Rút ruột 1,3 tỷ đồng chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 20/09/2007.

513 người đang online, trong đó có 205 thành viên. 01:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 350 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Rút ruột 1,3 tỷ đồng chơi chứng khoán

    Rút ruột 1,3 tỷ đồng chơi chứng khoán

    Ngày 17/9, ******* TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chí Vinh, 30 tuổi, cán bộ kho quỹ của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, vì hành vi biển thủ 1,3 tỷ đồng và 8.000 USD của Techcombank để chơi cổ phiếu.

    Vinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tham ô tài sản. Theo đơn tố cáo trước đó của ngân hàng Techcombank Hoàn Kiếm, Phạm Chí Vinh lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt của Ngân hàng này 361 triệu đồng trái phiếu Chính phủ rồi bỏ trốn.

    Để thực hiện âm mưu của mình, trước đó một ngày, anh ta đã xin nghỉ làm 2 ngày 12 và 13/6 và bàn giao các thùng đựng tài sản, chìa khóa cho chị Dương Ngọc Lan, Trưởng quỹ quản lý và thực hiện xuất nhập.

    Tuy nhiên, đến chiều 13/6, chị Lan xuất kho bao bì số 71 (phiếu xuất kho ghi bên trong bao bì này có 361 triệu đồng trái phiếu chính phủ vô danh) để giao cho khách hàng Đỗ Thị Vân Đông nhưng không mở niêm phong kiểm tra tại chỗ. 18h cùng ngày, bà Đông về nhà kiểm tra thì mới phát hiện bên trong chỉ có giấy lộn. Phía Techcombank liên hệ với Vinh nhưng không được.

    Sau khi kiểm tra, Techcombank xác định toàn bộ tài sản do bà Đông cầm cố tại chi nhánh này có trị giá 919 triệu đồng và 8.000 USD. Tất cả các bao bì đựng trái phiếu này đều do Vinh trực tiếp nhận, niêm phong và quản lý đều đã bị rút ruột.

    Sau khi rút ruột số trái phiếu này, Vinh đã mang đến Ngân hàng VP Bank chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Chương Dương cầm cố để vay 1,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

    Trong thời gian Vinh bỏ trốn, bố mẹ anh ta đã mang toàn bộ tài sản anh ta chiếm đoạt đến nộp lại cho Techcombank Hoàn Kiếm.

    Sau hơn một tháng lẩn trốn, Vinh được bố đưa đến cơ quan điều tra đầu thú. Anh ta khai nhận đã dùng số tiền 1,1 tỷ đồng cầm cố lại tại VP bank để mua cổ phiếu. Do kinh doanh thua lỗ, Vinh đã bỏ trốn.

    (ngoisao.net)
  2. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    1 tấm gương sáng về lòng đam mê CK
  3. bimson18

    bimson18 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì em chẳng dám mua cổ phiếu Techcombank nữa

Chia sẻ trang này