SEPA: Chiến lược đầu tư chiến thắng thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khucngoctuyen2015, 28/10/2018.

3457 người đang online, trong đó có 1382 thành viên. 12:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56151 lượt đọc và 322 bài trả lời
  1. Meiphuong

    Meiphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2018
    Đã được thích:
    383
    BCC hôm nay thấy atc bán tháo ra khi lên 9 ác thật.
  2. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    - FDI đổ vào nhiều chính phủ phải tăng cung tiền để hấp thụ ngoại tệ, đồng thời tiền đổ vào nhiều dân giàu lên (được đền bù đất, lương tăng, nhiều việc làm...) sẽ tăng nhu cầu đầu tư BDS, cũng có thể chính phủ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ theo các nước khác, kiểu nào thì cũng dẫn đến 1 con đường tăng cung tiền, các yếu tố này sẽ đẩy giá BDS tăng thêm nữa. FDI vào nhiều BDS đã là vua thì nay trở thành hoàng đế [​IMG]:D. Dân giàu lên thì nhu cầu mua trang sức cũng tăng, PNJ chắc cũng có tý sóng.

    - FDI vào nhiều thì các KCN kín chỗ, thi nhau mở rộng, lãi tăng mạnh. KCN là hoàng hậu. PHR bán đất cho các kcn nên là phụ huynh của hoàng hậu

    - Các công ty xuất khẩu sẽ có thêm nhiều đơn hàng do dân mỹ và china chọn mua hàng của nước thứ 3 không dính thuế quan cho nó rẻ. Xu thế này đã thấy rõ năm 2018 đến nay. Chiến tranh thế nào thì dân hai nước vẫn phải ăn mặc, ngoài ra dịch tả lợn châu phi làm giảm đàn lợn, phải kiếm cái khác thay thế, đó là cá tra ANV.

    - FDI vào nhiều thì cần thêm nhiều năng lược phục vụ sản xuất, điện đóm, nước non, than, dầu... rồi hạ tầng cần nâng cấp thì doanh nghiệp VLXD, thầu xây dựng, đá... ô thế thì ngành nào cũng hưởng lợi à?

    - Trước đây chính phủ phải bày mưu tính kế để hút FDI thì nay trade war giúp chính phủ VN lùa đàn gà FDI chạy vào VN như thác đổ. Cơ hội ngàn năm có một cho VN, phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa alo cho Bộ trưởng tài chính USA để năm bắt cơ hội này. Các bác cứ yên tâm chiến đấu, em bơm vũ khí lương thực hàng hoá cho hai bác chiến đến hơi thở cuối cùng - VN said.

    Trade war Great for Vietnam!

    ANV NTL DTD PHR VNA SDI ... welcom trade war

    Tổng thống Trump vừa chỉ đích danh điểm đến của các công ty dính thuế quan sẽ là Việt Nam và các quốc gia Châu á khác. Bác Trump cũng nói thẳng rằng người tiêu dùng hoa kỳ hoàn toàn tránh được các mức thuế nếu mua hàng của một nước không bị đánh thuế. Chẳng phải bác ấy nói thẳng rằng hãy sang Việt Nam mà mở nhà máy, Mỹ sẽ mua hàng của Việt Nam thay cho hàng china...

    Việt Nam đang đứng trước một cơ hội ngàn năm có một, Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam vô tình trở thành quốc gia được lợi nhất trong cuộc chiến tranh này. Còn chờ gì mà không xúc cổ phiếu Việt nam?

    Hãy nhớ rằng Việt Nam là quốc gia có số hiệp định thương mại nhiều nhất thế giới. Rời China không sang Việt nam thì sang nước nào? Ngày xưa để hút FDI chính phủ ta phải hạ mình bằng hàng tỷ thứ ưu đãi cho các Doanh nghiệp FDI. Sắp đến thời chúng ta được chọn lọc dòng vốn FDI rồi, không còn cảnh phải khom lưng nữa nhé. Vì vậy, chiến tranh thương mại càng căng thẳng thì cổ phiếu VN càng lên cao.

    Xưa kia nước mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới nhờ bán vũ khí cho các bên tham chiến như thế nào, Việt Nam hiện nay giống Mỹ năm xưa đó, chỉ khác là VN không bán vũ khí mà sản xuất và bán hàng hoá cho cả hai thằng to đầu này [​IMG]:D
    ktytnasun thích bài này.
    ktytnasun đã loan bài này
  3. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Tổng thống Trump vừa chỉ đích danh điểm đến của các công ty dính thuế quan sẽ là Việt Nam và các quốc gia Châu á khác. Bác Trump cũng nói thẳng rằng người tiêu dùng hoa kỳ hoàn toàn tránh được các mức thuế nếu mua hàng của một nước không bị đánh thuế. Chẳng phải bác ấy nói thẳng rằng hãy sang Việt Nam mà mở nhà máy, Mỹ sẽ mua hàng của Việt Nam thay cho hàng china hay sao?

    Việt Nam đang đứng trước một cơ hội ngàn năm có một, Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam vô tình trở thành quốc gia được lợi nhất trong cuộc chiến tranh này. Còn chờ gì mà không xúc cổ phiếu Việt nam?

    Hãy nhớ rằng Việt Nam là quốc gia có số hiệp định thương mại nhiều nhất thế giới. Rời China không sang Việt nam thì sang nước nào? Ngày xưa để hút FDI chính phủ ta phải hạ mình bằng hàng tỷ thứ ưu đãi cho các Doanh nghiệp FDI. Sắp đến thời chúng ta được chọn lọc dòng vốn FDI rồi, không còn cảnh phải khom lưng nữa nhé. Vì vậy, chiến tranh thương mại càng căng thẳng thì cổ phiếu VN càng lên cao.

    Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhất thế giới khi có tới 17 FTA. Trong đó, 10 FTA đã ký kết, có hiệu lực; 2 FTA đã ký kết, chưa có hiệu lực; 2 FTA đã kết thúc đàm phán và 3 FTA đang trong quá trình đàm phán. Số liệu này cập nhật vào tháng 4 năm 2018.

    Xưa kia nước mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới nhờ bán vũ khí cho các bên tham chiến như thế nào, Việt Nam hiện nay giống Mỹ năm xưa đó, chỉ khác là VN không bán vũ khí mà sản xuất và bán hàng hoá cho cả hai thằng to đầu này :D

    FDI đổ vào nhiều thì cung tiền tăng dẫn đến đất đai + cổ cánh nhất là cổ BDS sẽ lên nóc hết. Ngoài ra, các công ty sản xuất hàng xuất khẩu sẽ phải nai lưng ra làm mới có đủ hàng cung cấp cho hai bờ chiến tuyến, một viễn cảnh không thể tuyệt vời hơn cho Việt Nam.

    Thật nực cười khi có một số thông tin cho rằng hàng china giá rẻ sẽ tràn sang Việt nam và châu á vì chiến tranh thương mại. Giờ mới nghe nói Trung quốc bán hàng giá rẻ cho mỹ đó, dân mỹ chắc là nghèo đói lắm nên mới phải dùng hàng giá rẻ, tội nghiệp dân vịt, sắp được tiêu dùng hàng giá rẻ rồi vì mỹ ko mua nữa nó phải bán rẻ sang Việt nam mà. Thật nực cười khi nghĩ rằng chiến tranh thương mại nổ ra là nó mang hàng rẻ vốn sản xuất cho mỹ đổ sang Việt nam và châu á. Thế mới thấy đa số chẳng biết là mình sợ cái gì, chỉ nghe chúng nó nói ngu ngơ thế rồi cũng nhại lại như con vẹt mà thôi


    [​IMG]
    ktytnasun thích bài này.
    ktytnasun đã loan bài này
  4. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Hôm nay VN xanh là đúng rồi, đỏ mới là hài hước,
  5. giaungheo

    giaungheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    177
    Bác gửi giúp e xin 1 bản dịch nhé, tks bác.
    sttsg thích bài này.
  6. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
  7. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ sụt giảm mạnh
    10:54 | 10/05/2019

    [​IMG]
    Trong khi trên thị trường 1, lãi suất tiền gửi của khách hàng tương đối ổn định thì thị trường lại chứng kiến sự sụt giảm bất ngờ trên thị trường liên ngân hàng.

    Lãi suất kì hạn qua đêm trên liên ngân hàng giảm mạnh từ mức 4,0 - 4,4%/năm 3 tuần trước đó về mức đáy mới là 2,98%/năm vào ngày giao dịch cuối tháng. Mức lãi suất này thấp hơn lãi suất tín phiếu (3%/năm) và là mức thấp nhất trong hơn 6 tháng trở lại đây.

    Trên thị trường 1, ngoại trừ một số ngân hàng điều chỉnh giảm 0,5 -1 %/năm với lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng, lãi suất huy động từ tổ chức kinh tế vẫn duy trì ở mức 4,3 - 5,5%/năm với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, 5,5 - 7,5% với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng và 6,4 - 8%/năm với kỳ hạn 12,13 tháng.

    [​IMG]
    Trong tháng 4, trên kênh thị trường mở (OMO) chỉ phát sinh 2 giao dịch nhỏ vào đầu tháng và cuối tháng, tín phiếu trở thành kênh hoạt động chính trên thị trường mở. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng 46.427 tỷ đồng trong cả tháng 4 trong đó tập trung chủ yếu vào tuần cuối cùng của tháng (44.693 tỷ đồng) khi thanh khoản hệ thống đột ngột chuyển sang dư thừa.

    Theo nhận định của Bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research), diễn biến này chỉ mang tính chất ngắn hạn vì quí II vẫn là quí cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công và giải ngân tín dụng của các ngân hàng.

    Bên cạnh đó nguồn USD các ngân hàng thương mại có thể bán cho NHNN để hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cũng không còn nhiều, lãi suất trên liên ngân hàng sẽ nhanh chóng trở về mức trên 3,5% - 4,0%/năm
  8. Aquarius01

    Aquarius01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    5.159
    Đã lâu lắm rồi tôi kg còn để cho mình phải mất thời gian theo dõi cập nhật thông tin Dow, Fed, lãi suất, FDI,... Tại sao?

    Đơn giản đó là những thứ mà nđt cá nhân kg bao giờ kiểm soát được. Thậm chí 1 ng theo dõi chúng hằng ngày vẫn không thể thắng thị trường, vẫn luôn có 1 bộ phận biết trước và có lợi thế hơn. Bộ phận này tuy kg nhiều nhưng lực tiền chi phối có thể lên 80% theo quy tắc 20-80. Nếu để mất thời gian tập trung vào những cái không phải là lợi thế mình có thể tạo ra, thậm chí đặt chiến lược của mình dựa trên chúng thì dài hạn sẽ chỉ mang lại bất lợi cho tài khoản.

    Kg dựa vào nó, nhưng tham khảo thì không sao. Có thể nó là 1 phần trong sys backtest.
  9. giaungheo

    giaungheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    177
  10. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Có sách giấy rồi đó bác

Chia sẻ trang này