sáng nay đẹp trai kaklotta múc gì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 18/10/2007.

6603 người đang online, trong đó có 970 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1346 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    sáng nay đẹp trai kaklotta múc gì

    Mua S64
    kaka đẹp trai đang nắm giữ:
    PAN ... SSI... BMC... DRC... SMC...SD6...PPG...MCo...S64

    hôm nay sàn hast điều chỉnh bà con chạy tan tác
    kakak vẫn múc miệt mài, mịa
  2. 0x80

    0x80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Kaka mùc SD6 'ùng 'ì?nh rĂ?i, nhưng dù? sao anh em vĂfn chung màu 2 con: PAN, SD6
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Thứ năm, 18/10/2007, 14:14 GMT+7

    Nhà đầu tư ồ ạt xả hàng, Vn-Index tuột khỏi mốc 1.100

    Không còn giảm nhẹ như hai phiên trước, sáng nay, chỉ số sàn TP HCM mất tới 12,61 điểm, xuống dưới 1.100 điểm. Màu đỏ nhuộm đậm bảng chứng khoán điện tử khi có tới 83 mã giảm và chỉ 28 mã đi lên.

    Phiên giao dịch sáng nay, Vn-Index mất điểm ngay từ đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa với mức giảm khá lớn 6,36 điểm. Sang đến hai đợt sau, đà lao dốc lớn hơn, các mức biến động lần lượt lên tới 10,78 điểm (tương ứng 0,98%) và 12,61 điểm (1,15%). Đóng cửa thị trường, hàn thử biểu còn 1.088,68 điểm.


    Vn-Index lại xuống dưới ngưỡng 1.100 điểm. Ảnh: Hoàng Hà.

    Hầu hết các bluechip đều mất điểm là nhân tố quan trọng kéo Vn-Index xuống sâu hơn. Trong đó, FPT giảm 4.000 đồng, xuống giá 278.000 đồng với 176.410 đơn vị khớp lệnh thành công.

    Các đàn anh khác còn mất điểm mạnh hơn. KDC, SFI cùng giảm 8.000 đồng, xuống mức lần lượt là 240.000 đồng và 262.000 đồng. SGH cũng giảm 7.000 đồng trong khi HAX giảm sàn 5.000 đồng.

    STB cũng chỉ còn 69.000 đồng, giảm 2.000 đồng so với phiên trước. Tuy không giảm, song REE và ITA cũng không tiến thêm được điểm nào.

    Không chỉ có các đại gia, các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng rủ nhau giảm giá sau một vài phiên liên tục tăng mạnh. Phiên sáng nay, có tới 25 cổ phiếu giảm sàn, đa phần trong số đó là các cổ phiếu vừa và nhỏ như ALT, BPC, CAN, CVC, DPC, DTT, FMC, HAS, HMC, SGC, SHC, VFC, VIP...

    BMC và TCT - hai "cô nàng đỏng đảnh" hôm nay cũng lao dốc với mức sụt giảm lớn. Trong đó, TCT tuột mất 20.000, xuống giá 400.000 đồng, BMC cũng rơi mất 17.000, còn 561.000 đồng.

    Giá giảm, song giao dịch lại tăng cao. Tổng cộng có 13,79 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng sáng nay, giá trị đạt 1.290 tỷ đồng. Các con số của phiên trước tương ứng là 13,5 triệu và 1.888,8 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, phiên sáng nay, dư bán rất nhiều. Chẳng hạn như dư bán của STB ở giá 70.000 (giá tham chiếu 71.000 đồng) lên tới 309.830 đơn vị. Dư bán của FPT ở giá 280.000 (tham chiếu 282.000 đồng) là 55.130 đơn vị... Trong khi đó, dư mua của 19 mã bằng 0. Diễn biến thị trường cho thấy, nhà đầu tư đang xả hàng để thu tiền về, chờ những cơ hội mới.

    Sàn Hà Nội sáng nay cũng không cải thiện được tình hình so với phiên trước. Chỉ số Hastc-Index đóng cửa giảm 7,75 điểm so với hôm qua và xuống dưới ngưỡng 370 điểm, còn 364,85 điểm.

    Khối lượng và giá trị giao dịch cũng giảm mạnh. Nếu như hôm trước có 6,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thì sáng nay chỉ có 4,4 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch cũng chỉ vỏn vẹn 480 tỷ đồng so với mức 696,5 tỷ đồng phiên trước.
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [PVD: 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3,647 cho chín tháng đầu năm quý 3 đạt: 1,700
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    ALT Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3268 cho 9 tháng quý 3 đạt 1031
  6. nokia_nokia

    nokia_nokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Đã được thích:
    0
    cùng chung với bác vài em,ko sao ngày mai còn điều chỉnh tiếp,đầu tuần sau lại ngon ngay ấy mà,tội j xả hàng
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    VIC Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2,873
    cho 9 tháng quý 3 đạt 1,430
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    DRC: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan




    Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Cao su Đà Nẵng như sau:


    Tên người thực hiện giao dịch: Bà Phạm Thị Hồng Hội (vợ của Ông Nguyễn Văn Hiệu ?" Trưởng BKS CTCP Cao su Đà Nẵng)

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 32.855 cp (chiếm 0,25%)

    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.000 cp

    Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 10.855 cp (chiếm 0.08%)

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 22/10/2007.


    DRC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan




    Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với Thành viên Ban kiểm soát của CTCP Cao su Đà Nẵng như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Bà Phạm Thị Hồng Hội (vợ của Ông Nguyễn Văn Hiệu ?" Trưởng BKS CTCP Cao su Đà Nẵng)

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi bán: 82.855 cp (chiếm 0,63%)

    Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 cp

    Ngày kết thúc bán: 17/10/2007

    Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch 32.855 cp, chiếm 0,25% .




  9. thuylong

    thuylong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng . Nếu Pan điều chỉnh nhớ gom thêm vào .
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    ''Chưa thể tăng giá xăng''

    Bộ Tài chính chiều nay khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến chứ chưa tính đến phương án tăng giá xăng dầu, dù thị trường dầu lửa thế giới tiếp tục nóng bỏng, có lúc vọt lên 89 USD một thùng.
    > Doanh nghiệp đòi tăng giá xăng


    Niêm yết giá bán xăng hồi đầu tháng 8.
    Ảnh: Hoàng Hà.
    Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản kiến nghị tăng giá bán lẻ xăng dầu của một số doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối. Trong đó, có đơn vị đề xuất tăng giá bán thêm 800 đồng mỗi lít xăng, số khác thì xin phương án xử lý cho phù hợp với thị trường trong bối cảnh giá thế giới leo cao, doanh nghiệp bị lỗ nặng.

    Theo ông, chuyện doanh nghiệp bị lỗ tại thời điểm này là có thật, song nếu tính cả chu kỳ thì họ vẫn có khả năng cầm cự tiếp. "Trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng đang leo thang như hiện nay, quan điểm của chúng tôi là tiếp tục theo dõi chứ chưa tăng giá bán lẻ", ông Thỏa khẳng định.

    Thị trường dầu lửa sáng nay tiếp tục bị đốt cháy khi giá dầu thô có lúc vọt lên ngưỡng 89 USD mỗi thùng. Thông tin lạc quan về dự trữ nhiên liệu của Mỹ cũng chỉ giúp thị trường dịu lại đôi chút song giá vẫn dao động quanh ngưỡng 87 USD một thùng.

    Tại thị trường Singapore - nguồn cung chủ yếu cho các doanh nghiệp VN - sáng nay, giá xăng A92 nhập khẩu tuy có giảm nhẹ nhưng vẫn đứng ở mức 89,03 USD mỗi thùng. Doanh nghiệp ký hợp đồng mua hàng vào thời điểm này sẽ bị lỗ trên 1.400 đồng cho mỗi lít xăng.

    Giới chuyên môn nhận xét, giá thế giới tăng, doanh nghiệp kêu lỗ và đòi điều chỉnh là câu chuyện quá cũ đã lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua. Việc cơ quan quản lý "dè dặt" khi đả động đến việc tăng giá bán lẻ cũng có cái lý, ngoài nỗi lo lạm phát còn một vấn đề tế nhị là giá xăng tăng thì dễ nhưng giảm thì khó.

    Hồi đầu tháng 8, giá dầu thế giới xuống sát ngưỡng 74 USD một thùng, doanh nghiệp lãi gần 1.000 đồng cho mỗi lít xăng, thế nhưng khi Chính phủ kêu gọi giảm giá để kìm lạm phát, chẳng doanh nghiệp nào hưởng ứng. Mãi khi cơ quan Nhà nước có văn bản yêu cầu, các doanh nghiệp đầu mối mới đành giảm 500 đồng mỗi lít cho có lệ.

    Trao đổi với VnExpress, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng, trong điều hành chính sách giá của Chính phủ vẫn thể hiện ít nhiều sự lúng túng, thậm chí chưa rõ ràng. Do vậy, nếu trao quyền quá lớn cho doanh nghiệp bằng cách khi dầu thế giới lên, Chính phủ cho phép tăng giá bán lẻ, thì tới khi giá thế giới giảm thì khó có chuyện các nhà nhập khẩu tự nguyện điều chỉnh theo.

Chia sẻ trang này