SBC: Nơi tình yêu bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dphuong1978, 24/02/2015.

1502 người đang online, trong đó có 600 thành viên. 11:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 70239 lượt đọc và 674 bài trả lời
  1. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Năm mới SBC xây nhà mới và hy vọng topic này sẽ là nơi duy trì kênh thông tin, giao lưu giữa các cổ đông SBC trên F319 kết hợp với việc nối kết sức mạnh, bảo vệ lợi ích cho các nhà đầu tư dài hạn trong những tình huống cụ thể, nhất là khi SBC sau 4 năm khó khăn vất vả nay đã chuyển mình và bước sang thời kỳ mới, thời kỳ hoàng kim về doanh thu và lợi nhuận.


    Sơ bộ về Sabetrans : Công ty giao nhận, vận tải bia của Tổng công ty bia Sài Gòn: SABECO


    - Vốn điều lệ 80 tỷ - Lợi nhuận công ty mẹ - Tp.HCM năm 2014 : 90 tỷ , LN 3 công ty con (Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây) : chưa công bố


    - Giá hiện tại: 17.7


    - EPS 2014 công ty mẹ: 10.477


    - EPS 2014 hợp nhất: Ước tính ~ 11.xxx - 12.xxx


    - EPS 2015 ước tính: 15.xxx


    - Cổ tức 2014 dự đoán: 50%


    - Định hướng phát triển: Thâu tóm bằng cách chào mua toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông ngoài công ty - Huỷ niêm yết - Sát nhập các công ty con - Nâng vốn điều lệ


    Cổ đông f319 (sẽ liên tục cập nhật)

    1 .@Binhminhseden : 15.000 CP

    2. @Nhadautuluongthien : 130.000

    3. @hungtri : 12.000

    4. @lannhubi : 12.750

    5. @philongtaithien 2015 : 10.000

    6. @thhninvest : 10.000

    7. @giatoc : 5.000

    8. @DPHUONG 1978

    9. @minhhoangvina

    10. @unahunin

    11. @bright Tomorow

    12. @hpdaigia

    13. @sbcsabeco

    14. @f9999

    15. @bnn919

    16. @dragon stock : 10.000

    17. @tuananhtoconta : 6.000

    18. @funmix : 10.000

    19.@LeTatThanh : 3.000

    20.@Crowfat

    21 @whiteLily: 120.000


    Những khó khăn và thuận lợi ở phía trước:

    Thuận lợi:

    - Giá dầu trong giai đoạn củng cố để tiếp tục xu hướng giảm - dự đoán tiếp tục vận động ở mức thấp trong năm 2015 --> Với đặc thù lợi nhuận biến thiên theo giá xăng dầu --> SBC tiếp tục hưởng lợi lớn.

    - Đã thanh toán hết toàn bộ số tiền vay ngân hàng để đầu tư đội xe hàng trăm chiếc --> Lãi ngân hàng từ 2015 = 0 đ

    - Năm 2015, 2016 gần như toàn bộ đội xe đã hết khấu hao: --> không còn phải hạch toán chi phí khấu hao lớn cho đội xe như giai đoạn trước nữa

    - Thuế TNDN được giảm từ 25% - 22%

    - Hợp đồng vận tải khoán 715đ/lít bia được nâng lên thành 815đ/lít bia đem lại lợi ích không nhỏ nếu tính trên sản lượng vận chuyển cho Sabeco năm 2015 có thể lên đến 1.5 tỷ lít.

    - Lượng tiền mặt lớn (tiền gửi tiết kiệm công ty mẹ tính đến cuối 2014 là 52 tỷ đồng) nhiều khả năng được chia cổ tức toàn bộ để phục vụ việc đảm bảo công bằng khi sát nhập các công ty con vào công ty mẹ.

    - Trong năm 2013 - 2014 Công ty đã tiến hành tái cấu trúc, xây dựng bản đồ vận tải, sắp xếp nhân sự, luồng tuyến chuyên chở hợp lý hơn, áp dụng công nghệ khoa học vào việc giao nhận, quản lý nên đã đến lúc gặt hái thành quả từ việc tái cấu trúc này.

    Khó khăn có thể xảy ra:

    - Giá dầu có thể tăng trở lại: Mức giá vận chuyển được đàm phán ở thời điểm dầu TG ổn định quanh khu vực 105 USD/thùng và có tính đến khả năng tăng giá vì thế nếu giá dầu gia tăng trở lại lên vùng giá lớn hơn 140 USD/thùng công ty sẽ lại gặp khó khăn trở lại như trước kia vì hợp đồng khoán đã bao gồm chấp nhận rủi ro giá xăng dầu nên rất khó để điều chỉnh tăng nếu không có lý do khác chấp nhận được, tuy nhiên dựa trên báo cáo quý 4.2014 cho thấy công ty có dấu hiệu tích trữ nhiên liệu ở vùng giá thấp để đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.

    - Hợp đồng vận tải có thể bị đàm phán giảm giá trở lại: Ngoài việc chưa từng có tiền lệ suốt 20 năm qua thì xác xuất rất thấp bởi Sabetrans bản chất hoạt động như công ty con của Sabeco, với tỷ lệ sở hữu chi phối và kế hoạch tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu ở SBC, lợi nhuận SBC sẽ quay trở lại với Tổng công ty sabeco cùng các cổ đông nội bộ (lưu ý là các ông chủ lãnh đạo SBC phần lớn là cựu hoặc đang là lãnh đạo của Sabeco) nên Tổng công ty không có nhiều động lực để đàm phán điều chỉnh giảm hợp đồng.

    - Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: Báo cáo quý 4.2014 cho thấy chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh ở phần chi phí nhân công điều này có thể lý giải do tái cấu trúc trước kia công ty đã tiến hành cắt giảm mạnh mức lương của nhân viên nay việc kinh doanh gặp thuận lợi nên công ty cũng có sự điều chỉnh trở lại để đảm bảo sự công bằng cho cán bộ công nhân viên, điều này sẽ được xác định rõ hơn tại kỳ họp cổ đông 2015.

    - Mâu thuẫn nội bộ: Đây là lý do luôn có thể làm suy yếu bất kỳ công ty nào, việc thâu tóm nâng tỷ lệ của các cổ đông chủ chốt, cổ đông chi phối sẽ giúp cơ cấu cổ đông SBC bền vững hơn, giảm thấp nguy cơ này.

    - Huỷ niêm yết kéo dài: Việc niêm yết giúp cổ đông có thể thoái vốn khi cần thiết và tăng cường thông tin cho nhà đầu tư ,SBC ko rõ khi nào niêm yết trở lại do còn tranh luận xoay quanh việc liệu SBC có phải là đối tượng chịu sự áp đặt của thông tư 01/2015 BTC tuy vậy vấn đề này cũng không quá lớn do:

    + SBC có kết quả kinh doanh rất ấn tượng, với cổ tức 2014 dự kiến ở mức cao,tiền bạc, tài sản khủng thì dù giao dịch trên OTC thì cũng khá dễ dàng, thực tế cho thấy kể cả doanh nghiệp mới lần đầu phát hành đấu giá ra công chúng nếu làm ăn hiệu quả hay sở hữu tài sản giá trị thì vẫn luôn được săn lùng và giá vẫn có thể vọt lên ở mức cao, chưa kể nội bộ SBC, Sabibeco, Sabeco đều đang chào mua thâu tóm toàn bộ và có thể sẽ nâng giá thu mua.

    + Luật đầu tư công hiệu lực từ 1.7.2015 đi kèm với Nghị định về giám sát công bố thông tin doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ được trình quốc hội tháng 5.2015 thì doanh nghiệp gốc nhà nước như SBC sẽ phải thường xuyên công bố thông tin, xét về độ minh bạch có thể kỳ vọng tương đương hoặc cao hơn so doanh nghiệp tư nhân thuần tuý trên sàn Upcom.

    Kết luận: Sau cơn mưa thì trời lại sáng, suốt một thời kỳ vật vã với những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan nay mọi thứ đã được giải quyết mạnh mẽ và triệt để và thành quả đầu tiên là lợi nhuận cao của năm 2014 được chứng thực không phải do may mắn ( vì giá dầu vẫn ở mức cao trong hơn nửa năm đầu nay)

    Năm 2015 cùng lúc các thuận lợi và may mắn đến cùng lúc vì thế những cổ đông trung thành nhất, những người không màng đến những tin đồn, những lời chê bai, dèm pha, xem thường, quyết đi với công ty đến cùng có quyền được hưởng thành quả từ sự trung thành ấy.


    Những chủ đề kế tiếp để các cổ đông cùng thảo luận và hiểu rõ hơn về khoản đầu tư vốn của mình bao gồm:


    - Đánh giá xu hướng giá dầu năm 2015

    - Tìm hiểu về Dự án Lancaster Residence và đối tác Trung Thuỷ Group

    - Điểm qua các khoản đầu tư vốn của Sabetrans

    - Đánh giá triển vọng của thị trường bia tại VN, chiến lược phát triển của Sabeco và những ảnh hưởng đến Sabetrans...

    .....
    LeTatThanh, NhadautuluongthienBinhminhseden đã loan bài này.
  2. sbcsabeco

    sbcsabeco Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    28/01/2015
    Đã được thích:
    21
    Chúc mừng năm mới, cổ đông SBC thu hoạch nhiều cổ tức !:drm3:drm3:drm3
    NhadautuluongthienBinhminhseden đã loan bài này
  3. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.519
    Chúc mừng năm mới !! Chúc cổ đông SBC thu hoạch nhiều cổ tức !:drm3:drm3:drm3
    Cảm ơn chủ top nhiều nhiều nha!!
    Nhadautuluongthien đã loan bài này
  4. f9999

    f9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    1.232
    Chúc 1 năm thắng lợi, bất chấp thị trường!!!
    Nhadautuluongthien đã loan bài này
  5. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Bàn về xu hướng giá dầu năm 2015

    Đánh giá tương quan cung - cầu:

    Cung: Với mức giá hiện tại hầu hết các đơn vị khai thác dầu vẫn có lời vì thế họ sẽ vẫn tiếp tục cung dầu ra thị trường để tránh việc bản thân giảm cung nhưng đối thủ lại tăng cung và chiếm mất thị phần ngoài ra sau một thời gian khủng hoảng kéo dài dầu mỏ đang là nguồn thu chính của các nước khai thác lớn,nhỏ, giá dầu giảm khiến họ càng phải tăng nguồn cung để bù đắp ngân sách thiếu hụt, nguồn cung này chỉ thực sự giảm đáng kể nếu giá dầu tụt xuống dưới 40 USD thùng và đánh gục các nhà khai thác có chi phí cao, tuy nhiên ngay khi giá dầu tăng lại thì các cơ sở khai thác sẽ được mở lại để đối phó thiếu hụt tài chính nên nguồn cung dầu được đánh giá sẽ luôn rất dồi dào bất kể giá dầu như thế nào.


    Cầu: Chỉ số vận tải hàng khô (BDI index) loay hoay quanh đáy thấp nhất lịch sử và đang đà rơi để sẵn sàng phá đáy cho thấy nhu cầu vận tải vẫn luôn ở mức thấp từ khủng hoảng 2008 và nền kinh tế toàn cầu còn khá mong manh, Trung Quốc, quốc gia nổi lên như một nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn của thế giới đang suy giảm mạnh đà tăng trưởng và đối mặt với khủng hoảng tài chính vì vậy nhu cầu của công xưởng thế giới này dự đoán sẽ tiếp tục suy yếu hơn nữa. Gần đây Trung Quốc đang gõ trống khua chiêng về việc sẽ tích trữ dầu mỏ nhưng sự thực họ đã tích trữ khá nhiều dầu mỏ mấy năm vừa qua và việc tiếp tục triển khai các cơ sở trữ dầu đòi hỏi độ an ninh cao cùng với thời gian xây dựng kéo dài hàng chục năm, chưa kể vung một lượng tiền lớn mua dầu tích trữ trong bối cảnh khó khăn tài chính đang tăng không phải là một quyết định dễ dàng nhanh chóng.

    Đánh giá tác động can thiệp kinh tế - chính trị:


    Dựa trên các thông tin công bố có thể thấy dường như Mỹ và OPEC đang kết hợp trong một chiến dịch tấn công cánh tay kinh tài của các quốc gia “khó ưa” của mình bao gồm Nga, Iran, Venezuela.., với một sự chuẩn bị kỹ càng xem ra ván bài này Mỹ đã tính toán đến yếu tố thời gian kéo dài và đối thủ của Mỹ khó lòng cầm cự được môt thời kỳ giảm giá kéo dài ít nhất vài năm.

    * OPEC vẫn tiếp tục chính sách không cắt giảm sản lượng bất kể mọi lời kêu gọi, chỉ trích, gây sức ép.


    Đánh giá kỹ thuật:

    Giá dầu đã có sự phục hồi đáng kể sau khi chạm ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của xu hướng giá từ năm 1999 đến nay, tuy nhiên quá trình phục hồi diễn ra không mạnh, giá tăng giảm thất thường không cho thấy độ nhất quán và mặc dù xu hướng phục hồi ngắn hạn này chưa bị phá vỡ nhưng sức mạnh không cao và xác suất sẽ phải quay lại test đáy cao như vậy kể cả giá dầu có thực sự tạo đáy thành công thì cũng cần một thời gian khá dài để thực sự bứt phá quay lại vùng giá cao hơn. Ngoài ra dầu được định giá bằng USD và diễn biến giá tỷ lệ nghịch với giá trị của đồng USD, đồng USD đã chính thức bứt phá tăng rất mạnh mà không có ngưỡng cản nào phía trước cùng việc được hỗ trợ bởi khả năng nâng lãi suất của FED trong thời gian sắp tới, đồng USD không giảm thì triển vọng tăng của giá dầu cũng sẽ hết sức mờ nhạt.


    Kết luận: Giá dầu cao kéo dài kích hoạt nhu cầu đầu cơ năng lượng khiến nguồn cung khai thác, lượng dầu tích trữ đã trở nên quá lớn so với nhu cầu năng lượng vẫn đang tụt giảm vì thế trong tương lai gần (2015) giá dầu không dễ dàng gì để có thể tái lập lại mức giá cao vốn hình thành từ cầu đầu cơ trước đây, thậm chí có thể kích hoạt một vòng xoáy cắt lỗ tiếp tục nếu giá tiếp tục giảm trở lại.

    Trong nước: Giá dầu cao chỉ có lợi cho nhóm lợi ích liên quan đến dầu mỏ nhưng giá dầu thấp sẽ tác động tích cực lan toả đến toàn bộ các doanh nghiệp, cá nhân, với xu hướng giá dầu khó tăng trở lại, triển vọng của SBC trong năm 2015 là rất sáng sủa.
    Last edited: 24/02/2015
    NhadautuluongthienBinhminhseden đã loan bài này
  6. Nhadautuluongthien

    Nhadautuluongthien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2014
    Đã được thích:
    766
    Ngay cả giá dầu xuống 30, ngay cả Putin nhường Ucraine, ngay cả IS tấn công châu Âu, ngay cả Dr. Ruồi THP Phá sản! SBC vẫn vươn lên tầm cao mới!!!!!! :) | :)
    nguyenngocanh1975, hpdaigiaBinhminhseden thích bài này.
  7. tobecontinue195

    tobecontinue195 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    44
  8. global1999

    global1999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Đã được thích:
    1.925
    Cổ đông f319 lần này vào đại hội cd bắt chúng nó chia cổ tức 30% trở lên và nhanh chóng lên upcom nhé
    Binhminhseden thích bài này.
  9. gialoc08

    gialoc08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    56
    cty xóa website rồi; thông tin mù tịt; ... ép nhỏ lẻ bán 11.5k/cp theo nghị quyết !
    nguyenngocanh1975Ongchu2015 thích bài này.
  10. Binhminhseden

    Binhminhseden Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    19.519
    Họp cổ đông ... yêu cầu mở lại web là xong ... có gì mà lo lắng ...
    Còn 01 tháng nữa là lên UPCOM rồi ... chờ xem !!
    dphuong1978hpdaigia thích bài này.

Chia sẻ trang này