SAB rẻ hay mắc? Chỉ cần thông tin này là phần nào hiểu đc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doccotham, 10/12/2017.

1492 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25553 lượt đọc và 274 bài trả lời
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539

    Sau vài tháng nữa, có khi sẽ thấy vài cty CK lớn khuyến nghị ngành bia
    Hoanghontim2011, cakiem060512Provochieu thích bài này.
  2. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    ... Ặc ặc ... vãi bro Chép ... =))
    Butchep01 thích bài này.
  3. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    ... Thêm một góc nhìn ... ThaiBev muốn được ... riêng một góc trời?

    ThaiBev có thâu tóm được Sabeco?
    Thứ Năm, 14/12/2017 09:43
    http://saigondautu.com.vn/chung-khoan/thaibev-co-thau-tom-duoc-sabeco-52859.html

    (ĐTTCO) - Như ĐTTC số ra ngày 11-12-2017 có bài phân tích “Sabeco thấp thỏm trước giờ G”, theo đó những tên tuổi có đủ tiềm lực và thuận lợi để thâu tóm Sabeco là ThaiBev, một hãng bia lớn củaThái Lan.

    Thế nhưng, điều đó hoàn toàn không dễ một khi ThaiBev chấp nhận bỏ ra với mức giá cao phải đặt những điều kiện ràng buộc mà Sabeco khó chấp nhận. Và trong tuyên bố mới đây, ThaiBev cho biết vẫn chưa chốt số lượng cổ phần chào mua tại phiên đấu giá cổ phần nhà nước tại Sabeco trong phiên đấu giá được tổ chức ngày 18-12 tới đây.
    Sức nóng của đợt chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco đang lên tới đỉnh điểm, sau khi Bộ Công Thương phát đi thông báo cho biết ThaiBev đã đăng ký mua hơn 25% cổ phần chào bán.
    Ngay sau khi Bộ Công Thương phát đi thông báo trên, ThaiBev đã có công văn gởi lên Sở Giao dịch CK Singapore (SGX), nơi ThaiBev đang niêm yết CP, để xác nhận lại thông tin. Theo đó, Công ty TNHH Vietnam Beverage đăng ký mua trên 25% cổ phần của Sabeco trong đợt đấu giá ngày 18-12 sắp tới, chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quy định về đấu giá cạnh tranh của Sabeco.
    Hãng bia đến từ Thái Lan này cho biết họ thật sự quan tâm rất lớn đến Sabeco, nhưng chưa đăng ký thủ tục đấu giá cũng như phê duyệt bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào về việc đặt mua cổ phần của Sabeco trong đợt đấu giá này. Việc đăng ký đấu giá vẫn đang được Vietnam Beverage xem xét cho đến thời hạn ngày 17-12, hạn chót để các bên tham gia đấu giá đăng ký với Ban tổ chức đấu giá cổ phần Sabeco.
    Theo số liệu từ Forbes, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 19 tỷ USD và là người giàu thứ 3 tại Thái Lan.
    Việc ThaiBev đính chính lại thông tin khiến cho dư luận càng thêm nghi ngờ về thông tin mà Bộ Công Thương công bố trước đó. Nguyên nhân là sau khi Bộ Công Thương tiết lộ thông tin về NĐTNN muốn tham gia đấu giá cổ phần, giới đầu tư đã nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện Công ty TNHH Vietnam Beverage mới được thành lập vào ngày 6-10, vốn điều lệ chỉ có 682 tỷ đồng và trụ sở nằm lọt thỏm trong con phố nhỏ tại Hà Nội. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh, Vietnam Beverage được sở hữu 100% bởi CTCP Đầu tư F&B Alliance Việt Nam.
    Trong cơ cấu cổ đông của F&B Alliance Việt Nam cũng có NĐTNN (sở hữu 49% cổ phần) là Beerco Limited, công ty con của ThaiBev. Với cơ cấu cổ đông như vậy, Công ty TNHH Vietnam Beverage là công ty trong nước.
    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của ĐTTC, ThaiBev rất “khát” Sabeco và chấp nhận mua với giá lên đến 320.000 đồng/cổ phần, bởi hãng bia của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi này từng 2 lần đánh tiếng mua cổ phần Sabeco trong năm 2014 và 2015 nhưng đều thất bại. Thực tế, ThaiBev muốn mua nhiều hơn số cổ phần được mang ra chào bán sắp tới chứ không phải chỉ 25% như thông báo của Bộ Công Thương. Do vậy, với tham vọng thống lĩnh thị trường bia Việt Nam, nhiều khả năng ThaiBev chấp nhận bỏ ra hơn 4,5 tỷ USD nắm giữ 51% cổ phần tại Sebeco.
    Một minh chứng cho thấy việc ThaiBev vội vã thành lập Công ty TNHH Vietnam Beverage cũng nằm trong kế hoạch nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Sabeco (tương 327 triệu cổ phần). Theo tính toán, muốn sở hữu 51% vốn điều lệ tại Sabeco, tỷ phú người Thái phải chi ra số tiền 104.640 tỷ đồng (tương đương 4,55 tỷ USD).
    Trước đó, tỷ phú người Thái này thông qua các công ty thành viên, đã chi ra hơn 3 tỷ USD để nắm giữ cổ phần hàng loạt doanh nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực như bất động sản, phân phối, bán lẻ, bao bì, đồ uống.
    [​IMG]Dây chuyền sản xuất tại Sabeco.

    Tuy nhiên, mấu chốt lớn nhất trong thương vụ này không phải vấn đề giá, mà chính là những điều khoản mà ThaiBev đặt ra với Bộ Công Thương trong thương vụ này. Theo đó, ThaiBev muốn có 4/7 thành viên của mình trong HĐQT và Bộ Công Thương cam kết không được bán 36% cổ phần còn lại sau khi tập đoàn này mua vào.
    Việc ThaiBev đòi 4/7 ghế tại HĐQT là điều hết sức bình thường, vì khi đó Sabeco đã là công ty con của ThaiBev. Thế nhưng, đòi hỏi nhà nước phải giữ lại 36% vốn điều lệ đang là “nút thắt” lớn nhất của thương vụ này, bởi lộ trình của Bộ Công Thương là thoái hết vốn khỏi Sabeco. Lý do ThaiBev đưa ra đề xuất này là do lo ngại Heineken hiện đang nắm giữ 5% cổ phần tại Sabeco sẽ gia tăng tỷ lệ nắm giữ nếu Bộ Công Thương tiếp tục thoái vốn.
    Như vậy, động thái đính chính lại thông tin có thể là chiêu “giương đông kích tây” của ThaiBev với các đối thủ trong cuộc đua thâu tóm Sabeco. Được biết, 2 gã khổng lồ này là đối thủ trong thương vụ mua lại hãng bia Tiger (thuộc Asian Pacific Breweries-APB) để mở rộng ra thị trường bia châu Á. Trong cuộc đua đó, Heineken là người chiến thắng nên Sabeco chính là cơ hội để ThaiBev khẳng định lại vị thế dù cái giá phải trả cao hơn giá thị trường.
    Kim Giang
    MinhKhoi, 2cent, Butchep011 người khác thích bài này.
    2cent đã loan bài này
  4. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    ... Và đây ... phân tích về huy động xèng ...

    Mấy bài trong nước này ... chất phết ... @};-%%-

    Thứ Năm, 14/12/2017 16:09

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thaibev-lay-tien-tu-dau-de-mua-sabeco-211891.html

    [​IMG]
    Chia sẻ
    ThaiBev lấy tiền từ đâu để mua Sabeco?
    [​IMG]
    (ĐTCK) Các chuyên gia phân tích tại Singapore khẳng định Thai Beverage có dư dả tiền mặt và dòng tiền tốt để có thể “gom” cổ phần số lượng lớn trong đợt đấu giá Sabeco vào ngày 18/12 tới.
    Những ngày qua, các công ty chứng khoán tại Singapore đã đưa ra những nhận định về khả năng Thai Beverage của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ “thâu tóm” Sabeco tại đợt thoái 53,59% vốn của Bộ Công thương.

    Theo bà Soh Lin Sin, chuyên viên phân tích cao cấp tại Phillip Securities, Công ty cổ phần Vietnam F&B Alliance Investment (doanh nghiệp hiện đang sở hữu toàn bộ Công ty TNHH Vietnam Beverage) sẽ là công cụ giúp ThaiBev tham gia đấu giá Sabeco với tư cách nhà đầu tư trong nước.

    Cụ thể, ThaiBev nắm giữ 49% cổ phần tại Vietnam F&B Alliance, dưới mức 51% theo quy định Việt Nam về nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, tại cuộc đấu giá Sabeco, doanh nghiệp này vẫn được tính là nhà đầu tư Việt Nam.

    “Pháp nhân Việt Nam này là lợi thế lớn của ThaiBev so với các đối thủ nước ngoài khác,” bà Soh cho biết.

    Báo cáo cũng chỉ ra trong trường hợp pháp nhân Vietnam Beverage đăng kí mua thành công 25% cổ phiếu Sabeco, thì ThaiBev thực tế sở hữu có 12,3% mà thôi vì “ông trùm” Thái Lan chỉ sở hữu 49% của Vietnam Beverage.

    Cũng trong tình huống này, ThaiBev cần huy động ít nhất 36 tỷ baht (tương đương 1,5 tỷ USD) để mua cổ phần. Theo bà Soh Lin Sin, ThaiBev có lợi thế lớn là dòng tiền tốt, lên đến 20 tỷ baht hàng năm (tương đương 616 triệu USD), giúp doanh nghiệp này dễ dàng thực hiện các kế hoạch M&A trong khu vực và nhanh chóng trả nợ ngân hàng.

    Tương tự, chuyên gia phân tích trưởng Cezzane See tại CIMB Research cho rằng ThaiBev hiện có sẵn lượng tiền mặt dồi dào (khoảng 9,9 tỷ baht tương đương 305 triệu USD), giúp công ty giảm bớt gánh nặng trả lãi vay và có thể tự tin mua cổ phần khối lượng lớn tại Sabeco.

    “Thương vụ này nhìn qua thì khá đắt đỏ, nhưng vẫn rất đáng giá ở chỗ nó sẽ giúp ThaiBev bước chân vào doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam. Việc ThaiBev tham gia mua Sabeco cũng là bước đi phù hợp trong tham vọng bành trướng của doanh nghiệp này,” bà See phân tích. Trong báo cáo tài chính 2016, ThaiBev cho biết một nửa lợi nhuận sẽ đến từ các thị trường ngoài Thái Lan vào năm 2020.

    Cách đây hai tháng, ThaiBev vừa chi 742 triệu USD để mua cổ phần chi phối tại hai doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu của Myanmar.

    Các chuyên gia phân tích cho biết với lợi thế tiền mặt dồi dào, lãi suất cho vay tại Thái Lan lại đang ở mức thấp (khoảng 1,5%), ThaiBev nhiều khả năngsẽ tiếp tục “chi bạo” để thực hiện M&A tại Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào trong thời gian tới.

    Nam Phương
    2centHoanghontim2011 thích bài này.
  5. ssboss

    ssboss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    163
    các bác nhà mình có tham quá không. mua bán là phụ thuộc vào cung cầu. có mỗi thằng mua thì cứ thấy ko ổn ấy các bác
    như gái mà có mỗi 1 thằng theo là éo thơm nữa rồi :)))
  6. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    ... Nhẽ bro. nên đọc kỹ các thớt trước ... %%-

    Kịch bản ThaiBev bị cướp trên giàn mướp ... cũng không phải là điều không thể ... :D

    Có thánh sẽ không thích điều này ...
    cakiem060512cisTCM thích bài này.
  7. cisTCM

    cisTCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    1.296
    vụ VNM trước :D
  8. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    :drm4:drm4:drm4

    ... Õng ẹo cành cao để giai khác nó nhảy mịa vào bế chân dài ... mút hết Sữa ... =))

    ... F&N giờ đang xoắn ...

    ... Vụ Tiger cũng bị Heineken hạ nhục ...
  9. cisTCM

    cisTCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    1.296
    Cũng xoắn đấy bác, h KEN nó mua dưới thêm dưới 25% để đủ sở hữu 35% là đội Thái cũng đứt.
    2centProvochieu thích bài này.
  10. Provochieu

    Provochieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    2.853
    ... Ặc ặc ... thía thì kịch tính quá ...

    Thoai ... ngồi ngóng tiếp phim hay ... :D

Chia sẻ trang này