Sell in May anh go away !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nam_vbard, 27/04/2012.

6271 người đang online, trong đó có 818 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 389 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Năm nay liệu quy luật này có lặp lại ??? Cá nhân tôi đã chốt lời gần hết, chỉ để lại một vài em cơ bản tốt, đầu tư dài hạn vì những nguyên nhân sau:
    1. Có tới 3/4 doanh nghiệp trên sàn chưa công bố BCTC quý I, những doanh nghiệp đã công bố thì phần nhiều trong số đó có KQKD không khả quan, vậy có nên tiếp tục giữ cổ phiếu để đánh cược với TT?
    2. Những mã mang tính chẫt chủ lực, dẫn dắt thị trường đang có xu hướng giảm cả về giá và khối lượng.
    3. Những mã penny, tăng nóng do có "đội lái" trong thời gian qua bắt đầu có hiện tượng "thoát hàng"
    4. Dòng tiền có dấu hiệu suy yếu
    5. Tin tức vĩ mô hỗ trợ thị trường chưa có gì mới

    Gia Kát Dự: thị trường bắt đầu một chu kỳ giảm điểm trong ngắn hạn. Kỳ vọng cuối tháng 5, nửa đầu tháng 6 sẽ có một đợt sóng tăng trở lại. Sell in May and go away !
  2. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    nhìn tứ trụ vậy mà còn ko nhập hàng, sợ giảm, hê hê
  3. Versatile

    Versatile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi thị trường chứng vịt đâu phải năm nào cũng vậy đâu, bác xem lại đi.

Chia sẻ trang này