Sáng nay kakalotta quá đẹp trai mua gì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 06/11/2007.

6291 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2300 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. ae1268

    ae1268 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Đã được thích:
    0
    2k dạo này toàn buôn ngược thì phải,bán sạch hết những mã đó đi,lỗ bao nhiêu cũng bán,thế nào là cutloss?ATC khẩn trương và chỉ tập trung vào những em sau đây: VC2,VTS,VSP,giải ngân 70% tiền vào đó,còn lại thì có thể giải ngân tiếp vào : SC5,BMC,HDC,TCM,VIC,HAP.
    Đó là chiến lược công thủ,2 k nhớ tư vấn cho khách hàng của mình nhé.
  2. meyeusu

    meyeusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    0
    kaka chưa mua HAP àh, cp tốt đấy, lời lãi nhớ em nhé
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Kaka đang chết sặc tiết PVS
  4. anniehoang

    anniehoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    403
    Chắc Kaka cướp VIC òi...trẻ con thì sao mua được nhỉ!!
    Em đi theo Kaka SVC& PVS nhưng mua lâu òi!
  5. lehaiha

    lehaiha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Kaka kẹp nặng Ree rồi
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Sacombank vượt mức lợi nhuận cả năm



    n Minh Đức


    Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo đã hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận năm 2007.

    Kết thúc 10 tháng đầu năm, Sacombank đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với tổng lợi nhuận trước thuế 1.204 tỷ đồng, tăng 169 % so với lợi nhuận 10 tháng đầu năm 2006 và đạt hơn 100,3 % so với kế hoạch năm 2007(1200 tỷ đồng).

    So với cùng kỳ năm 2006, tổng huy động của Sacombank đã đạt 44.737 tỷ đồng, tăng 132%; tổng dư nợ cho vay là 27.015 tỷ đồng, tăng 119%; tổng tài sản hơn 53.681 tỷ đồng, tăng 135%.

    Như vậy, Sacombank là ngân hàng đầu tiên công bố vượt đích lợi nhuận trong năm 2007.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Vn-Index lùi gần về mốc 1.000 điểm

    Phiên giao dịch sáng nay, bảng chứng khoán điện tử TP HCM lại nhuốm đỏ khi có tới 86 mã giảm điểm, trong số đó có sự góp mặt của hầu hết bluechip. Đóng của thị trường, Vn-Index sụt 15,44 điểm, còn 1.031,71 điểm.

    Giống như phiên trước, sáng nay, Vn-Index lao dốc ngay từ đợt khớp lệnh mở cửa, mất 10,58 điểm, tương ứng mức giảm 1,01%. Mức độ sụt giảm gia tăng ở hai đợt sau với các tỷ lệ tương ứng là 1,1% và 1,47%. Cứ với đà này, hàn thử biểu sàn TP HCM có nguy cơ quay về mốc 1.000 điểm chỉ trong một hai phiên tới.

    Không có cổ phiếu bluechip nào phục hồi trong sáng nay và tiếp tục mất điểm là nguyên nhân khiến Vn-Index không thể đi lên.

    KDC hôm nay vẫn "chiếm giữ" vị trí mất điểm nhiều nhất phiên khi tiếp tục giảm sàn 10.000 đồng, xuống còn 202.000 đồng. Người anh em NKD cũng để tuột mất 9.000 đồng, chạm sàn ở giá 180.000 đồng với 53.730 đơn vị được chuyển nhượng.

    Đại gia công nghệ FPT để rơi mất 10.000 đồng, còn vỏn vẹn 247.000 đồng với 361.210 đơn vị khớp lệnh thành công. Các tên tuổi khác như IMP, SGH cùng giảm 4.000 đồng. Trong khi đó, hai cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất và nhì thị trường là VNM và STB cũng tiếp tục mất điểm với các mức biến động lần lượt là 2.000 và 1.000 đồng.

    Sau khi tăng rất mạnh trong các phiên trước nhờ thông tin sắp chia thưởng, cổ phiếu DHG của Công ty Dược Hậu Giang cũng quay đầu giảm giá theo xu hướng chung. Phiên giao dịch sáng nay, DHG mất 8.000 đồng, xuống giá 545.000 đồng.

    Cổ phiếu SSI của Công ty Chứng khoán Sài Gòn cũng không phải ngoại lệ khi để mất 5.000 đồng, xuống giá 261.000 đồng. Tuy nhiên, khối lượng cổ phần chuyển nhượng tăng đáng kể so với phiên trước, với 765.850 đơn vị so với con số chỉ 509.710 đơn vị sáng qua.


    Nỗi buồn bao trùm các sàn chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hà.

    Sau khi chào sàn không thành công sáng qua, hôm nay, DPM lại tiếp tục giảm sàn 4.500 đồng, còn vỏn vẹn 90.500 đồng. Đáng chú ý, sáng nay những nhà đầu tư ôm DPM ồ ạt xả hàng ra trong khi nhu cầu mua lại rất ít. Chính vì vậy, khối lượng cổ phần khớp lệnh chỉ đạt 572.750 đơn vị so với con số 3,37 đơn vị phiên trước.

    Vì muốn đẩy hàng nên rất nhiều lệnh đặt bán giá sàn được tung ra. Tính chung cả phiên, dư bán giá sàn DPM còn rất lớn, lên tới 612.930 đơn vị trong khi không còn lệnh dư mua nào.

    Do sự sụt giảm về khối lượng cổ phần khớp lệnh DPM nên tính chung cả phiên, khối lượng và giá trị giao dịch cũng giảm đáng kể so với phiên trước. Nếu như phiên trước có 14,4 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được chuyển nhượng, giá trị 1.518,7 tỷ đồng thì sáng nay chỉ đạt 12,1 triệu và f1.279 tỷ đồng.

    Sàn chứng khoán Hà Nội hôm nay cũng ảm đạm không kém. Chỉ số Hastc-Index đóng cửa giảm 5,75 điểm và lùi về dưới ngưỡng 370 điểm, còn 365,85 điểm. Toàn sàn có tới 62 cổ phiếu giảm giá trong khi chỉ 25 mã đi lên và 10 mã giữ giá tham chiếu.

    Khối lượng giao dịch cũng vẫn dậm chân tại chỗ ở con số 3,8 triệu đơn vị giống như phiên trước. Tuy vậy, giá trị giao dịch được cải thiện hơn chút ít, đạt 400 tỷ đồng so với con số 391,97 tỷ đồng hôm qua.

    Theo các chuyên gia, trong tháng 9 và 10 vừa qua, giá các cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, sau khi kết quả kinh doanh được công bố chính thức, giá cổ phiếu không tăng mà lại giảm bởi vì trước đó kết quả đã phản ánh vào giá cổ phiếu rồi.

    Thêm vào đó, hiện trên thị trường đang tồn tại tâm lý e ngại các đợt IPO sắp tới sẽ làm loãng giá cổ phiếu trên thị trường do nguồn cung quá nhiều. Có thể thấy điều này qua việc Đạm Phú Mỹ tiến hành IPO với số lượng cổ phiếu phát hành cực lớn đã khiến chỉ số Vn-Index sụt giảm trong một thời gian dài.
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    GDP năm 2007 của TPHCM có thể tăng 12,6%

    06/11/2007 -- 9:42 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, dự báo cả năm nay sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong đó tăng trưởng GDP ước đạt 12,6% (kế hoạch là từ 12,2 - 12,5%).

    Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và các công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2007 của thành phố, sáng 5/11, Chủ tịch thành phố Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện một số công tác trong 2 tháng cuối năm là đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm (nhất là đối với các công trình đang chiếm dụng lòng đường); đẩy nhanh tiến độ các dự án chống và xóa điểm ngập, phòng chống sạt lở tại các bờ sông, kênh rạch; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng và chất lượng công trình xây dựng.

    Chủ tịch cũng chỉ đạo phải tổ chức thí điểm việc học tập, làm việc lệch ca, lệch giờ để giảm ùn tắc giao thông; thực hiện các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá; tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Mậu Tý./.
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [

    Thị trường chứng khoán tiếp tục mất điểm

    06/11/2007 -- 3:16 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Phiên giao dịch ngày 6/11, cả hai sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều tiếp tục giảm điểm mạnh, VN-Index xuống mức 1.031,71 điểm và HASTC-Index về mức 365,85 điểm.

    Trong phiên này, hàng loạt blue chip cùng nhiều cổ phiếu có thông tin tốt khác như SJS, FPT, REE, SAM, VNM hay STB, vẫn tiếp tục giảm giá.

    Kết thúc phiên, thị trường có tới 86 mã chứng khoán giảm giá, 6 mã đứng giá và 32 mã tăng giá. VN-Index mất thêm 15,44 điểm, xuống còn 1031,71 điểm. Khối lượng giao dịch cũng giảm mạnh so với phiên hôm qua, với gần 12,1 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tương đương giá trị gần 1.280 tỷ đồng.

    Theo nhiều chuyên gia, diễn biến giảm mạnh của thị trường trong những phiên gần đây có hai nguyên nhân, đó là nhiều nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp đang mong muốn thị trường rơi trở về mức hấp dẫn để giải ngân, cùng với việc tâm lý mua, bán theo bầy đàn vẫn phổ biến trong các nhà đầu tư.

    Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Thăng Long, về ngắn hạn thị trường chưa có tín hiệu lạc quan, nghĩa là thị trường sẽ lình xình trong xu thế giảm trong tuần này.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Tiến Huy của Công ty Chứng khoán Hoàng Gia (IRS), nếu đợt điều chỉnh diễn ra nhanh và mạnh như vài phiên gần đây thì thị trường sẽ sớm biết được đáy đợt điều chỉnh và cũng sẽ sớm hồi phục.

    Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ mới của VN-Index là 1.020 điểm và theo phân tích kỹ thuật, đáy hỗ trợ này khá vững chắc. Sau hơn 1 tháng điều chỉnh, giá các blue chip tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ở mức hấp dẫn và nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm mua vào.

    Tương tự như sàn Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ phiếu trên sàn Hà Nội đồng loạt giảm giá, đưa HaSTC-Index giảm 5,75 điểm xuống 365,85 điểm. Khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng đạt hơn 3,8 triệu đơn vị, với giá trị hơn 400 tỷ đồng./.
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Cho vay đầu tư chứng khoán: Không phanh gấp



    Ông Cao Sĩ Kiêm.
    (ĐTCK-online) Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Cao Sĩ Kiêm (nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cho rằng, việc khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán (ĐTCK) mà NHNN đang thực hiện là không sai, tuy nhiên, cách thực hiện chưa hợp lý. Điều này, theo ông Kiêm, không chỉ tác động đến TTCK, ngân hàng, nhà đầu tư mà còn có thể ảnh hưởng không tốt đến cả nền kinh tế.


    Ông đánh giá thế nào về việc khống chế tỷ lệ cho vay ĐTCK mà NHNN đang thực hiện?

    Để giảm lượng tiền trong lưu thông, NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, những biện pháp thu hút tiền trong lưu thông về nhằm ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát mà NHNN đang theo đuổi chưa phát huy hết hiệu quả. Với những công cụ có trong tay, NHNN hoàn toàn có thể hút tiền ngoài thị trường một cách hữu hiệu hơn nếu thực hiện kịp thời, uyển chuyển. Việc khống chế tỷ lệ cho vay ĐTCK cũng vậy. Quan điểm thì đúng, nhưng cách làm, thời điểm làm chưa hợp lý đã dẫn đến những xáo trộn không đáng có trên thị trường tài chính, ảnh hưởng không nhỏ tới ngân hàng, nhà đầu tư, CTCK và TTCK.



    Là người từng giữ cương vị cao nhất trong ngành ngân hàng, ông có kinh nghiệm gì để xử lý việc này?

    Trên thế giới, nói chung, hệ thống ngân hàng không cho vay để đầu tư vào TTCK, nếu có, người ta cũng khống chế tỷ lệ cho vay trên tổng dư nợ ở mức thấp. Bởi TTCK nào cũng vậy, sau giai đoạn tăng trưởng sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Khi thị trường điều chỉnh, trước áp lực phải trả nợ ngân hàng, hàng loạt nhà đầu tư buộc phải bán chứng khoán khiến thị trường điều chỉnh mạnh hơn, sâu hơn, thậm chí dẫn đến sự đổ vỡ. Những người trong ngành ngân hàng đã có bài học về sự đổ vỡ của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trước đây, nếu bây giờ TTCK điều chỉnh mạnh thì không chỉ nền kinh tế, mà đời sống kinh tế - xã hội của người dân cũng bị tác động rất lớn. Do đó, NHNN cần phải có những quy định chặt chẽ ngay từ đầu về việc cho vay ĐTCK. Rất tiếc là NHNN đã không làm gì cho tới khi thấy ngân hàng cho vay ĐTCK quá nhiều mới tìm cách thắt chặt lại bằng Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN.



    Theo ông, sẽ phải xử lý ra sao trong trường hợp này ?

    Việc ngân hàng cho vay ĐTCK trước khi có Chỉ thị 03 cũng có thể ví như một chiếc xe ôtô đang chạy nhanh, nếu phanh gấp, dù không đổ xe gây tai nạn thì mọi thứ trong xe cũng bị đảo lộn. Để bảo đảm an toàn, người lái xe phải hãm phanh từ từ. Cách này tuy chậm, nhưng an toàn và chắc chắn. Tương tự như vậy, NHNN nên khống chế tỷ lệ cho vay ĐTCK ở mức cao hơn 3% tổng dư nợ, chẳng hạn ở mức 5%, 7% hoặc 10% tổng dư nợ và đưa ra lộ trình giảm dần tỷ lệ khống chế. Còn nếu thực hiện như hiện nay, ngân hàng nào không rút vốn về ngay thì vi phạm "lệnh giới nghiêm", còn thực hiện đúng yêu cầu của NHNN sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng, đến nhà đầu tư và TTCK.



    Để bảo đảm yêu cầu trên, ngoài việc dừng cho vay ĐTCK, thu hồi dần vốn đối với hợp đồng đã đến hạn, các ngân hàng có thể đẩy mạnh cho vay để tăng dư nợ, thưa ông?

    Ngân hàng nào cũng muốn tăng dư nợ, đẩy mạnh việc cho vay. Nhưng đẩy nhanh tín dụng bằng cách nào trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh như hiện nay? Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2007 thì năm nay, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế tương đối thấp. Trong bối cảnh chung như vậy, liệu việc đẩy nhanh cho vay có thực hiện được không? Tôi cho là rất khó.



    Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tăng mạnh đang gây sức ép lên tỷ giá. Theo ông, trong thời gian tới, tỷ giá VNĐ/USD sẽ diễn biến ra sao?

    Để bảo đảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm 2008, tôi tin rằng, Chính phủ sẽ duy trì tỷ giá ở mức hợp lý. Tỷ giá VNĐ/USD hiện nay không có lợi cho xuất khẩu nên nhiều khả năng tỷ giá sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Điều này dẫn đến việc cho vay bằng VNĐ hay USD cũng không dễ dàng, do đó, việc đẩy nhanh dư nợ để bảo đảm tỷ lệ dư nợ cho vay ĐTCK không quá 3% tổng dư nợ theo Chỉ thị 03 là ít hiệu quả. Chính vì vậy, cách tốt nhất theo tôi là NHNN nên "thắt dần" việc cho vay ĐTCK theo lộ trình.

Chia sẻ trang này