SCIC Cũng Bó Tay Mà Thôi. HÃY Bắt Đầu Từ Căn Nguyên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitay1, 05/03/2008.

254 người đang online, trong đó có 101 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4283 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Mình đang rất cay đắng khi cầm 100% cp nhưng phải nói rằng bạn nói chuẩn ở cái đoạn 20k tỷ kia,thực tế ra thì nó là 100k tỷ đó,các bạn tính lại đi.Thật kinh khủng vì cái 20k này không biết thằng phá hoại nào nó nghĩ ra.
  2. infoviethung

    infoviethung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu không bắt mua tín phiếu thì không thể làm giảm lạm phát được .
    Vậy vẫn giữ nguyên trong khi cho scic mua thì vẫn bình ổn đc tt mà không ảnh hưởng đến kế hoạch chống lạm phát .
    Tiền trong dân nhiều lắm chẳng qua là do chính sách thôi nên các nhà đầu tư không dám mua vào . Bây giờ là lúc nên mua dần vào là vừa cơ hội vàng đấy . Đừng để mất cơ hội .
    Dân mình mà không tin tưởng vào CP thì còn tin ai bây giờ . Tuy có chậm trong việc cứu ttck nhưng CP không để nó xụp đâu .
    NN nó vẫn mua vào đều đấy .
  3. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin Chính phủ cũng tốt nhưng cũng phải biết thương túi tiền của mình.Lúc này đíu thấy mấy bác Lê Đăng Doanh, bác Trần Quang A lên hô hào ủng hộ vụ tín phiếu bắt buộc. Mấy ông này sành đời chơi chứng khoán rồi mà vẫn còn tư tưởng "vứt chuột, rác ra đường", nghĩ là khôn vì tưởng trị được dòng vốn vào bất động sản để nó quay về chứng khoán. Đíu ngờ, chứng khoán bất động sản luôn là hai anh em sinh đôi có chung một lá phổi. Ngân hàng tiếng là cho vay bất động sản, kt=ỳ thực lại đổ mịa hết vốn vay vào chứng khoán. Lụt lút cả làng
  4. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    SCIC sẽ bỏ bao nhiêu tiền để đấu lại với việc các ngân hàng bán ra thu nợ? Hiện giờ tất cả các cổ phiếu đã đến giá xử lý rồi. Lẽ ra, nếu cứu thì phải mua vào từ lúc cổ phiếu chưa đến giá xử lý, chứ lúc này thì mà bán cả cái SCIC đi để mua cổ phiếu cũng không lại được. Nguồn cung hiện nay là cực lớn từ các NHTM, họ sẽ phải bán bằng mọi giá để thu nợ. Họ không bán ra để thu hồi vốn thì mắc tội "làm trái các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng"; Nếu bán thì hiệu ứng tuyết lở. Đằng nào cũng chết, thì chết vẫn phải bám vào yếu tố khách quan để không bị truy tố.
    Tóm lại là tình hình thị trường cực kỳ xấu. Nhảy vào thị trường lúc này không khác gì dãy giụa trong đầm lầy; Càng nhanh chết mà thôi.
  5. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0




    Được khoaitay1 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 06/03/2008
  6. khoaitay1

    khoaitay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2

    Tình hình Mĩ khủng hoảng nhưng thị trường CK mới chỉ đi ít thôi. Việt nam ta chưa khủng hoảng nhưng đi mịa nó 50% rồi.
    Sàn NY vừa rồi tính ra đi khoảng 10 tỷ USD. Nếu chia trung bình cho 300,000 tài khoản là khoảng >500 triệu mỗi thằng .Chỉ vì ngu đầu tư cổ phiếu 3-4 ngày, lúc up tranh mua ,lúc down giẫm đạp lên nhau mà chạy mới ra nông nỗi ấy.

    Đây là căn nguyên ! Chỉ giải quyết khâu tinh thần là up thôi.


    Gửi lúc 16:02, 08/03/08
  8. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Việc NHNN hút tiền về chỉ là bp bắt các Ngân hàng cũng như các doanh nghiệp phải nghiên cứu lựa chọn kỹ các dự án đầu tư sao cho có hiệu quả cao nhất. Nếu các dự án đầu tư đều đem lại hiệu quả NHNN lại phải bơm tiền ra thôi. Còn việc IPO có gì mà lo cứ giá hợp lý là múc ngay. Vừa rồi NN ăn tham quá nên làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của TT, bây giờ chắc rút kinh nghiệm rồi. Các bác thử xem mới có 300.000 TK trên tổng số bao nhiêu triệu dân? Tiền trong dân còn nhiều lắm quan trọng là NN có huy động được hay ko thôi? Nhà nước mà ko kéo được thị trường lên thì lại phải bán rẻ tài sản cho bọn nước ngoài hoặc một số cá nhân. Chuyện đấy chắc chẳng ai muốn cả
  9. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường luôn đúng...
    ngồi đấy mà hô hào sau nhảy vào đổ vỏ cho các anh em.... anh em cảm ơn lắm lắm

    Sống ở Việt Nam thì phải chơi theo luật Việt Nam
    Giỏi thì sang mịa Mỹ mà chơi mà hô hào...
    Muốn ******* gô cổ hả
  10. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ông này lạc quan quá. Thực ra là VN ta đã khủng hoảng rồi đấy. Lạm phát, xăng dầu, sự yếu kém của lờ đờ

Chia sẻ trang này