Sacombank : Lợi nhuận bán đấu giá 200 tỉ sẽ bằng vốn điều lệ hiện tại, bằng LN 5 năm hoạt động??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HIEUBINH, 22/05/2006.

2024 người đang online, trong đó có 809 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 643 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. HIEUBINH

    HIEUBINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Sacombank : Lợi nhuận bán đấu giá 200 tỉ sẽ bằng vốn điều lệ hiện tại, bằng LN 5 năm hoạt động??

    Sacombank : Lợi nhuận bán đấu giá 200 tỉ sẽ bằng vốn điều lệ hiện tại, bằng LN 5 năm hoạt động??
    Em có một chút thắc mắc nhỏ: Giả sử Sacombank bán đấu giá 200 tỉ trên sàn , và giá khớp lệnh là 10 thì lợi nhuận Sacombank thu về từ việc đấu giá là 1.800 tỉ. Lợi nhuận sẽ gần bằng 5 năm hoạt động? Điều này tác động đến giá Sacombank như thế nào? Lợi nhuận sẽ dùng để làm gì? Có thể thưởng cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hay không giống như đã làm khi bán cho ANZ,..? Nếu thưởng thì 1cp thì được thưởng 1 cp? Vậy thì tuyệt quá phải không , khi đó chắc giá tăng lên đến 20x?
  2. huyen242

    huyen242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là bước đi rất hay của sacombank nhằm có lợi nhuận cao, trả cổ tức cao cho cổ đông bằng cổ phiếu thưởng, đảm bảo cổ phiếu không bị .... "loãng", giá đương nhiên sẽ up lên trên 10x.
  3. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    nó có theo gót chân CII không các bác nhỉ
  4. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Đã được thích:
    56
    Never!

  5. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bác dám cá không nào , em chắc chắn giá sẽ giảm nhưng không phải là giảm so với giá giao dịch ngày hôm nay mà là giảm so với giá chào sàn
  6. HIEUBINH

    HIEUBINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với y kiến của bác. Sacombank sẽ có những nước cờ độc đáo, chắc chắn giá sẽ còn tăng nhờ những chiêu rất độc.
  7. Vistars

    Vistars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hiểu thế đúng nhưng chưa đầy đủ. Khi SACOMBANK phát hành mới phải tính đến hiệu ứng dilution. Giả sử nếu giá cổ phiếu hiện tại đang giao dịch của SCB là 10.0 nếu giá đấu giá của 200 tỷ cổ phiếu mới phát hành cao hơn 10.0 thì các cổ đông cũ có lợi nhưng nếu thấp hơn 10.0 thì coi như cổ đông cũ đã bị thiệt rồi. Khi đó net worth/share sẽ bị giảm đi.

    Hơn nữa việc phat hanh cổ phiếu mới giá cao hơn mệnh giá như vậy là bình thường, phần chênh lệch không gọi là lợi nhuận mà đó là capital supplus. Theo kế toán Mỹ thông thường nó sẽ nằm trong paid-in capital của Công ty.

    Tóm lại: tôi đánh giá động thái của SCB là tốt và chuyên nghiệp, tuy nhiên để đánh giá được cụ thể cần xem xét (1) mức giá phát hành và mức giá hiện tại, (2) hiệu quả của việc sử dụng lượng vốn huy động- proceed (nếu return/new cap lớn hơn hoặc bằng current ROC là ổn).

    Cheers.
  8. huyen242

    huyen242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hình như rất nhiều bạn đang e ngại là giá Sacombank khi lên sàn sẽ bị giảm như giá của CII. Tôi xin bật mí cuộc trao đổi chuyên môn riêng với một người bên NHNN để các bạn tham khảo thêm nhé.

    Với mức EPS 2005 vỏn vẹn 948,7 đ/CP, không hiểu khi còn là cổ phiếu OTC, CII đã bị đẩy giá lên mức nào mà các nhà đầu tư lại chấp nhận mức chào sàn 50.000 đ/CP (19/05/2006) tương đương hệ số P/E rất cao 52,7 lần. Hậu quả là lượng bán tháo hai phiên vừa qua lên tới cả triệu cổ phiếu giá sàn đã khiến CII rơi tự do gần 10% mà chưa có dấu hiệu ngừng giảm trong cả đợt KL1 của phiên hôm nay.

    Nếu so với CII, Sacombank có vốn điều lệ cao hơn nhiều lần. Sacombank còn là một loại hình doanh nghiệp siêu đặc biệt, là một ngân hàng đầu tiên lên sàn chứng khoán. Sacombank như vậy là mặt hàng để Việt nam đưa lên bàn thương lượng WTO để giới thiệu với Hoa kỳ về quá trình cải cách NH tại VN. Mặc dù thỏa thuận với phía Hoa Kỳ chưa được công bố nhưng nhiều nguồn tin báo chí cho rằng trong đó có điều khoản Việt Nam cam kết mở cửa khu vực ngân hàng, tài chính cho các doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, các ngân hàng nước ngoài sẽ được mở ngân hàng con và chi nhánh có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, với mức vốn tối thiểu 10 triệu USD. Ngoài ra họ có thể được nắm giữ 30% vốn tại các ngân hàng cổ phần của Việt Nam. Sự cam kết đó sẽ đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài đầu tư gián tiếp vào TTCK. Đặc biệt, lĩnh vực ngân hàng sẽ có sự tăng tốc chạy đua giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau để mua cổ phần tại các ngân hàng cổ phần của Việt Nam. Như vậy, giá cổ phiếu Sacombank khi lên sàn phải tăng tren 100 ngàn/cp và trong dài hạn, khi VN gia nhập WTO, giá cp này rất có thể lên tới 200ngàn/cp.

    Hãy nhìn cp Casino Hoàng gia, giá khởi điểm đã gấp 15 lần mệnh giá và theo một số nguồn tin, có nhiều người đã đóng tiền mua lại trong nội bộ với giá gấp 22.5-25lần mệnh giá. Trong khi đó, Casino chỉ là 1 ngành kinh doanh hạn chế số lượng và thành phần người chơi, rủi ro của ngành này ko ảnh hưởng đến nền ktế, còn ngành NH nắm giữ toàn bộ lượng tiền của nền ktế, ngành NH sụp đổ thì toàn bộ nền ktế sụp đổ. Hiện nay, nền ktế VN đang tăng trưởng cao nên ngành NH đương nhiên sẽ phát triển mạnh. Trong bối cảnh này, NHNN không cấp phép license mở NH mới, cho nên các NHTM hiện nay được tận dụng tối đa sự tăng trưởng kinh tế để phát triển.

    Vì là NH đầu tiên lên sàn, nên giá cp NH này tăng còn có sức khuyến khích các NHTM khác chuẩn bị niêm yết. Do đó, tôi rất tin tưởng khi lên sàn hoặc thậm chí trước cả khi lên sàn, giá cp NH này sẽ vượt qua 100ngàn và điều này không có gì vượt quá giá trị của nó cả/

Chia sẻ trang này