Sập chưa hả các cụ, 'tháng trend' mới phán về 920!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tieu_man_thau, 21/03/2019.

4820 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 793 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Tieu_man_thau

    Tieu_man_thau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    311
    https://nhadautu.vn/fed-ra-thong-ba...ly-do-gi-khien-vn-index-giam-diem-d20539.html

    Ông Vũ XUân Hiệu này trả lời mấy lần thấy chuẩn phết, đợt này cũng tư vấn khách hàng bán ra vùng gần đỉnh! Các cụ biết ông này không?


    Rạng sáng nay, thị trường đã đón nhận những thông tin rất tích cực từ phía FED. Tuy vậy, VN-Index lại đón nhận đợt giảm điểm mạnh. Theo ông, đâu là nguyên nhân?

    Thị trường hôm nay giảm điểm khá mạnh, VNIndex đóng cửa giảm 20 điểm, tuy thị trường đã đón nhận các thông tin tích cực từ phía Cục dự trữ liên bang Mỹ- FED nhưng phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ cũng không tốt, cổ phiếu tài chính tại thị trường Mỹ giảm và chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm điểm. Tôi đánh giá những tin tức tốt đã phản ánh vào quá trình tăng mạnh của thị trường trong 11 tuần tăng điểm vừa qua, tính từ vùng đáy 860-870 điểm từ đầu tháng 1/2019 đến nay VNIndex đã tăng hơn 100 điểm, tương đương mức tăng 15%, vì vậy tâm lý bán chốt lời và thận trọng không mua thêm của nhà đầu tư là khá dễ hiểu ở thời điểm hiện tại, đó là nguyên do khiến thị trường giảm điểm hôm nay.

    Về đợt giảm điểm này, có thể nói VN-Index đã "bục" trend tại điểm hỗ trợ 992, vậy thị trường sẽ còn diễn biến tiêu cực đến mức nào nữa?

    Diễn biến phiên hôm nay có thể gọi là 1 phiên xác nhận sớm cho đợt điều chỉnh giảm sắp tới. Với tín hiệu nhiều mã cổ phiếu lớn như VNM, MSN, HPG đã giảm 8-10% từ đỉnh, tôi đánh giá thị trường sẽ giảm dần về vùng 940 điểm trong tháng 4/2019.

    Theo ông, liệu nhà đầu tư có nên cân nhắc giải ngân ở thời điểm hợp lý của thị trường?

    Như quan điểm trong bài trả lời phóng vấn Nhadautu.vn nhận định thị trường hồi đầu tuần, tôi đánh giá thị trường hiện tại đang ở vùng đỉnh và rủi ro cao, vì vậy nhà đầu tư nên chốt lời và duy trì tỷ lệ cổ phiếu dưới 20% và không nên giải ngân mới ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ trang này