Sabeco lại bị chơi chiêu bẩn rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 17/01/2019.

339 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 05:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2377 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Hai sếp nước ngoài của Sabeco tới tòa vì chai bia chỉ có 1/4

    Hôm nay, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Sabeco phải tới TAND quận 5 theo giấy triệu tập để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của khách hàng về chai bia có 1/4 .

    Hôm nay, 2 người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco) là ông Koh Poh Tiong (Chủ tịch HĐQT Sabeco) và ông Neo Gim Siong Bennett (Tổng giám đốc Sabeco) sẽ phải tới TAND quận 5 (TP.HCM) về vụ việc chai bia có 1/4.

    Theo giấy triệu tập của TAND quận 5, ông Koh Poh Tiong và ông Neo Gim Siong Bennett phải tới tòa để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Phương Du (ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM) trong vụ án”Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

    Trong trường hợp, hai ông này không tới tòa thì phải có ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.

    [​IMG]
    TAND quận 5 triệu tập Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tới tòa
    Trước đó, TAND quận 5 (TP.HCM) đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Du về việc chai bia Sài Gòn đỏ chỉ có 1/4 dù vẫn còn hạn sử dụng, còn nguyên nắp, nguyên tem.

    Theo đơn của ông Du, đầu tháng 9/2018, khi ông mua một két bia Sài Gòn đỏ về uống thì khui phải 1 chai bia chỉ có khoảng 1/2 lượng nước bia và có mùi hôi nồng nặc.

    Tiếp đó, ông Du còn phát hiện 1 chai bia còn nguyên nắp, nguyên tem nhưng bên trong chỉ có 1/4 chất lỏng. Điều đáng nói, chai bia này có hạn sử dụng đến năm 2019.

    Ông Du cho rằng, rất có thể nước trong chai là bia cũ, nhưng công nhân của nhà máy vẫn đưa vào đóng nắp, không qua khâu sục rửa. Hoặc cũng có khả năng, nước trong chai là loại dùng để sục rửa chai.


    Ngay sau đó, ông Du có phản ánh sự việc tới Sabeco. Tuy nhiên, hơn nửa tháng sau, ngày 26/9, đại diện Sabeco mới tới gặp ông Du để ghi nhận vụ việc.

    Sau đó, ông Dương Văn Minh (Phó ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ) hứa hẹn với ông Du sẽ cùng ông Du mang chai bia đi kiểm định để xác định chai bia này là của Sabeco hay là bia giả và trong chai là bia hay nước hoặc hóa chất gì.

    [​IMG]
    Chai bia chỉ có 1/4
    Tuy nhiên, sau đó phía Sabeco không thực hiện lời hứa này khiến ông Du vô cùng bức xúc. “Việc tôi là người tiêu dùng, mua phải sản phẩm không bảo đảm chất lượng hàng hóa, như mô tả ở trên đã gây thiệt hại cho tôi”, ông Du trình bày trong đơn.

    Trong đơn khởi kiện, ông Du yêu cầu Sabeco đề nghị Tòa buộc Sabeco bồi thường thiệt hại gồm: trị giá chai bia nhãn hiệu Sài Gòn đỏ là 10,5 nghìn đồng; tổn thất tinh thần tương đương 10 tháng lương tối thiểu tại khu vực TP.HCM là 39,8 triệu đồng. Tổng 2 khoản bồi thường là 39,81 triệu đồng.

    Buộc Sabeco đăng xin lỗi công khai ông Nguyễn Phương Du với tư cách người tiêu dùng, trên 3 số báo liên tục, với bốn tờ báo.

    Thoái vốn xong bắt đầu chơi chiêu bẩn thế này sao bố thằng nào dám tham gia thoái vốn nhà nước nữa.
  2. ThichCoBac

    ThichCoBac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    3.389
    Ngả con xong rồi có khác :))
    Butchep01 thích bài này.
  3. Smerch2018

    Smerch2018 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/12/2018
    Đã được thích:
    1.289
    Sao có những thành phần rác rưởi như thế nhỉ?
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Bẩn thỉu, quá Chí Phèo.
    Smerch2018 thích bài này.
  5. taomanhduc78

    taomanhduc78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    503
    chiêu pr hàng thôi, đừng tưởng bở
    --- Gộp bài viết, 17/01/2019, Bài cũ: 17/01/2019 ---
    1 chai bia có 1/4 thì nó chả ảnh hưởng gì chất lượng bia nhưng báo nào, ở đâu cũng xuất hiện tên bia sài gòn, lại còn ra vẻ đáng thương, quảng cáo chả mất tiền lại có tiếng
  6. NhinXaTren1Nam

    NhinXaTren1Nam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2017
    Đã được thích:
    791
    thương anh Thái quá, mua xong là bao nhiêu cái xấu ập vào đầu
    tây có vẻ đã khôn hơn khi mua hàng VN rồi, bảo sao thoái vốn Nhà nước chậm chạp
    tội ác với dân tộc là thói làm ăn chộp dật, lừa lọc. ham con sin xít bỏ con cá voi
    => bắn
  7. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    4.818
    Những vụ thế này có thể bị chơi bẩn. Nhưng cũng có thể chính Sabeco dựng lên sau. Lúc đầu ông kia kiện sau đó Sabeco lật ngược thế cờ chứng minh ông kia gian lận và bỏ tù . Vậy là một loạt cơ quan truyền thông đưa tin miễn phí về quy trình sx bia hợp vệ sinh và hiện đại.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.006
    Vụ này là chơi có chủ đích rồi, bia rởm nó còn chả đóng 1/4 chai nữa là thương hiệu hàng đầu Á Châu.
  9. DUCHAI_NT

    DUCHAI_NT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Đã được thích:
    4.219
    Có thể do lỗi trong khâu đóng chai, có thể nắp chai bia bị va đập nhẹ hé ra, dưới tác động vận chuyển bia bị phụt ra ngoài. Tôi đã từng thua vì người bạn cá cược không cần mở nắp chai bia vẫn rót được bia ra ngoài. Thì ra anh ấy gõ nhẹ vào cạnh nắp chai bia cho nó hé nhẹ sau đó lắc vài phát bia phụt hết ra ngoài :D

Chia sẻ trang này