Shock, Tiền nhiều để làm gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 07/06/2020.

294 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2440 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Ngân hàng mong mỏi khách hàng đến vay tiền
    07/06/2020 09:23:55 GMT+7


    Đến cuối tháng 5/2020, tín dụng tăng 1,96% so với cuối năm 2019. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm so với đầu năm 2020. Nguồn vốn tại ngân hàng cho doanh nghiệp (DN) vay vốn dồi dào.
    [​IMG]
    COVID-19 khiến tín dụng tăng 1,96%, vốn ngân hàng dồi dào cho DN vay. ảnh minh hoạ
    Đó là thông tin được NHNN đưa ra tại họp báo hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm do dịch COVID-19, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ. Từ đó, giúp ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát lạm phát, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng. Đến ngày 29/5, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 2,4% so với cuối năm 2019, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt.

    Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, hiện tín dụng tăng thấp chỉ 1,96%. Đây là mức thấp do tác động đại dịch COVID-19. Hệ thống ngân hàng hoạt động tín dụng nên mong muốn có khách hàng đủ điều kiện để cho vay. Ngân hàng mong muốn tìm được doanh nghiệp (DN) để cho vay. Nhu cầu vay mới chưa nhiều do DN giải quyết vấn đề đến hạn chưa trả được nợ. Ngành ngân hàng sẵn sàng đảm bảo nguồn vốn cung ứng cho DN, người dân phục vụ tái trở lại sản xuất kinh doanh bình thường.

    “Tại địa phương, có hiện tượng nhiều nơi dư thừa nguồn vốn, huy động nhiều hơn cho vay. Thời gian tới, chúng tôi cân nhắc điều chuyển vốn trong hệ thống để đưa vốn từ địa phương thừa sang địa phương thiếu. NHNN tiếp tục giải pháp điều hành qua chính sách tiền tệ để duy trì cân đối, hợp lý và tái cấp vốn cho TCTD cho DN, người dân”, bà Hồng nhấn mạnh.

    Đại diện NHNN cho biết, từ đầu năm tới nay đã có 2 lần giảm lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5% để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng (TCTD), tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN. Giảm 0,6-0,75% trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1% trần lãi suất cho vay ngắn hạn với lĩnh vực ưu tiên. Mặt bằng lãi suất xu hướng giảm so với đầu năm.

    Với gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho DN vay tiền trả lương cho người lao động do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện, đến nay chưa giải ngân được. Theo đại diện Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng đã sẵn sàng giải ngân tuy nhiên chưa có DN nào đủ điều kiện để giải ngân. Ngoài ra, nhờ việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên cộng đồng DN dần hồi phục cũng là một trong những nguyên nhân khiến số lượng DN tìm đến gói hỗ trợ này ít hơn.

    Theo Quỳnh Nga (Tiền Phong
    --- Gộp bài viết, 07/06/2020, Bài cũ: 07/06/2020 ---
    Tiền trong hệ thống Banks đang dồi dào hơn bao giờ hết.
    Banks thừa tiền thế này chắc chắn LS huy động sẽ giảm tương đối trong thời gian tớIvan LS cho vay đương nhiên Giảm theo đồng nghĩa tiền rẻ cực nhiều.
    LS cho vay giảm, đòng nghĩa dòng tiền sẽ rút ra khỏi tiết kiệm.
    ......

    Tóm lại, năm nay chỉ còn kênh CK hút được tiền, nên bà con cứ nhịp nhàng kiếm tiền nhá.
    BigDady1516 thích bài này.
  2. SilentDream

    SilentDream Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    5.073
    Kinh thật. Rất ít người dám đến vay tiền để làm ăn. :eek:
    BigDady1516Investor_70 thích bài này.
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    KD giờ = 90% là die.
    Nên TTCK năm nay sẽ có rất nhiều cơ hội
    BigDady1516 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  4. SilentDream

    SilentDream Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    5.073
    Kinh doanh bây giờ khó khăn thật. Cầu quá yếu, các công ty toàn cắt với giảm thôi.
    BigDady1516 thích bài này.
  5. Kimcuong090494

    Kimcuong090494 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Đã được thích:
    767
    Công ty niêm yết cũng đi chơi chứng ah bác =))
    BigDady1516Investor_70 thích bài này.
  6. boomken

    boomken Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2020
    Đã được thích:
    848
    TT nén hết cỡ rồi, chuẩn bị break hướn đến tầm cao mới. Câu chuyện dài sẽ tạo sóng dài. Nhiều năm nữa ngta sẽ luôn nhắc lại câu chuyện này <:-P<:-P
    BigDady1516Investor_70 thích bài này.
  7. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    Dòng tiền thông minh sẽ tự biết tìm cơ hội, vậy 2020 cơ hội là kênh nào?
    - BDS hết vị, ngoại trừ phân hoá 1 số vùng
    - Vàng, Đô cũng ko còn vị đều đã tạo sóng xong rồi.
    - KD các ngành nghề hầu như tèo.

    Tóm lại chẳng tìm thấy kênh nào hấp dẫn trong nă, nay cả ngoài Ck
    BigDady1516 thích bài này.
    Investor_70 đã loan bài này
  8. alo1212

    alo1212 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2018
    Đã được thích:
    1.190
    Ghi nhớ để vài chục năm nữa kể với con cháu về con sóng khủng khiếp này.:drm3:drm3
    hoangketcau, BigDady1516Investor_70 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    3 tháng liên tiếp TK mở mới kinh bác nhỉ ! Tháng 6 lại này lại thêm 30k mở mới !:D
  10. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.043
    :drm

Chia sẻ trang này