SHB Bank tóp 5 sáng cùng ánh Trăng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 20/07/2016.

2224 người đang online, trong đó có 889 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7270 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vậy cả 3 đều chơi kiểu nông dân...biết đâu chừng kiểu nông dân lãi nhiều hơn chơi kiểu dân thành thị...:)):)):)):)):)):confused::confused::confused:=))=))=))=))=))
    trunglph thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    1. Năm 2015(tăng trưởng khá): Tổng tài sản của ngân hàng cuối năm 2015 đạt 204.764 tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm. Vốn điều lệ tăng 7% tăng từ 8.865 tỷ đồng lên 9.485 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 131.427 tỷ đồng, tăng 26%, tổng nguồn vốn huy động đạt 185.648 tỷ đồng, tăng 19,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,72%. Năm 2015, SHB chi trả cổ tức 7,5%.

    2. Năm 2016(tăng trưởng khá mạnh):
    Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 232.036 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 15,3%, lên 12.980 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 32,7% so với năm trước. Cổ tức dự kiến 8,5% vốn điều lệ.
    trunglph thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khối ngoại đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam
    23/07/2016 07:00
    (ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Lê Hải Trà, Phó tổng giám đốc thường trực Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho biết, diễn biến gần đây cho thấy khối ngoại đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh này, nếu chúng ta có thêm các giải pháp linh hoạt và hiệu quả hơn, thì sẽ tạo ra được lực hút mới đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Những tín hiệu nào cho thấy giới đầu tư nước ngoài đang gia tăng quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, thưa ông?

    Gần đây, cùng với động thái khối ngoại mua ròng cổ phiếu trong nhiều phiên, một diễn biến đáng chú ý là truyền thông tài chính nước ngoài đề cập nhiều đến mức độ quan tâm gia tăng của giới đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Điều này được thể hiện cụ thể trên thực tế khi mới đây, ngày 5/7, Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam do Dragon Capital quản lý đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Quỹ VEIL được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn ngoại hiệu quả để giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trước đó, ngày 1/7, Quỹ KINDEX Vietnam VN30 ETF, do Công ty Quản lý quỹ Korea Investment Management Co (KIM) của Hàn Quốc quản lý, đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). Quỹ này mô phỏng theo diễn biến hàng ngày của chỉ số VN30 do HOSE đang quản lý. Sau hai tuần niêm yết, Quỹ đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 408.410 chứng chỉ quỹ/ngày, nằm trong số những chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch nhiều nhất tại KRX.


    Giá chứng chỉ quỹ đã tăng 4,87% kể từ ngày niêm yết, đóng cửa ở mức 10.450 Won (KRW), tương đương khoảng 202.800 đồng/chứng chỉ quỹ vào ngày 14/7. Đây là lần đầu tiên một quỹ ETF niêm yết tại nước ngoài mô phỏng theo chỉ số VN30 của HOSE. Tuy được niêm yết và giao dịch ở nước ngoài, nhưng dòng tiền giao dịch chứng chỉ quỹ ETF KINDEX Vietnam VN30 ETF lại thực chảy vào các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30.

    Diễn biến trên sẽ mở ra hướng tiếp cận mới của HOSE trong hiện thực hóa nỗ lực thu hút vốn ngoại tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực ra, HOSE đã có các cuộc tiếp xúc với đối tác của Hồng Kông và Nhật Bản trong việc thiết lập các sản phẩm đầu tư dựa trên chỉ số VN30. Tuy nhiên, đối tác Hàn Quốc dù đến sau, nhưng lại nhanh chân cho ra sản phẩm trước và đang mang lại kết quả tích cực.

    Như phân tích của ông thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút vốn ngoại tốt hơn nếu có thêm các giải pháp linh hoạt?

    Có hai vấn đề nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm.

    Thứ nhất, thị trường có nguồn hàng hóa mới với quy mô lớn và chất lượng tốt hay không? Các tổ chức đầu tư lớn của nước ngoài thường có nhu cầu giải ngân lớn, nên nếu xuất hiện món hàng mới có chất lượng và khối lượng lớn, họ sẽ cân nhắc quyết định đầu tư.

    Thứ hai, trong trường hợp không có nguồn hàng mới với những đặc tính như trên, điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là với những cổ phiếu mà họ ưa thích đầu tư hiện đã cạn “room” với khối ngoại, thì cơ chế linh hoạt nào để cho họ được mua thêm cổ phiếu, trên cơ sở đó được hưởng các lợi ích tài chính, chứ họ không quan tâm đến quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông hay sở hữu doanh nghiệp.

    Để hình thành giải pháp có tính linh hoạt trong thu hút vốn ngoại như ông nói, kinh nghiệm các nước giải quyết ra sao?

    Luật pháp các nước, ngay cả những thị trường phát triển, chẳng hạn Nhật Bản, hay một thị trường lân cận Việt Nam là Malaysia, đều có quy định về kiểm soát tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ở các doanh nghiệp niêm yết trong một số ngành, lĩnh vực nhất định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

    Tuy nhiên, họ cũng đưa ra cơ chế nhằm tạo sự linh hoạt trong cho phép nhà đầu tư nước ngoài vượt trần tỷ lệ sở hữu để đáp ứng một nhu cầu không nhỏ trên thực tế là có những nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ thuần túy quan tâm đến lợi ích tài chính khi sở hữu cổ phiếu, mà không có nhu cầu tham gia họp đại hội đồng cổ đông để biểu quyết. Họ cũng không có nhu cầu tham gia ban điều hành, hay kiểm soát doanh nghiệp. Chính cách làm thông thoáng này đã giúp cho nhiều thị trường thu hút dòng vốn nước ngoài rất tốt.

    Từ kinh nghiệm này, nếu Việt Nam tạo ra những giải pháp linh hoạt hơn, thì sẽ giúp thị trường chứng khoán tạo ra được lực hút mới đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Bảy, 23/7/2016 14:52
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới:
    (ĐTCK) Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán trong chuyên mục bàn tròn tuần này, một số chuyên gia chứng khoán nhận định, thị trường cần ít nhất từ 2 đến 3 tuần để tìm được điểm cân bằng và trong thời điểm này, nhà đầu tư nên tránh giải ngân vào nhóm cổ phiếu thị giá thấp có tính rủi ro cao.

    Thị trường đã có 4 phiên tiếp tuần qua, đặc biệt là có những lúc thị trường rơi rất mạnh. Phân tích về mặt kỹ thuật, thị trường đang rơi vào xu hướng tiếp tục điều chỉnh trước áp lực bán tăng mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu, cùng với đó là sự phân hóa khá mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ cột. Liệu xu hướng này còn kéo dài trong thời gian bao lâu, theo cảm quan của ông/bà?

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích, CTCK SHS

    Chỉ số VN-Index liên tục điều chỉnh giảm sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh 680 điểm 2 lần, liền sau đó giao dịch với nhiều biến động mạnh ngay trong phiên tại các vùng 660-670 và 650-660 điểm, qua đó khiến cho tâm lý của đại bộ phận nhà đầu tư trở nên chán nản với xu thế chung.

    Áp lực bán xuất hiện và mạnh dần lên qua từng phiên như một quy luật tất yếu. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thị trường cần ít nhất từ 2 đến 3 tuần để tìm được điểm cân bằng. Trong trường hợp xấu nhất, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ mạnh 630-640 điểm.

    Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường, CTCK Bản Việt (VCSC)

    Thị trường tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt chỉ số VN-Index đã giảm về sát mức 640 điểm và lực cầu tại mức hỗ trợ này cũng tỏ ra khá mạnh mẽ đã giúp chỉ số VN-Index cũng thu hẹp đà giảm. Tôi cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong tuần giao dịch tới, nhưng nhìn chung thị trường đã tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, nghĩa là xu hướng giảm có thể sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn.

    Bluechips như VIC, HPG, HSG… đều ghi nhận sụt giảm rất mạnh trong vài phiên gần đây sau khi đạt được ngưỡng “cao trào” và dòng tiền đang tìm đến những mã cổ phiếu chưa tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy vậy, việc đầu tư vào những cổ phiếu thị giá thấp có mang nhiều rủi ro tại thời điểm này không, đặc biệt là sau một loạt những cổ phiếu có giao dịch bất thường như KSA, KHB, VNH…, theo ông/bà?

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích, CTCK SHS

    Dòng tiền hiện tại vẫn chưa tập trung mạnh tại bất kỳ nhóm cổ phiếu nào, mà chỉ đang luân chuyển tại 1 số cổ phiếu nhất định với các thông tin hỗ trợ đặc biệt (kết quả kinh doanh nửa năm tích cực, cổ tức,…). nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

    [​IMG]
    Ông Ngô Thế Hiển
    Như nhà đầu tư có thể thấy, những giao dịch bất thường tại một số cổ phiếu như KSA, KHB, VNH là rất khó kiểm soát. Trong khi đó, xu hướng thị trường hiện tại chưa rõ ràng và khi lực bán xuất hiện mạnh, khó có cổ phiếu nào có thể trụ vững, đặc biệt là các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Do vậy, chúng tôi không đánh giá cao việc giải ngân vào những cổ phiếu thị giá thấp có mang nhiều rủi ro tại thời điểm này.

    Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường, CTCK Bản Việt (VCSC)

    Trong tuần giao dịch vừa qua, nhiều cổ phiếu đã giảm khá mạnh sau giai đoạn tăng kéo dài trước đó, đây là diễn biến bình thường khi nhiều cổ phiếu đang bị định giá khá cao, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đã có P/E trung bình lên đến mức 17 - 18 lần.

    Nhìn chung trong năm nay, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu cơ bản và dòng tiền đầu cơ dường như vắng bóng trên thị trường, nên tôi đánh giá rủi ro sẽ rất cao nếu đánh cược vào nhóm cổ phiếu thị giá thấp.

    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đang diễn ra và sẽ tập trung vào nhiều nội dung và được kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá. Thông thường, TTCK cũng có những phản ứng “thăm dò” tại mỗi kỳ họp Quốc hội. Điều này có tiếp tục diễn ra trong lần này?

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích, CTCK SHS

    Trong quá khứ, thị trường thường phản ứng khá tiêu cực với nhiều lần giảm điểm hơn là tăng trong thời gian của các kỳ họp Quốc hội. Điều này đã và đang diễn ra trong vài phiên gần đây, tuy nhiên đây vẫn chỉ là những ảnh hưởng mang hơi hướng thông tin không rõ ràng và ngắn hạn, do vậy khó có thể đưa ra các đánh giá về mối tương quan giữa TTCK với sự kiện nói trên.

    Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường, CTCK Bản Việt (VCSC)

    Thông tin từ các kỳ họp của Quốc hội có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, trong đó có tác động diễn biến trên TTCK cũng như tâm lý nhà đầu tư.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thế Minh
    Nhìn lại quá khứ, phần lớn thị trường có diễn biến tiêu cực khi diễn ra kỳ họp và thị trường có tâm lý lạc quan hơn ngay sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, việc giảm mạnh trong các phiên giao dịch vừa đã khiến nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái bị quá bán, nên tôi đánh giá nhà đầu tư có thể sẽ thực hiện mua “thăm dò” trong tuần tới.

    Việc các doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính quý II/2016 có tiếp tục tạo ra sự phân hóa giữa các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu, theo các ông/bà?

    Ông Ngô Thế Hiển, Trưởng phòng phân tích, CTCK SHS

    Điều này nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra và còn được thể hiện rõ ràng hơn sau khi xu hướng thị trường bình ổn trở lại. Theo tôi, sự phân hóa này thậm chí sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi các cổ phiếu thuộc 1 nhóm ngành tích cực cũng chưa chắc tăng giá cùng nhau và sẽ phụ thuộc chủ yếu vào nội tại của từng doanh nghiệp.

    Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường, CTCK Bản Việt (VCSC)

    Nhìn chung, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có chiều hướng tích cực trong năm nay, nhưng tôi đánh giá việc này đã phản ánh hầu hết vào giá cho nên khi các doanh nghiệp công bố kết quả quý II/2016 thì giá cổ phiếu đều giảm rất mạnh, đây cũng là điều dễ hiểu vì kết quả này phần lớn đã đạt đúng kỳ vọng của nhà đầu tư.

    Hải Vân
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB tiếp tục nhận danh hiệu Thương hiệu Mạnh lần thứ 8 liên tiếp

    Ngày 2/4/2016, Tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương tổ chức Lễ vinh danh các Doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh 2015. Lần thứ 08 liên tiếp, SHB vinh dự được xướng danh trong lễ trao giải Thương hiệu Mạnh 2015. Giải thưởng đã góp phần một lần nữa khẳng định vị thế, sự phát triển bền vững, mạnh mẽ của SHB trong suốt thời gian qua khi nền kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn, thách thức.

    Thương hiệu Mạnh Việt Nam được xây dựng nhằm phát huy vai trò tuyên truyền, biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng các doanh nghiệp, tạo sân chơi giao lưu văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu, thúc đẩy và tạo môi trường kinh doanh phát triển phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.


    Đây là chương trình bình chọn uy tín được tổ chức hàng năm được trao cho các doanh nghiệp trên cơ sở lấy ý kiến đánh giá của người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc và sự đánh giá, lựa chọn của Ban biên tập Thời báo kinh tế Việt Nam, Ban thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu thương hiệu, dựa trên 7 tiêu chí đánh giá: Năng lực lãnh đạo, Chất lượng sản phẩm, Năng lực đổi mới doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Bảo vệ thương hiệu, Kết quả hoạt động và Tính ổn định của doanh nghiệp. Song song với sự kiện vinh danh các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh, Thời báo Kinh tế Việt Nam cũng đã tổ chức những diễn đàn với sự tham gia đại diện các cấp Chính phủ, giới học giả, chuyên gia kinh tế các bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm và bàn về những giải pháp kinh doanh xanh cho doanh nghiệp, biểu dương, khích lệ những doanh nghiệp đã đi đầu trong lĩnh vực này.

    Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB cho biết: “8 năm qua, SHB liên tục được Ban tổ chức bình chọn và được bạn đọc, khách hàng đánh giá là Thương hiệu mạnh Việt Nam. Điều đó đã khẳng định sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu SHB nói chung và với sản phẩm - dịch vụ ngân hàng của SHB nói riêng. Thương hiệu mạnh Việt Nam và tất cả những bằng khen, giải thưởng, sự công nhận của Chính phủ, các Bộ - Ban – Ngành mà SHB nhận được trong hơn 22 năm phát triển luôn là động lực lớn giúp SHB tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển thương hiệu nhằm mang lại sự hài lòng cũng như giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, đối tác”.


    Bên cạnh các tiêu chí về năng lực lãnh đạo, chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực, kết quả hoạt động kinh doanh, Ban tổ chức còn đánh giá cao SHB là một ngân hàng luôn tích cực đối với các chương trình, các hoạt động hướng tới cộng đồng như tham gia các dự án tài chính nông thôn, chương trình liên kết 4 nhà do NHNN khởi xướng, tiếp sức ngư dân bám biển,…Ngoài ra, năng lực tài chính vững mạnh cũng là một điểm mà Ban tổ chức đánh giá cao, qua các dự án trọng điểm quốc gia mà SHB được Chính phủ, NHNN tin tưởng giao cho, đặc biệt SHB là một trong những ngân hàng đầu tiên tham gia chương trình tái cấu trúc của NHNN và nhận sáp nhập thành công Ngân hàng Habubank, tái cấu trúc, đưa công ty Thủy sản Bình An từ nguy cơ phá sản trở lại hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]
    SHB được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam năm 2015

    Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Bằng chứng nhận "Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2015” và chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp. SHB là một trong hai ngân hàng đầu tiên vinh dự được cấp chứng nhận này.

    Căn cứ Hồ sơ đăng ký thẩm định, SHB đã được Hội đồng thẩm định đánh giá rất tốt và công nhận đạt tín nhiệm cao trên với các tiêu chí thẩm định toàn diện và khắt khe về: Năng lực tài chính, Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Năng lực quản lý của Lãnh đạo, Chính sách về nguồn nhân lực, Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, Chiến lược phát triển, Hợp tác quốc tế, Trách nhiệm với xã hội,… Đồng thời, thông qua nguyên tắc thẩm định, đánh giá tổng thể các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phân tích khoa học nhằm bảo đảm không còn ẩn chứa các rủi ro tiềm tàng của DN trong công tác thẩm định tín nhiệm, SHB cũng như các doanh nghiệp đạt tín nhiệm đã chứng minh được năng lực thực chất một cách khách quan và chính xác.

    “Sự minh bạch, trung thực, uy tín luôn là tôn chỉ hoạt động của SHB suốt 23 năm qua. Uy tín, tín nhiệm cũng chính là lí do khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư đã, đang và sẽ đến, lựa chọn, đồng hành cùng SHB. Chúng tôi rất vui mừng khi được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm và lọt vào Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế 2015, bởi đó là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực trong công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh của SHB trong thời gian qua nhằm mang tới những giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng và cổ đông. Danh hiệu này sẽ góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu SHB ngày một sâu rộng hơn nữa.” - Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cho biết.

    Bên cạnh chứng nhận Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2015, trong năm nay SHB đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng và uy tín trong nước và quốc tế như: Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (do HNX bình chọn), Báo cáo thường niên Tốt nhất (do HNX-HOSE trao tặng), Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2015 (do IDG trao tặng); Ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất – Ngân hàng SME tốt nhất (do Tạp chí Global Banking and Finance review (Anh) bình chọn), Ngân hàng Tài trợ Thương mại – Tài trợ dự án Tốt nhất Việt Nam năm 2015 (do The Asian Banking and Finance (ABF) bình chọn)… và nhiều giải thưởng khác. Việc SHB luôn có tên trong danh sách các tổ chức tín dụng được trao tặng các giải thưởng uy tín không những khẳng định sự tín nhiệm của các tập đoàn - tổ chức trong nước và quốc tế đối với những thành quả SHB đã đạt được, mà còn là nguồn khích lệ lớn giúp SHB tiếp tục chinh phục những thử thách mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.


    [​IMG]
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Hai, 15/02/2016 - 15:34
    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết ngành ngân hàng
    Dân trí Sáng nay 15/2 (tức mùng 8 Tết Bính Thân) - ngày làm việc đầu tiên sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công chức và viên chức ngành ngân hàng.
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân
    Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương những thành tựu toàn ngành ngân hàng đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn có nhiều khó khăn, thách thức, ngành ngân hàng đã quyết liệt triển khai các giải pháp của Chính phủ, chủ động và linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao 6,7%.

    Nhân dịp đầu xuân Bính Thân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành ngân hàng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng rằng, với vai trò là ngành huyết mạch của nền kinh tế, toàn ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực phấn đấu, đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm an toàn, bền vững của hệ thống Ngân hàng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao trong năm 2016 cũng như giai đoạn 2016 - 2020.

    [​IMG]
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân
    Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN bày tỏ vinh dự được đón ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức và viên chức ngành ngân hàng trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Thân. Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình bày tỏ quyết tâm cao, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

    Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

    [​IMG]

    Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết cán bộ nhân viên SHB

    Tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên SHB, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn tại Việt Nam và đánh giá cao uy tín, thành tích của ngân hàng suốt hơn 22 năm qua trong hoạt động kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực cho xã hội, cho công cuộc tái cấu trúc hệ thống tín dụng yếu kém của Việt Nam, tái cấu trúc các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty CP Thủy sản Bình An theo chủ trương của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, góp phần vào sự ổn định, phát triển đất nước.

    An Hạ
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 22/06/2016 - 07:10
    Ngân hàng cổ phần đầu tiên “trúng” gói ODA 200 triệu Euro
    Chia sẻ
    Dân trí Bộ Tài chính vừa có công văn 8041 đồng ý để SHB làm cơ quan cho vay lại của dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” sử dụng vốn vay phát triển của Ngân hàng Tái thiết Đức trị giá 350 triệu Euro. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng cổ phần “trúng” gói sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, ở giai đoạn 1 với 200 triệu Euro.
    Dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” sử dụng vốn vay phát triển của Ngân hàng Tái thiết Đức trị giá 350 triệu Euro đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 733 ngày 29/4/2016 với cơ chế tài chính cho vay lại 100% (cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng). Dự án được chia làm 2 giai đoạn với số vốn vay của giai đoạn 1 là 200 triệu Euro, giai đoạn 2 là 150 triệu Euro.

    Vừa qua, Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 1238 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đăng ký làm cơ quan cho vay lại của dự án, cũng như công văn 1844 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị lựa chọn cơ quan cho vay lại của dự án.

    Do đó, để có cơ sở xác định điều kiện cho vay lại phần vốn vay nước ngoài cho dự án, trước mắt đối với giai đoạn 1 của dự án, theo quy định tại Nghị định số 78 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, Bộ Tài chính thống nhất để SHB là cơ quan cho vay lại của dự án (với điểm nhấn là cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng).

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.
    Vậy nên, Bộ Tài chính đề nghị ngân hàng này thẩm định năng lực tài chính và khả năng trả nợ của các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam; thẩm định phương án tài chính của dự án. Qua đó báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thẩm định và điều kiện cho vay lại của các rổng công ty điện này, nếu qua thẩm định cho thấy các tổng công ty đủ điều kiện là người vay lại theo quy định tại Điều 24 Luật Quản lý nợ công.

    Bộ Tài chính cũng đề nghị SHB đồng thời thẩm định năng lực tài chính, khả năng trả nợ của EVN để trong trường hợp sau khi được thẩm định, nếu các tổng công ty điện nêu trên không đủ điều kiệm tham gia, Bộ có thể trình Chính phủ xem xét cho EVN vay lại trực tiếp hoặc bảo lãnh cho các tổng công ty vay lại vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức.

    Theo lưu ý của Bộ Tài chính, báo cáo thẩm định của SHB cần gửi lại Bộ trước ngày 15/7/2016.

    Được biết, các mục tiêu của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2011 - 2020 của các tỉnh, thành phố góp phần đảm bảo cho phát triển cân đối hài hòa mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố.

    Việc đầu tư vào các tiểu dự án thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn và Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (các dự án EVN đang thực hiện do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ) chính là để góp phần thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực của các địa phương.

    Với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện trung bình của Việt Nam ở mức khoảng 13,5%/năm trong thập kỷ qua, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, ngành điện đã và đang phải nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng nguồn điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 7, 23/07/2016, 20:53
    Tín dụng và ẩn số lạm phát
    Trong Báo cáo KT - XH gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIV đang diễn ra, Chính phủ cho biết, thời gian tới nhiệm vụ kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô vẫn có vị trí rất quan trọng. Chính phủ cũng yêu cầu NHNN tăng dư nợ tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và có biện pháp quản lý chặt chẽ hạn mức tín dụng.
    Dấu hiệu nới lỏng

    Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), có những dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ đã nới lỏng so với thời gian trước.

    Báo cáo kinh tế vĩ mô quý II.2016 do VEPR vừa công bố chỉ ra rằng, hai quý đầu năm, nhu cầu huy động tăng cao, đẩy tăng trưởng huy động lên mức 8,23% so với cuối năm 2015. Đặc biệt, khối lượng tiền tệ tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm nay. Cung tiền (M2) tăng 8,07% so với cuối năm 2015, cao hơn nhiều so với cùng kỳ hai năm trước. Hoạt động trên thị trường mở (OMO) và kênh tín phiếu cũng diễn ra khá sôi nổi. Theo số liệu tổng hợp của Công ty chứng khoán Bảo Việt, NHNN đã thực hiện bơm ròng khoảng 32 nghìn tỷ đồng qua kênh OMO và 25,7 nghìn tỷ đồng qua kênh tín phiếu ra ngoài thị trường.

    Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đẩy mạnh cung tiền cho nền kinh tế thông qua việc đẩy mạnh mua vào ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, đồng thời không trung hòa (hút về) thông qua việc phát hành tín phiếu trên thị trường mở, với hy vọng nền kinh tế sẽ hấp thụ tốt nguồn vốn này qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP.

    NHNN cũng vừa cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tín dụng tăng 8,16% so với cuối năm 2015. Như vậy, khả năng tăng trưởng tín dụng cả năm sẽ đạt 20% theo đúng kế hoạch. Nhiều ngân hàng cũng đã tăng tín dụng gần chạm chỉ tiêu cả năm và đang xin NHNN nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

    Thận trọng lạm phát

    Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng, việc nới lỏng tiền tệ, bơm mạnh vốn ra nền kinh tế có thể khiến lạm phát tăng cao trở lại. Theo TS. Nguyễn Đức Thành, trong bối cảnh hiện nay, tăng tín dụng chưa hẳn đã hiệu quả, ngược lại còn có thể gây áp lực lên lạm phát. Nếu kinh tế bất trắc, luồng tiền có thể lại đổ vào thị trường tài sản như chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ… chứ không đổ vào sản xuất - kinh doanh. “Chính phủ nên thắt chặt bớt chính sách tiền tệ và tài khóa để tránh gây áp lực lên lạm phát”, TS. Nguyễn Đức Thành đề xuất.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính đến hết tháng 6.2016 đã ở mức 2,35% so với cuối năm 2015 và mức tăng được dự báo sẽ cao hơn trong những tháng tới do tác động của cung tiền ở mức cao với độ trễ khoảng sáu tháng. Trong Báo cáo về tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIV, Chính phủ cũng nhận định: Lạm phát 6 tháng đầu năm được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao. Nhiều yếu tố cả đầu vào và tổng cầu sẽ gây áp lực tăng giá trong thời gian tới.

    Vì vậy, Chính phủ khẳng định, nhiệm vụ kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô vẫn có vị trí rất quan trọng. Các cơ quan có trách nhiệm theo dõi sát sao diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước. Trong đó lưu ý: các bộ, ngành, Trung ương, địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; chú trọng công tác bảo đảm cung - cầu hàng hóa; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tránh gây biến động giá do yếu tố tâm lý. Các cơ quan liên quan chủ động xây dựng và thực hiện tốt phương án điều chỉnh giá dịch vụ công (như dịch vụ y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ điều chỉnh phù hợp, không để tác động mạnh tới tình hình giá cả thị trường trong nước, gây áp lực gia tăng lạm phát.

    Chính phủ cũng yêu cầu tăng dư nợ tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Có biện pháp quản lý chặt chẽ hạn mức tín dụng. Tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, giám sát chặt chẽ và cảnh báo tổ chức tín dụng có quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản.
    springsail thích bài này.
  10. springsail

    springsail Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    8.118
    Bạn kiên định ITA nên bạn thành công với ITA nhỉ
    SHB là cp dành cho dân lướt sóng ăn line trong phiên
    Chúc mừng bạn :)
    dongtay79 thích bài này.

Chia sẻ trang này