SBV có bác nào biết thông tin gì hay không ạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ankaty, 01/09/2020.

8353 người đang online, trong đó có 1388 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47650 lượt đọc và 294 bài trả lời
  1. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    Việc tách gà sớm sẽ giúp chủ trang trại có cách nuôi phù hợp, giảm thiểu các chi phí. Nếu không “soi giới tính gà”, phải nuôi 1 tháng, người ta mới phân biệt được trống, mái nhờ cái mào của con gà.

    Chị Dung thừa nhận, đây là nghề không phải ai học cũng có thể làm được. Số người lành nghề chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    “Cách đây 5 năm, thị trường ít người làm nên nghề rất 'hot'. Nhiều lò phải đặt lịch 4-5 ngày, tôi mới sắp xếp được thời gian để làm. Tôi cũng phải từ chối nhiều lời mời vì làm không xuể”, chị nói.

    Giá trung bình soi mỗi con gà là 200 đồng/con nhưng nhiều lò ấp trứng gà sẵn sàng trả 300 đồng, 400 đồng hoặc hơn để nhận được cái gật đầu của chị Dung.

    Các lò “mách” nhau, tên tuổi chị Dung nổi trội trong làng phân loại gà. Rất nhiều trại giành giật chị về bằng được, thậm chí, một công ty đã phải đặt lịch chị suốt 2 năm, chị mới sắp xếp được thời gian để làm.

    “Hiện, đang thịnh hành loại gà siêu trứng, người ta ưa chọn mái hơn. Gà trống tốn thức ăn nên người ta loại trừ ngay từ ban đầu. Tỉ lệ chọn chuẩn càng cao, họ càng giảm được chi phí chăn nuôi. Vì muốn mình làm, họ sẵn sàng trả những cái giá rất đáng mơ ước”.

    Con số thu nhập ấn tượng


    Nghề ''hot'', ít người làm nên mức thu nhập không hề thấp. Với mỗi con gà phân biệt trống/mái được trả khoảng 300 đồng, chị Dung thu về 50 - 60 triệu/tháng.

    Cũng có hơn 10 năm trong nghề, chị Đặng Thị Mến (SN 1988, xã Đức Giang, Hoài Đức) cũng là một tên tuổi nổi trội trong làng phân loại gà.

    Chồng chị - anh Trịnh Văn Minh (SN 1986) chia sẻ, vợ anh thường chạy “sô” vẫn không làm hết việc bởi nghề này phụ thuộc rất cao vào thời điểm gà nở.

    “Thời gian soi gà là ngay khi gà vừa nở xong. Lúc này, gà “còn tươi” dễ phân biệt và cho tỷ lệ chuẩn cao (98-99%). Nếu để sang hôm sau, gà khô, khó nhìn, tỷ lệ chuẩn thấp hơn (chỉ 96%)”, anh Minh nói.


    Trước ngày lò ấp gà nở 1 hôm, chị Mến nắm lịch cẩn thận. Ngày nào 2, 3 lò cùng có gà nở, chị phải sắp xếp thời gian để không bị trùng nhau.

    Sau 10 năm kinh nghiệm đi soi và đào tạo các học viên, tỷ lệ soi gà của chị Mến đã đạt chính xác đến 99%.

    Một tiếng phân biệt được hơn 1 nghìn con, với giá khoảng 200 đồng/con, thu nhập soi gà của chị Mến dao động khoảng 40-70 triệu đồng/tháng. Hàng năm, chị kiếm được khoảng 500 triệu đồng từ nghề soi giới tính gà.

    Nhưng để đổi lại số tiền đó, những người soi giới tính gà cũng phải chịu không ít vất vả.

    Mồ hôi sau những cung đường

    “Công việc của vợ tôi không được làm vào giờ hành chính, có hôm đi từ 3, 4h sáng đến tận khuya mới về nhà. Ví dụ 5h sáng gà nở, mình phải đến từ trước để kịp làm, sau đó mình chạy sang lò khác cho kịp thời điểm”, anh Minh nói.

    Những hôm mưa gió, chị Đặng Thị Mến cũng phải đi xe máy đến các tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc… vì có lò gà chuẩn bị nở.

    Làm việc với cường độ cao thường xuyên khiến chị bị mỏi mắt và choáng, phải dùng thuốc bổ mắt thường xuyên.

    Vì vậy công việc này chỉ dành cho những người trẻ, mắt tốt. Đến khoảng 40 tuổi, người ta không thể theo nghề nữa bởi lúc này, mắt đã bị kém đi rất nhiều.

    Ngoài ra, môi trường làm tại các lò ấp trứng gà cũng rất nhiều bụi. Mỗi lần đi làm, ngoài chiếc đèn để soi gà, chị Mến còn phải mang khẩu trang, mũ trùm đầu, quần áo dài để che bụi, lông gà con.

    Chị Mến và chị Dung đều đồng tình rằng, công việc cho thu nhập cao nhưng không phải ai học cũng có thể hành nghề. Ngoài ra, đây cũng là một công việc mang tính cạnh tranh cao.

    “Nhu cầu thị trường đang đòi hỏi tỷ lệ phân biệt chuẩn xác lên đến 99%, tối thiểu là 95%. Thu nhập dựa vào tay nghề, có người cũng làm nghề nhưng thu nhập thấp vì họ soi không đạt tỉ lệ chuẩn lớn. Thậm chí có người phải bỏ việc vì hiệu quả thấp, không ai mời”, chị Nguyễn Thị Dung cho biết thêm.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020, Bài cũ: 15/09/2020 ---
    Điển hình của thị trường ngách gần như ít có đụng hàng ( có thể gọi độc quyền ) y chang SBV hướng đi các sản phẩm thị trường ngách là cực kỳ hiệu quả.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    Cũng gần giống như các dn nhựa NTP BMP... SBV hưởng lợi lớn từ giá dầu giảm xuống thấp trong thời gian dài.
  2. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    cầu, giá dầu rơi ngưỡng 40 USD/thùng
    NGUYỄN THU (THEO REUTERS)
    15-09-2020 12:16


    Kinhtedothi - Giá dầu tiếp tục đi xuống trong phiên 15/9 do triển vọng nhu cầu suy yếu khi nguồn cung dồi dào khiến các thương nhân bán tháo nhiên liệu.
    TIN LIÊN QUAN
    • [​IMG]
    • Giá dầu phục hồi nhẹ, vượt ngưỡng 40 USD/thùng khi nhu cầu còn yếu[/a]

    Tuy nhiên, đà lao dốc của giá “vàng đen” trong phiên giao dịch này được hạn chế bớt nhờ kỳ vọng vào nỗ lực cân bằng nguồn cung - cầu khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, sẽ nhóm họp chính sách trong tuần này.
    Cụ thể, giá dầu Brent giảm 3 xu Mỹ, tương đương 0,1%, xuống 39,58 USD/thùng, sau khi nhích nhẹ trong phiên trước đó. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ sụt 2 xu Mỹ, tương đương 0,1%, xuống còn 37,24 USD/thùng.
    Hiroyuki Kikukawa - Giám đốc nghiên cứu của Nissan Securities, nhận định: “Thị trường nhiên liệu chịu áp lực suy yếu do các thương nhân đẩy mạnh bán tháo dầu mỏ trước thềm cuộc họp chính sách của nhóm OPEC+.
    Theo ông Kikukawa, các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng (JMMC) nhóm OPEC+ vào ngày 17/9 tới để thảo luận về việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng, mặc dù giới phân tích không kỳ vọng liên minh này sẽ cắt giảm thêm nguồn cung khi giá dầu rơi xuống dưới 40 USD/thùng.
    Giá dầu chịu áp lực đi xuống trong phiên này do những lo ngại về nhu cầu kéo dài khi OPEC tiếp tục giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu, cũng như khả năng có thêm nhiều dầu từ Libya.
    Trong một báo cáo định kỳ hàng tháng công bố ngày 14/9, OPEC hiện dự báo nhu cầu dầu trong năm 2020 giảm 9,5 triệu thùng/ngày xuống còn 90,2 triệu thùng/ngày, nhiều hơn so với dự báo trước đó mất 9,1 triệu thùng/ngày.
    OPEC cũng hạ triển vọng tăng trưởng nhu cầu trong năm 2021, do những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19.
    Libya đã đồng ý chấm dứt việc đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất dầu tại nước này, nhằm giảm căng thẳng giữa các phe phái. Đại sứ quán Mỹ tại Libya hôm 12/9, cho biết Nguyên soái Khalifa Haftar đã cam kết sẽ chấm dứt việc phong tỏa các cơ sở dầu mỏ kéo dài nhiều tháng qua, song không rõ liệu các mỏ dầu và bến cảng có mở cửa trở lại hay không.
    Động thái trên dự kiến sẽ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường dầu thế giới. Việc đình chỉ hoạt động đã khiến sản lượng dầu của Libya giảm từ hơn một triệu thùng mỗi ngày xuống còn dưới 100,000 thùng/ngày.
    Nhà phân tích thị trường cao cấp Jeffrey Halley của OANDA nhận định động thái này sẽ gia tăng sức ép đối với cuộc họp diễn ra vào ngày 17/9 của nhóm OPEC+.
    Cuộc họp này sẽ thảo luận về mức độ tuân thủ của các nước OPEC+ đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đã nhất trí trước đó.
    Tuần trước, cả hai loại dầu này đều ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.
    Dẫu vậy, một cơn bão ở Vịnh Mexico đã khiến các khu khai thác và giàn khoan năng lượng trong khu vực đóng cửa, qua đó kìm hãm đà suy giảm của giá dầu và thúc đẩy giá khí thiên nhiên.
    Tính đến chiều ngày 14/9, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo bão Sally sẽ tiếp cận Đông Nam Louisiana vào tối nay và đổ bộ vào đất liền vào ngày thứ Ba với khả năng xảy ra lũ quét đe dọa tính mạng dọc theo bờ Vịnh Gulf Coast./.
    Giá dầu tiếp tục đi xuống trong phiên 15/9.
    " style="margin-bottom: 12px; list-style: none; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 23px !important;">
  3. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
      • Kinh doanh 15/09/2020 13:09[​IMG]
        Lãi suất huy động trên thị trường hiện nay

        Thực tế những ngày từ đầu tháng 9 tới nay, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục có dấu hiệu giảm nhẹ, cá biệt có ngân hàng là Techcombank còn đưa lãi suất kỳ hạn ngắn xuống dưới 3%/năm trong khi các kỳ hạn khác giảm từ 0,2 - 0,5%/năm, hiện kỳ hạn 2 - 5 tháng còn 2,9%/năm; 6 tháng còn 4,4%/năm; từ 7 - 11 tháng còn 4%/năm và 12 tháng là 4,6%/năm. Đây cũng là ngân hàng huy động vốn với mức lãi rẻ nhất trên thị trường.

        Trước đó trong tháng 7 và tháng 8, lãi suất cũng đã giảm, phổ biến khoảng 0,15 - 0,55%/năm. Do lãi suất xuống thấp nên tiền gửi vào ngân hàng có dấu hiệu chậm lại. Riêng trong tháng 7, theo báo cáo của NHNN, tiền gửi tại các TCTD chỉ tăng thêm hơn 9.300 tỷ đồng trong khi trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi vào ngân hàng bình quân tăng gần 70.000 tỷ đồng mỗi tháng.



        H. Kim

    --- Gộp bài viết, 15/09/2020, Bài cũ: 15/09/2020 ---
    Lãi suất tiền gửi có thể giảm thêm 0,1-0,3%/năm
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://baomoi.com/lai-suat-tien-gui-co-the-giam-them-0-1-0-3-nam/r/36381015.epi
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    Nhà đầu tư ồ ạt mua vào, chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh
    https://baomoi.com/nha-dau-tu-o-at-mua-vao-chung-khoan-my-quay-dau-tang-manh/r/36382117.epi#chung-khoan%7Ctimeline%7Cindex1
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://24hmoney.vn/news/gia-dau-chau-a-di-xuong-phien-15-9-c25a596240.html
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://baomoi.com/adb-du-bao-gdp-viet-nam-tang-truong-6-3-trong-nam-2021/r/36382963.epi
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    Phát hiện kháng thể "vô hiệu hóa" virus gây đại dịch Covid-19
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://cafef.vn/phat-hien-khang-the-vo-hieu-hoa-virus-gay-dai-dich-covid-19-20200915135956365.chn
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://cafef.vn/viet-nam-se-la-quo...ioi-giai-doan-2014-2024-20200915153011678.chn
    --- Gộp bài viết, 15/09/2020 ---
    https://24hmoney.vn/news/thai-lan-se-mo-cua-don-khach-du-lich-nuoc-ngoai-c28a596485.html
  4. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    15/09/2020 22:03
    [​IMG]
    Quan tâm




    OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ
    QĐND - Theo Reuters, ngày 14-9, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm 9,46 triệu thùng/ngày trong năm 2020, cao hơn so với mức giảm 9,06 triệu thùng/ngày đưa ra trong báo cáo tháng trước.
    Ngoài ra, OPEC cũng nhận định, thị trường dầu mỏ toàn cầu phục hồi chậm trong năm 2021. Dự kiến, mức tiêu thụ dầu mỏ trong năm tới tăng 6,62 triệu thùng/ngày.

    Đại dịch Covid-19 đã hạn chế nhu cầu đi lại và nhiều hoạt động kinh tế trên toàn cầu khiến giá dầu sụt giảm. Dù một số quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế nhưng nguy cơ gia tăng các ca lây nhiễm mới và sản lượng dầu mỏ cao vẫn tác động đến giá “vàng đen”. Bên cạnh đó, việc tăng cường tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tuyến cũng làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.
    SBV hưởng lợi rất nhiều và lâu dài, bởi vì giá hạt nhựa giảm mạnh.
  5. tungbtchi

    tungbtchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Đã được thích:
    1.768
    Tỷ lệ free load của em này là bao nhiêu bác thớt, em cộng sơ sơ chỉ còn hơn 4tr cp ngoài thôi, thế này làm gì còn hàng mà mua, để gom cũng quá khó .
    Ankaty thích bài này.
  6. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    Không tới 4tr đâu bác
    https://www.google.com.vn/url?sa=t&...thersvn.com/&usg=AOvVaw3tvX1YhekVmF-ckv_LvzJj
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020, Bài cũ: 16/09/2020 ---
    Sản phẩm quá đẹp quá chất lượng.
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    Chúng tôi không ngừng phát triển
    Siam Brothers Vietnam tự hào có sản phẩm được phân phối hơn 20 quốc gia trên thế giới và phân phối trên 30 tỉnh thành việt nam.
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    https://24hmoney.vn/news/trump-vaccine-covid-19-san-sang-trong-3--4-tuan-c28a597290.html
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    https://24hmoney.vn/news/quy-dau-tu...-tien-vao-chung-khoan-viet-nam-c1a597475.html
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    SBV ai cũng nhận ra rồi, không bán ra nữa.
  7. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    'Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn rất tích cực bất chấp đại dịch'
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020, Bài cũ: 16/09/2020 ---
    https://baomoi.com/trien-vong-kinh-te-viet-nam-van-rat-tich-cuc-bat-chap-dai-dich/r/36397074.epi
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    Ông Veerapong Sawatyanon - CEO Siam Brothers Việt Nam kể câu chuyện về việc khởi nghiệp nơi đất khách
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020 ---
    https://www.google.com.vn/url?sa=t&...t-khach.html&usg=AOvVaw2CPX028uO_4qz8QueCV82n
  8. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét vừa công bố, doanh thu thuần nửa đầu năm của công ty này đạt hơn 189 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 226% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo doanh ngiệp này, nguyên nhân khiến mức lợi nhuận doanh nghiệp sau soát xét tăng cao là do giá hạt nhựa trong 6 tháng đầu năm 2020 cùng với kế hoạch sản xuất ổn định làm cho biên lãi gộp tăng 39%. Còn với hạng mục chi phí bán hàng tăng mạnh sau soát xét là do công ty ghi nhận toàn bộ chi phí hỗ trợ triển khai phần mềm cho nhà phân phối vào chi phí trong kỳ thay vì phân bổ trong các năm.

    Đặc biệt, nửa năm nay chi phí quản lý của doanh nghiệp giảm cũng phần nào giúp cho lợi nhuận doanh nghiệp tối ưu hơn.

    Với mức lợi nhuận tăng cao đột biến đã giúp lãi cơ bản trên cổ phiếu của SBV tăng từ 130 đồng lên gần 400 đồng một cổ phiếu.


    Theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, giá cổ phiếu của SBV nói chung và nhóm ngành nhựa, sử dụng nguyên liệu hạt nhựa nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt khi giá hạt nhựa là nguyên liệu chính sản xuất liên tục lao dốc.

    Ngoài ra, khi EVFTA có hiệu lực sẽ giúp giá nguyên liệu hạt nhựa cạnh tranh hơn và các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm sử dụng nguyên liệu này sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

    Là doanh nghiệp đang được hưởng lợi từ giá nguyên liệu giảm Siam Brothers Việt Nam còn hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn vào hai quý cuối năm khi hoạt động kinh doanh có nhiều thuận lợi. Thông thường 2 quý cuối năm là thời điểm ra khơi, đánh bắt của ngư dân nhộn nhịp. Đó cũng là thời điểm vàng để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ tăng doanh số, trong đó, có Siam Brothers Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020, Bài cũ: 16/09/2020 ---
    Biên lợi nhuận gộp SBV tăng 39%
    Con số hết sức lý tưởng.
    Sắp tới bctc quí 3 chắc chắn lợi nhuận tăng đột biến.
  9. taptanhcophieu

    taptanhcophieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Đã được thích:
    485
    Cổ tức 2019 khi nào chốt vậy bác @Ankaty
    Ankaty thích bài này.
  10. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.710
    Mình cũng đang chờ tin á bác.
    Bác yên tâm có mình báo ngay liền.
    Điều bác yên tâm thêm là trong đhđcđ tháng 6 vừa qua blđ cũng như chủ tịch cty rất quan tâm á bác.

Chia sẻ trang này