SD7 còn tăng đến bao giờ đây ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chukhac_quang, 01/10/2007.

2229 người đang online, trong đó có 891 thành viên. 21:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 298 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. chukhac_quang

    chukhac_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    SD7 còn tăng đến bao giờ đây ???

    Công nghệ phi cốc - bước đột phá trong luyện thép ở Việt Nam

    6 tháng đầu năm 2007, hàng loại dự án sản xuất phôi thép bằng công nghệ lò cao ra đời được coi là sự kiện bùng nổ phôi thép tại Việt Nam. Thế nhưng sử dụng công nghệ phi cốc thì đây là lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam ?" Mirex triển khai tại tỉnh Cao Bằng.

    Công nghệ phi cốc đã bắt đầu được áp dụng tại một số nước tiên tiến trên thế giới trong ngành luyện thép. Công nghệ được ứng dụng gồm hai giai đoạn: Hoàn nguyên quặng sắt để sản xuất sắt xốp (sử dụng than antracit, không dùng than coke); Sử dụng lò điện cảm ứng hoặc lò hồ quang để sản xuất ra các loại phôi thép và thép hợp kim cao cấp.

    Công nghệ phi cốc lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam tại Nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép Cao Bằng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam ?" Mirex. Công nghệ phi cốc được nghiên cứu, thí nghiệm và sản xuất thử trong 10 năm qua. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã tham khảo kinh nghiệm của các nhà máy đang sản xuất sắt xốp và phôi thép với công nghệ phi cốc trên thế giới.

    Việc Mirex quyết định khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ngày 16/8/2007 vừa qua được coi là bước đột phá trong công nghệ luyện thép mới ở Việt Nam. Mirex với 7 cổ đông sáng lập gồm ba cổ đông lớn và 4 cá nhân. Ba cổ đông lớn là Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp SIC, Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và Công ty Sông đà 7.

    Tổng vốn đầu tư của dự án với công suất 200.000 tấn/năm là 345 tỉ đồng, có diện tích mặt bằng 7 hecta. Giai đoạn đầu của module 50.000 tấn/năm có vốn đầu tư là 174 tỉ đồng. Nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động khoảng tháng 6/2008.

    Ông Lô ích Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trong lễ khởi công nhà máy đã vui mừng nói: Cao Bằng là tỉnh có giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp là chủ yếu. Việc xây dựng nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép trên địa bàn tỉnh là bước khởi đầu đánh thức tiềm năng khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực của địa phương theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh Cao Bằng.

    http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2007-106/bai07.htm
  2. botaydotcom

    botaydotcom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    19
    Tăng mạnh hết tháng 10,đứng giá và tăng nhẹ trong tháng 11.

Chia sẻ trang này