦU LẠI LÀ BỜ, NẾU CÁC NGƯỜI CÒN CHÚT ÍT DÒNG MÁU VIỆT.
    CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CẦN SỚM MỞ RỘNG CỬ PHÁ BỎ NHỮNG RÀO CẢN KHÔNG CẦN THIẾT ĐỂ ĐÓN NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỚI. HỌ SẼ LÀ LỰC LƯƠNG ĐỐI TRỌNG ĐỂ LÀM TRONG SẠCH TTCK VIỆT NAM.
    CHÚC BÀ CON KHOAI LAI CHỚ THẤY SÓNG CẢ MÀ NGÃ TAY CHÈO. MONG MỌI NGƯỜI SẼ CÓ MỘT MÙA QUẢ NGỌT BỘI THU. ĐỈNH CAO VINH QUANG ĐÃ GẦN TỚI ĐÍCH. THÂN ÁI !
  5. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.784
    Tuần sau sẽ là một tuần xanh lét !
  6. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Em có tự xưng mình là chuyên gia đâu! Em vào đây là để học hỏi và... kiếm xèng! Tóm lại là ý kiến của bác NTN?
  7. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng được như thế.
    Như thế tớ cũng mừng lắm
  8. hai_nguyenthanh

    hai_nguyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp: Khó xảy ra điều chỉnh sâu
    (Theo BSC)



    (Theo LĐ) Tâm lý hưng phấn với sự đảo chiều mạnh mẽ ngày 16 và 19.3 đã không kéo dài. Việc chỉ số chứng khoán (CK) sụt giảm liên tiếp 3 phiên gần đây với mức giảm tổng cộng 33,52 điểm khiến nhiều người liên tưởng đến chu kỳ suy thoái kéo dài hồi tháng 5-8.2006. Tuy nhiên, với những nhân tố mới của thị trường, khả năng điều chỉnh sâu là rất thấp.

    Cổ phiếu đồng loạt giảm giá

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22.3, VN-Index mất thêm 11,81 điểm, xuống mức 1.099,82 điểm. Như vậy chỉ số giá đã quay lại thời điểm giữa tháng 2. Mặc dù mốc 1.099,82 điểm vẫn chưa thấp bằng đáy của phiên ngày 15.3 (1.065,52 điểm) nhưng trong khoảng 20 phiên gần đây, xu hướng chủ đạo của VN-Index vẫn là đi xuống kết hợp với một số phiên tăng theo hình răng cưa.

    Thống kê giao dịch ngày 22.3, tình hình cung cầu tiếp tục giảm nhẹ. Tổng số lệnh mua đạt 11.019 lệnh với khối lượng 11,9 triệu CK, giảm 9,67%. Trong khi đó tổng lượng bán ra đạt 17,6 triệu CK (9.802 lệnh), giảm 5,15%. 84 CP giảm giá trong khi chỉ có 12 CP tăng giá. Hầu hết các CP đầu tàu thị trường đều có mức độ giảm khá mạnh như STB (-2.000đ/CP), REE (-2.000đ/CP), VNM (-6.000đ/CP), VSH (-2.500đ/CP), PPC (-1.000đ/CP).

    Nhân tố quan trọng giúp VN-Index không giảm mạnh phiên này là sự tăng giá của FPT. CP này đã có một phiên "trỗi dậy" khá ấn tượng sau 2 phiên "down" tới hơn 40.000đ/CP. FPT là CP duy nhất có lượng chào mua cao hơn hẳn lượng chào bán: 369.720 CP/164.410 CP, tương đương gấp 2,2 lần. Giá FPT ngay đợt khớp lệnh đầu tiên đã tăng 5.000đ/CP và diễn biến bán trên tham chiếu tiếp tục tăng mạnh trong hai lần khớp lệnh sau đó ở các mức 560.000đ/CP và 555.000đ/CP.

    Chung cuộc, FPT tăng 20.000đ/CP, khớp lệnh 139.830 CP. Ngoài ra, một số nhân tố hỗ trợ khác phải kể đến như HRC (+10.000đ/CP), KDC (+1.000đ/CP), RAL (+5.000đ/CP), SJS (+14.000đ)...

    Những nhân tố nâng đỡ

    Sau chu kỳ thị trường bùng phát thời điểm tháng 2, diễn biến suy giảm trong gần 2 tuần trở lại đây được liên tưởng tới chu kỳ điều chỉnh dài tới 3 tháng hồi giữa năm 2006 khi VN-Index rơi từ đỉnh 632 điểm xuống gần 400 điểm. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia lẫn NĐT có kinh nghiệm, thị trường lúc này đã có nhiều điểm khác biệt.

    Tại diễn đàn đầu tư VN vừa qua, một số ý kiến "mong muốn" thị trường sẽ điều chỉnh 10-15%, thậm chí là 30% nhưng cũng có nhiều ý kiến chưa nhìn thấy rủi ro nào quá lớn trong trung hạn. Thậm chí, đại diện Ngân hàng ANZ còn khẳng định đã tham dự rất nhiều diễn đàn đầu tư tương tự do Euromoney tổ chức nhưng chưa có diễn đàn nào được quan tâm như lần này.

    Một nguồn lực khác biệt của thị trường thời điểm hiện tại là vốn gián tiếp nước ngoài mới tham gia thị trường cũng như một lượng tiền rất lớn của NĐT mới trong nước. Những nguồn tiền này mới chỉ tham gia rất tích cực từ sau tháng 10.2006 và đẩy VN-Index lên mặt bằng trên 1.000 điểm. Theo đánh giá của một quan chức ngành ngân hàng, nguồn tiền "ngoại" mới này còn mạnh hơn nhiều nguồn tiền "cũ". Các NĐTNN trên thị trường cũng đa dạng hơn và có nhiều nhóm lợi ích khác nhau với những chiến lược đầu tư khác nhau. Do đó các động thái mua vào, bán ra ở các ngưỡng giá thấp sẽ góp phần giảm mức độ điều chỉnh của thị trường.

    Triển vọng tăng cung mặc dù đã được UBCKNN khẳng định nhưng tình hình cung cầu trong năm 2007 vẫn chưa thể cân bằng trong khi lượng vốn gián tiếp sẽ tiếp tục gia tăng cũng như sự gia nhập của các tổ chức đầu tư mới cả trong và ngoài nước. Vấn đề "đau đầu" của tổ chức đầu tư vẫn là tìm cơ hội giải ngân trong điều kiện vốn quản lý tăng lên, kể cả tổ chức cũ do khả năng huy động vốn mới dễ dàng hơn.

    Diễn biến giao dịch của NĐTNN mấy phiên gần đây cho thấy hoạt động mua bán vẫn khá nhộn nhịp. Ngày 22.3, khối nước ngoài mua vào 827.420 CK, tương đương 145,8 tỉ đồng, tăng 38% về khối lượng và tăng 55% về giá trị. Lượng bán ra đạt 1,3 triệu CK nhưng giá trị chỉ có 131,6 tỉ đồng, giảm khoảng 14%. So với mặt bằng của tuần trước, giá trị mua bán đã cân bằng hơn và nghiêng dần về bên mua. Khối lượng khớp lệnh vẫn đạt trên dưới 10 triệu CK với giá trị 1.000 tỉ đồng chứng tỏ khả năng thanh khoản nói chung vẫn rất tốt.
  9. gaihaicon

    gaihaicon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Đã được thích:
    18
    Em nhận định thị trường điều chỉnh là tốt. đây chính la cơ hội để ta mua dần vào. và mua từ từ thoai chờ xem khối lượng giao dich thế đã.

    Thứ 2 và thứ 3 sẽ tăng nhẹ thoai và lại giảm tiết 4, 5 và 6.

    Thị trường đang phát triển theo kiểu jumping hình chữ V, nhưng sau đó sẽ có đỉnh mới, đấy là lý thuyêt thoai. nhưng cá nhân em nghĩ tt sẽ không giảm sâu được nhưng về ngưỡng trên 950 thì rất có thể. và đối với em nhận định thị như vậy là tốt chứ không xấu và quá lo ngiạ.

    mong các bác chỉ giáo thêm.

    chuc cuối tuần vui vẻ, tre khoẻ và minh mẫn. hê hê

    gái hai con
  10. Vu2006

    Vu2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Đã được thích:
    0
    UP
    Hôm nay mới thứ 6 mà! các bác weekend sớm thế! giờ này moi ngày có tới 3-4 K người online, hôm nay lại có 1.8K thôi

Chia sẻ trang này